"Đệ nhất Thiếu Lâm" bị chỉ trích vì đòi thù lao 1,6 tỷ cho trận đấu liên quan đến từ thiện

Nara |

Danh tiếng của "đệ nhất Thiếu Lâm" Yi Long (Nhất Long) thêm một lần nữa bị ảnh hưởng.

Hồi đầu tháng tư, Yi Long thông báo về cuộc đọ sức giữa anh và võ sĩ tán thủ Lý Huyền Vũ. Trận thư hùng này được giới chuyên môn và người hâm mộ Trung Quốc đặt kỳ vọng lớn. Lý Huyền Vũ được mệnh danh như "quái thú" trong làng tán thủ với lối đánh quyết liệt, tốc độ, từng ha gục nhiều đối thủ đáng gờm. Trong khi Yi Long dù vừa đánh bại Lưu Nhị Cẩu song đang bị đặt dấu hỏi về thể trạng khi mang "bụng bia" lên sang đấu.

Đệ nhất Thiếu Lâm bị chỉ trích vì đòi thù lao 1,6 tỷ cho trận đấu liên quan đến từ thiện - Ảnh 1.

Yi Long ký hợp đồng thi đấu với Huyền Vũ

Tuy nhiên, cuộc đấu đã gặp rắc rối khi còn chưa kịp chốt được thời gian, địa điểm và luật lệ cụ thể. Từ Hiểu Đông - người có xích mích với Yi Long thời gian qua - vừa đăng đàn chỉ trích mạnh mẽ khi nắm được một số thông tin nội bộ:

"Thật đáng xấu hổ cho Yi Long. Anh chỉ chịu thượng đài với 2 điều kiện rất "khôn lỏi". Thứ nhất, bất kể thắng hay thua, Yi Long vẫn nhận được 500.000 tệ (khoảng 1,6 tỷ đồng) tiền thù lao. Thứ hai, Yi Long không phải ép cân để thi đấu. Anh ta hiện là hạng cân 90kg, còn Huyền Vũ chỉ là 70kg.

500.000 tệ đấy! Trong khi Yi Long vòi tiền, Huyền Vũ lại cố hết sức để tổ chức trận đấu tại thành phố Vũ Hán và lấy tiền doanh thu để quyên góp cho người dân ở đây. Yi Long, anh ta là võ sĩ giàu nhất Trung Quốc lúc này. Anh ta kiếm được nhiều triệu tệ nhờ vào hình ảnh mình và có cả công ty kinh doanh đằng sau. Nếu biết suy nghĩ, anh ta nên từ chối tiền thù lao mới đúng".

Đệ nhất Thiếu Lâm bị chỉ trích vì đòi thù lao 1,6 tỷ cho trận đấu liên quan đến từ thiện - Ảnh 2.

Yi Long bị chỉ trích ham thi đấu vì tiền

 Xung quanh ý kiến của Từ Hiểu Đông có nhiều quan điểm trái chiều. Nhiều người tỏ ra đồng tình, cho rằng Yi Long đúng là nên xem xét lại yêu cầu về thù lao khi biết doanh thu của trận đấu được dùng vào mục đích từ thiện.

Ngược lại, cũng có không ít ý kiến phản bác. Theo họ, trận đấu giữa Yi Long và Huyền Vũ ban đầu được ký hợp đồng và tổ chức như mọi trận đấu võ khác. Chuyện "đệ nhất Thiếu Lâm" yêu cầu thù lao vốn rất bình thường. Còn ý tưởng làm từ thiện của Huyền Vũ là việc hoàn toàn tách bạch. Từ Hiểu Đông đang cố tình "đánh lận con đen" để hướng mũi dùi vào Yi Long.

Trong một diễn biến khác, Mike Tyson nhiều khả năng sẽ đồng ý tái đấu với Evander Holyfield. Và như vậy, trận đấu giữa "võ sĩ thép" và Yi Long khó lòng có thể trở thành hiện thực trong tương lai gần.

Yi Long vs Vương Trí Lượng


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại