“Đệ nhất Thiếu Lâm” sẵn sàng tái đấu “Thánh Muay Thái” sau khi được đệ tử gỡ gạc danh dự

Tiểu Mã |

Theo báo chí Trung Quốc, trận tái đấu giữa “Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long với “Thánh Muay Thái” Buakaw có thể sẽ được diễn ra tại Mỹ.

Không lâu sau khi võ sĩ 20 tuổi Song Shaoqiu (Tống Thiếu Thu) đánh bại huyền thoại Muay Thái Saiyok Pumphanmuang, tờ Sohu của Trung Quốc ngày 30/9 đã nhắc tới Yi Long, người chính là "sư phụ" từng dậy kickboxing cho Song Shaoqiu.

Yi Long đã khẳng định rằng anh không muốn tái đấu với Saiyok Pumphanmuang sau thảm bại bị đo ván ngay trong hiệp 1 hồi đầu tháng Sáu vừa qua. Nhưng ngược lại, "Đệ nhất Thiếu Lâm" tuyên bố anh sẵn sàng bước lên đài để tỉ thí một lần nữa với Buakaw.

Tờ báo Trung Quốc còn cho rằng nếu "Thánh Muay Thái" Buakaw chấp nhận tái đấu, màn so găng này sẽ được tổ chức ở thành phố San Francisco (Mỹ) thay vì Trung Quốc để đảm bảo tính công bằng và hạn chế những tranh cãi.

“Đệ nhất Thiếu Lâm” sẵn sàng tái đấu “Thánh Muay Thái” sau khi được đệ tử gỡ gạc danh dự - Ảnh 1.

Yi Long có thể sẽ tái đấu Buakaw trên đất Mỹ.

Cũng theo tờ Sohu, sau khi Yi Long đưa ra thông điệp của mình thì người hâm mộ ở Trung Quốc đã bày tỏ mối lo ngại rằng nếu không thi đấu ở hệ thống giải Kunlun Fight, Yi Long sẽ rất khó được trọng tài thiên vị, đồng nghĩa với khả năng lớn phải nhận thất bại trước Buakaw.

Trước đó Yi Long và Buakaw từng 2 lần thượng đài cùng trên đất Trung Quốc. Ở lần đầu tiên năm 2015, Buakaw giành thắng lợi cực kỳ thuyết phục sau 3 hiệp bằng tính điểm.

Còn ở lần tái đấu vào tháng 11/2016, Yi Long đã giành chiến thắng theo cách vô cùng tranh cãi. Đó là màn so găng mà ngay tới chính truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc cũng cho rằng chiến thắng đáng lẽ phải thuộc về võ sĩ Thái Lan nhưng trọng tài lại xử ép một cách quá thô thiển.

“Đệ nhất Thiếu Lâm” sẵn sàng tái đấu “Thánh Muay Thái” sau khi được đệ tử gỡ gạc danh dự - Ảnh 2.

Năm 2016, Yi Long từng thi đấu lép vế hẳn so với Buakaw nhưng vẫn được xử thắng.

Hiện tại, Buakaw vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về kịch bản lần thứ 2 tái đấu với Yi Long trên đất Mỹ. Nhưng theo truyền thông Trung Quốc, kịch bản này có khả năng rất cao sẽ xảy ra.

Trong khi đó, sáng 1/10 tờ Sohu có bài viết khác cho rằng việc Song Shaoqiu đả bại Saiyok Pumphanmuang chẳng khác gì một màn "rửa hận" thay cho Yi Long cũng như nền võ thuật Trung Quốc.

Tờ báo này đánh giá rằng Song Shaoqiu có lợi thế nhất định vì được thi đấu trên sân nhà, nhưng nếu so với Yi Long thì hiệu suất trong các pha ra đòn của Song Shaoqiu là hiệu quả hơn rất nhiều.

“Đệ nhất Thiếu Lâm” sẵn sàng tái đấu “Thánh Muay Thái” sau khi được đệ tử gỡ gạc danh dự - Ảnh 3.

Song Shaoqiu (trái) thi đấu hiệu quả hơn hẳn so với "sư phụ" Yi Long.

Trận tái đấu giữa Yi Long với Buakaw tháng 11/2016

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại