“Đệ nhất Thiếu Lâm” sắp đọ sức với võ sĩ số 1 thế giới

Tiểu Mã |

“Đệ nhất Thiếu Lâm” đã chính thức xác nhận màn thượng đài với võ sĩ Thái Lan Sitthichai Sitsongpeenong – tay đấm đang được xếp hạng 1 làng kickboxing thế giới hạng bán trung.

Cụ thể, tờ Sohu (Trung Quốc) vừa đăng tải thông tin rất bất ngờ rằng Yi Long đã đồng ý đấu với Sitthichai Sitsongpeenong. Dự kiến, màn so găng đỉnh cao này sẽ diễn ra vào ngày 4/11 tới.

Tờ báo Trung Quốc còn khẳng định rằng sở dĩ "Đệ nhất Thiếu Lâm" nhận lời thượng đài là do anh muốn đánh bại Sitthichai để đập tan mọi nghi ngờ từ dư luận, sau chiến thắng tranh cãi của mình trước Buakaw từ hồi tháng 11 năm ngoái.

Thực tế ở Thái Lan, chính Sitthichai Sitsongpeenong mới đang là võ sĩ số 1 ở hạng cân bán trung chứ không phải Buakaw. Thậm chí, theo bảng xếp hạng ngày 1/5/2017 của tạp chí Combat Press thì Sitthichai còn ngự trị ngôi vị số 1 thế giới.

“Đệ nhất Thiếu Lâm” sắp đọ sức với võ sĩ số 1 thế giới - Ảnh 1.

Sitthichai Sitsongpeenong có biệt danh là "Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ" và là võ sĩ số 1 thế giới làng kickboxing hạng bán trung.

Tay đấm Thái Lan sở hữu thành tích rất ấn tượng khi thượng đài 148 trận, thắng tới 113 (31 trận thắng knock-out) và chỉ thua 30 lần ở võ đài kickboxing. Ngoài việc nhiều lần chinh phục chức vô địch giải đấu Kunlun Fight, võ sĩ sinh năm 1991 này còn là chủ nhân của những chiếc đai WBC và WMC của Liên đoàn Muay Thái thế giới.

Theo Sohu, Yi Long vẫn chưa từng lọt vào danh sách top 10 võ sĩ xuất sắc nhất làng kickboxing thế giới hạng bán trung. Tuy nhiên, nếu có thể đánh bại Sitthichai ngày 4/11, chắc chắn Yi Long sẽ lọt vào top 10 thậm chí là top 3 (hoặc có thể là chiếm luôn vị trí quán quân của Sitthichai). Cũng theo Sohu, người thắng trận này sẽ được nhận phần thưởng trị giá 100 triệu Nhân dân tệ.

“Đệ nhất Thiếu Lâm” sắp đọ sức với võ sĩ số 1 thế giới - Ảnh 2.

Yi Long muốn đánh bại Sitthichai Sitsongpeenong để lọt vào top 3 thế giới.

Xét về tương quan sức mạnh, Yi Long bị đánh giá ở "cửa dưới" nếu thi đấu với Sitthichai – người được mệnh danh là "Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ" xứ Chùa Tháp. Tuy nhiên, vị "Đệ nhất Thiếu Lâm" vẫn tỏ ra đầy tự tin:

"Tôi đang rất chờ đợi trận đấu ngày 4/11 tới, khi sẽ được so găng với một đối thủ mạnh nhất. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để tôi chứng minh khả năng của mình và nhận được sự tôn trọng từ người hâm mộ. Tôi cũng muốn được lần đầu tiên lọt vào top 3 võ sĩ mạnh nhất thế giới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại