De Gea dính nghi án mua dâm, TBN xử lý thế nào?

Lupo |

Cáo buộc mua dâm có thể khiến De Gea phải rời ĐT TBN và mất luôn Euro 2016.

Theo thông tin từ báo chí TBN hôm qua, De Gea đã cùng người bạn Muniain gọi 2 cô gái đến để "giải khuây" vào năm 2012. Bên cạnh đó, thủ thành này còn giới thiệu 2 cô nàng này với 5 đồng đội tại Man United.

Thậm chí, có nguồn tin còn khẳng định anh sẽ phải rời khu tập trung của ĐT TBN để phục vụ việc điều tra.

Trước những cáo buộc trên, De Gea đã ngay lập tức "đăng đàn" với những lời lẽ rất dứt khoát. Anh khẳng định chuyện mua dâm trên là hoàn toàn dối trá, bịa đặt.

Thủ thành đang chơi cho Man United cũng đã trình bày một cách rất bình tĩnh trong cuộc họp với toàn đội rằng anh bị vu khống và đang nhờ luật sư xử lý vụ này.

De Gea nhận được sự ủng hộ lớn từ các đồng đội. Tất cả đều tỏ ra tin tưởng vào những lời của thủ thành 25 tuổi.

De Gea dính nghi án mua dâm, TBN xử lý thế nào? - Ảnh 1.

De Gea nhận được sự ủng hộ của ĐT TBN.

HLV Del Bosque phát biểu: "Tôi nghĩ De Gea đã nói tất cả những gì cần nói về cáo buộc này, và cậu ấy chẳng phải trình bày thêm gì nữa.

Chúng tôi không bao giờ có ý định để De Gea rời khỏi ĐT TBN. Thật ngạc nhiên khi có những người nói như vậy. Các cầu thủ tin De Gea và tôi cũng tin cậu ấy".

Liên quan tới cuộc đọ sức với CH Czech sắp tới, chiến lược gia này cho biết sẽ không công bố sớm đội hình ra sân và mọi người chỉ có thể biết ai đá chính ngay sát trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại