Để có được Hazard, Real Madrid đã lên kế hoạch từ... 10 năm trước

Nam Khánh |

“Tôi chỉ cần nhắm mắt mà đưa cậu ấy đến với đội bóng này,” Đó là những gì Zinedine Zidane đã nói, không phải là trong tuần này hay tuần trước, mà là … từ nhiều năm trước.

1. Thương vụ mang tính lịch sử này đã được dự báo từ rất lâu trước đây, khi cả hai bên đều đã rất cởi mở bày tỏ về sự thích thú và ngưỡng mộ đối với nhau.

Trong tất cả những phát ngôn của Hazard đều chứa đựng sự một chân thật không ai có thể phủ nhận và cùng với đó là lòng trung thành ở một mức độ nhất định của anh – không chỉ với Real Madrid hay Zidane, mà còn là với cả Chelsea.

Anh không hề giấu giếm mong muốn được ra đi và dù cho những lời tuyên bố công khai của anh không phải lúc nào cũng khiến tất cả mọi người hài lòng, thì chúng vẫn luôn được nói ra với một sự tôn trọng rất lớn, một lời hứa sẽ giải quyết mọi chuyện theo những cách thức chuẩn mực, đúng đắn nhất và bằng lòng ở lại Chelsea cho đến khi mọi chuyển được dàn xếp ổn thỏa.

Để có được Hazard, Real Madrid đã lên kế hoạch từ... 10 năm trước - Ảnh 1.

Hazard kịp giúp Chelsea vô địch Europa League trước khi ra đi

Anh không nổi loạn hay giở bất kì chiêu trò nào để được đến Real Madrid sớm hơn, và đó là một phần nguyên nhân khiến cho thương vụ này tốn nhiều thời gian để hoàn tất đến vậy. Thay vào đó, anh tuân thủ theo những cam kết đã tạo ra với Chelsea, cố gắng thuyết phục họ mau chóng đưa ra quyết định. Và rồi, anh tiếp tục chờ đợi.

Và trong khoảng thời gian chờ đợi, anh đã giành được rất nhiều chiến thắng. Trong 7 mùa giải gắn bó với Stamford Brigde, cầu thủ người Bỉ đã cùng đội bóng này giành được hai chức vô địch Europa League, hai danh hiệu vô địch quốc gia, một League Cup và một FA Cup. Năm 2015, anh đã được PFA trao cho danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất năm".

Mùa hè năm ấy, Zidane – khi đó đang là huấn luyện viên tại đội B của Real Madrid, Castilla – đã đề xuất đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha nên ký hợp đồng với Hazard, lặp lại việc mà ông đã từng làm vào năm 2010.

Vào tháng 1 năm 2015, ông đã thừa nhận: "Sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, Eden chính là cầu thủ mà tôi yêu thích nhất. Khi xem cậu ấy chơi bóng, bạn sẽ luôn được chứng kiến những khoảnh khắc ngoạn mục." Khi huyền thoại người Pháp trở thành huấn luyện viên trưởng của đội 1, "lời đề xuất" đó đã trở thành một "yêu cầu".

Vào mùa xuân năm 2017, Real Madrid đã lên kế hoạch mang về Hazard và Thibaut Courtois cùng một lúc, nếu họ có khả năng làm điều đó. Vào đầu mùa hè năm 2018, trước khi ra đi, Zidane đã một lần nữa lặp lại yêu cầu này. Mùa hè năm nay, sau khi trở lại với Bernabeu, ông đã được toại nguyện.

2. Trong suốt những năm qua, với sự hiện diện của một dàn cầu thủ chất lượng trong đội hình – Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Isco, Marco Asensio – có nghĩa là mong muốn của Zidane không phải là một nhu cầu quá cấp thiết và một vài thành viên trong ban lãnh đạo cũng nghi ngờ về tính khả thi của nó.

Nhưng các liên lạc đã được thiết lập từ rất lâu, một mối quan hệ đã được tạo ra, những mảnh ghép đã được đặt đúng chỗ. Và khi Zidane quay trở lại với Bernabeu, cùng với đó là việc ông được trao vào tay nhiều quyền lực hơn để có thể xây dựng một đội bóng hùng mạnh, ngôi sao người Bỉ chính là sự ưu tiên hàng đầu của ông.

Trong khi đó, Real Madrid cũng chính là sự ưu tiên hàng đầu đối với Hazard. Anh không cảm thấy mình cần phải đến với đội bóng Tây Ban Nha quá gấp gáp, nhưng anh đã giúp cho thương vụ này trở nên hoàn toàn khả thi.

Để có được Hazard, Real Madrid đã lên kế hoạch từ... 10 năm trước - Ảnh 2.

Hazard là bổ sung quan trọng cho hàng công Real

Vào tháng 11 năm 2017, Hazard thừa nhận sự ngưỡng mộ của anh đối với Madrid. Một tháng sau, cha của cầu thủ người Bỉ, Henry, thừa nhận rằng con trai của ông đã từ chối gia hạn hợp đồng với Chelsea để có thể trả lời cuộc gọi từ Real Madrid nếu họ chính thức liên lạc với anh.

Tại kì World Cup 2018, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với L’Équique, anh đã công khai mời gọi Madrid làm điều đó. Và sau trận đấu tranh hạng ba, anh đã thừa nhận rằng "sau 6 năm tuyệt vời" tại Chelsea, anh muốn trải nghiệm một thứ gì đó mới mẻ và khác biệt trong sự nghiệp.

"Eden nên ở bên cạnh tôi, luôn luôn là vậy," Courtois khẳng định. "Dù tôi có ở đâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đưa Eden đi theo." Khi đó, Courtois đã nhận thức được rằng anh đang có khả năng chuyển đến Real Madrid và anh – không giống như Hazard – đã sẵn sàng đối đầu với chính Chelsea để buộc các thỏa thuận mau chóng được hoàn tất.

Anh hy vọng Hazard sẽ đi cùng mình, nhưng họ lại đang ở trong hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Bảng hợp đồng của thủ môn người Bỉ với Chelsea còn ít hơn 1 năm so với Hazard, và đó là một yếu tố rất quan trọng. "Madrid quan tâm đến tôi, tất cả mọi người đều biết về điều đó – nếu họ muốn mang tôi đi, họ sẽ biết rõ mình cần phải làm gì," Hazard khẳng định, nhưng đây không phải là một chuyện dễ dàng.

Chelsea đã tuyên bố rằng anh không phải để bán, sự khao khát của Madrid đối với Hazard khi đó không quá lớn và họ cũng không có quá nhiều tiền để mở ra một cuộc chiến, chính vì vậy, sự chờ đợi vẫn tiếp diễn.

Zidane đã ra đi, nhưng cầu thủ người Bỉ đã khẳng định rằng Madrid vẫn sẽ luôn là Madrid, dù cho có Zidane hay không. Và vào đầu mùa hè năm ngoái, "thời gian" cuối cùng cũng đã đứng về phía Hazard.

Vào tháng 12, Hazard đã nói với kênh Radio Montecarlo rằng: "Anh biết là tôi luôn yêu thích Real Madrid mà, bất kể ở đó có Zidane hay không. Sau năm nay, tôi sẽ chỉ còn lại một năm trong hợp đồng, vì vậy hãy chờ xem điều gì sẽ diễn ra trong tương lai." Chính điều đó đã tạo ra một điều kiện thuận lợi để mọi việc đều trở nên dễ dàng hơn:

Tuần trước, chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez, đã thừa nhận: "Hazard là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bóng đá, chúng tôi đã theo đuổi cậu ấy từ năm ngoái. Hiện tại, khi cậu ấy chỉ còn lại 1 năm hợp đồng, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn."

Giờ đây, Zidane đã trở lại với Bernabeu, và nhiệm vụ của ông chính là sử dụng ngôi sao người Bỉ một cách hiệu quả nhất. Với Vinicius, Asensio, Isco, Rodrygo, Lucas Vázquez, Ibrahim Díaz, Karim Benzema, tân binh Luka Jovic, và Bale, chúng ta vẫn chưa thể hình dung ra vai trò và vị trí cụ thể của rất nhiều cái tên trong đội hình hiện tại.

Đặc biệt nhất chính là Vinicius, một cầu thủ chơi cùng vị trí với Hazard, xuất phát từ cánh trái – và ngôi sao người Brazil chính là điểm sáng hiếm hoi của Real Madrid trong mùa giải thảm họa vừa qua.

Nhưng đừng quên Hazard chính là người mà Roberto Martinez đã từng nhận xét là "xuất sắc không thua kém gì bất cứ ai trên thế giới", Enzo Scifo đã gọi anh là "thiên tài" và người đồng đội cũ tại Chelsea, Kepa Arrizabalaga, đã mô tả anh là "một cầu thủ thật sự tuyệt vời, có khả năng tỏa sáng tại bất kì đội bóng nào trên thế giới."

Hậu vệ Dani Carvajal của Real Madrid đã từng nhận xét: "Nếu cậu ấy đến đây, đó sẽ là một chuyện hết sức tuyệt vời. Cậu ấy là một ngôi sao sở hữu đẳng cấp hàng đầu thế giới: Chúng tôi đã được chứng kiến điều đó trong nhiều năm.

Cậu ấy sẽ tỏa sáng cùng chúng tôi, cậu ấy cực kì can đảm, không bao giờ trốn tránh trách nhiệm, sẵn sàng đối đầu với mọi đối thủ, sở hữu khả năng đi bóng, kiến tạo và ghi bàn tuyệt vời. Tôi chắn chắn rằng cậu ấy sẽ có giá trị rất lớn đối với đội bóng."

Để có được Hazard, Real Madrid đã lên kế hoạch từ... 10 năm trước - Ảnh 3.

Hazard-Zidane sẽ là "bộ đôi vàng" mới của Real?

Vinicius chỉ mới 19 tuổi, đương nhiên Hazard sẽ là người được giao cho suất đá chính. Tuy nhiên, câu hỏi ở đây là: Anh sẽ đảm nhận nhiệm vụ gì và ở vị trí, khu vực nào?

Zidane thừa nhận rằng ông sẽ thực hiện những sự thay đổi về đội hình chiến thuật của Real Madrid: Trong sơ đồ 4-3-3, đương nhiên Hazard sẽ đảm nhận cánh trái của một hàng tiền đạo 3 người, hoặc một số 9 ảo – tuy nhiên, khả năng này rất khó xảy ra, đặc biệt là khi Madrid đã ký hợp đồng với Jovic.

Nhưng có thể Zidane chỉ thực sự yêu thích 4-3-3 khi mà hàng công của nó được đảm nhận bởi bộ ba Bale – Benzema – Ronaldo và một 4-4-2 với Hazard là một trong 2 tiền đạo là điều gần như chắc chắn sẽ không diễn ra.

Mặc dù vậy, vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn khác mà Real Madrid có thể nghĩ đến, như 4-2-3-1 với Hazard thi đấu ngay phía sau tiền đạo duy nhất, hay thậm chí là 4-2-1-3 với cầu thủ người Bỉ chơi ở vị trí của số "1" kia.

Dù bằng cách nào đi nữa, tất cả mọi người đều tin rằng Hazard tuyệt đối không phải là một vấn đề: Anh là một "giải pháp" được mang về để giúp đỡ Real Madrid và là một tài năng đã được Zidane tiên đoán từ tận 10 năm trước.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại