Đề nghị triển khai chung với quân Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách "phá băng" quan hệ đồng minh?

Thi Anh |

Reuters nhận định: Đề xuất này có thể đánh dấu một bước ngoặt trong nỗ lực vượt qua khác biệt giữa các đồng minh của NATO.

Reuter dẫn nguồn tin quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, nước này đã đề xuất Mỹ với Mỹ một phương án: Yêu cầu các chiến binh người Kurd YPG rút về phía Đông sông Euphrates ở Syria và quân Mỹ cùng quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng nhau đóng tại Manbij.

Reuters nhận định: Đề xuất này có thể đánh dấu một bước ngoặt trong nỗ lực vượt qua khác biệt giữa các đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về chính sách Syria. Gần đây, mối quan hệ giữa các bên đã gần như lên tới đỉnh điểm vì Mỹ dành sự ủng hộ cho các phiến quân YPG, mà Thổ Nhĩ Kỳ vốn coi là khủng bố.

Theo nguồn tin của Reuters, Washington đang xem xét đề xuất này. Đề xuất đã được truyền đạt cho Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày của ông tới Ankara.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, ông Tillerson và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có một cuộc trao đổi "cởi mở và hiệu quả" về việc cải thiện quan hệ giữa hai bên. Sự việc diễn ra sau nhiều tuần lễ Ankara đưa ra những phát ngôn không mấy thân thiện với Mỹ.

Lâu nay, Ankara đã kêu gọi lực lượng YPG của người Kurd di chuyển về phía Đông sông Euphrates. Nước này cũng đe dọa sẽ dồn quân về thị trấn Manbij, cách Afrin 100km. Quân Mỹ vốn đã đồn trú gần đó.

Ngoại trưởng Mỹ phát biểu tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại