Đe dọa giấc mơ của U23 Việt Nam là "kẻ hủy diệt" lấy chỗ của Xuân Trường trên đất Thái

Ngọc Huy - Ảnh: Đông Anh |

Lấy chỗ của Lương Xuân Trường ở Buriram United, Supachok Sarachat giờ đây là mối đe dọa cho giấc mơ dự U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam.

Khiến Xuân Trường dự bị

Lương Xuân Trường bước vào cuộc phiêu lưu với bóng đá Thái Lan bằng việc được đá chính 2 trận liên tiếp, trong màu áo CLB Buriram United.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, nhà ĐKVĐ Thái Lan trải qua 4 trận đấu trên các mặt trận khác nhau, và tuyển thủ Việt Nam không được thi đấu phút nào.

Một trong những lý do khiến Xuân Trường bị HLV Bandovic đẩy lên ghế dự bị là màn trình diễn xuất sắc của Supachok Sarachat.

Buriram United mở màn mùa giải mới 2019 với việc Supachok chấn thương. Anh chỉ bắt đầu thi đấu kể từ vòng 2 Thai.League, và nhanh chóng trở thành mắt xích không thể thay thế.

Đe dọa giấc mơ của U23 Việt Nam là kẻ hủy diệt lấy chỗ của Xuân Trường trên đất Thái - Ảnh 1.

Ở Buriram United, HLV Bandovic xây dựng chiến thuật 5-3-2, hoặc tùy đối thủ mà chuyển sang 3-5-2. Trong đó, sự linh hoạt của các tiền vệ rất quan trọng.

Xuân Trường không đáp ứng được yêu cầu này, khi anh xử lý bóng chậm, và thể lực yếu. Ngược lại, Supachok là mắt xích cực kỳ linh hoạt.

Cầu thủ sinh năm 1998 chơi tốt trong vai trò tiền vệ tấn công, hoặc khi cần sẽ đá tiền đạo. Anh tổ chức thế trận rất tốt, và cũng trực tiếp ghi bàn mang về kết quả tích cực cho Buriram.

HLV Bandovic rất thích xếp Supachok chơi lùi sau cặp tiền đạo Supachai Jaided - Pedro Junior. Nhờ đó, anh đóng vai ngòi nổ từ xa, và vừa ghi bàn duy nhất để Buriram hạ Jeonbuk Motors ở AFC Champions League.

Đe dọa giấc mơ của U23 Việt Nam là kẻ hủy diệt lấy chỗ của Xuân Trường trên đất Thái - Ảnh 2.

Mối đe dọa cho U23 Việt Nam

Không phải Supachai - người ghi 5 bàn thắng ở vòng loại U23 châu Á, mà Supachok mới là nhân tố quan trọng nhất trong chiến thuật mà ông Alexandre Gama xây dựng cho U23 Thái Lan.

Supachok đã ghi bàn trong cả 2 trận vừa qua, với khả năng sút xa rất ấn tượng, cùng những cú bứt phá mạnh mẽ.

"Một cầu thủ toàn diện, với tương lai tươi sáng", HLV Gama từng nhận xét như thế về cậu học trò 20 tuổi, người mà ông không thể mang đến giải U22 Đông Nam Á ở Campuchia gần đây.

Có thể nói, Supachok là niềm tự hào của bóng đá Thái Lan, khi anh sở hữu những phẩm chất của một thủ lĩnh hiện đại, và tâm lý cũng rất đáng khen.

Đe dọa giấc mơ của U23 Việt Nam là kẻ hủy diệt lấy chỗ của Xuân Trường trên đất Thái - Ảnh 3.

Supachok được đào tạo bóng đá bài bản, khi gia nhập học viện Buriram khi mới 9 tuổi. Ở tuổi 13, anh đứng hàng ngũ U16 của CLB, và 3 năm sau thì lên đội một.

Là anh trai "thần đồng" Suphanat Mueanta - người vừa lập kỷ lục ghi bàn trẻ nhất lịch sử vòng loại U23 châu Á - Supachok nắm giữ nhiều cột mốc quan trọng của bóng đá Thái Lan, cũng như Buriram.

Supachok nằm trong top 6 cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Thai.League, 17 tuổi 11 tháng và 20 ngày (kỷ lục thuộc về em trai Suphanat, 15 tuổi 9 tháng và 22 ngày). Anh cũng từng là cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho Buriram ở AFC Champions League, trước khi bị em trai phá vỡ mùa này.

Hiện tại, Supachok - người nhận mình là fan của Arsenal, luôn học phong cách chơi bóng của Lionel Messi và Andres Iniesta - đang nắm cột mốc cầu thủ trẻ nhất ghi hat-trick ở Thai.League. Anh làm điều kỳ diệu này khi 18 tuổi, 9 tháng và 17 ngày.

Đe dọa giấc mơ của U23 Việt Nam là kẻ hủy diệt lấy chỗ của Xuân Trường trên đất Thái - Ảnh 4.

Nhờ kỹ năng, cũng như tư duy xuất sắc mà Supachok được HLV Gama trao chiếc áo số 10 U23 Thái Lan, và thực sự là mối đe dọa cho hàng thủ U23 Việt Nam.

Thực tế, thủ môn Bùi Tiến Dũng - người chơi không tốt trước U23 Indonesia, từng bị Supachok đánh bại, khi U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam 1-2 ở M-150 Cup năm 2017 (Công Phượng ghi cú đúp). Đó cũng là năm anh giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Thái Lan.

"Chúng tôi muốn thắng U23 Việt Nam", ông Gama nhấn mạnh. Supachok chính là điểm tựa của U23 Thái Lan, và đe dọa giấc mơ lần thứ 3 liên tiếp dự VCK U23 châu Á của Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại