Đế chế kinh doanh khổng lồ của ông Berlusconi để lại cho ai?

Bằng Hưng |

Ai sẽ tiếp quản đế chế kinh doanh mà cố Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi để lại là vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Truyền thông Ý hôm 12-6 đưa tin cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã qua đời ở tuổi 86 tại bệnh viện San Raffaele ở Milan.

Thông tin trên đã được người phát ngôn của ông Berlusconi xác nhận, theo báo Anh Daily Mail. Ông Berlusconi lãnh đạo chính phủ Ý nhiều nhiệm kỳ - từ 1994 đến 1995, 2001 đến 2006 và 2008 đến 2011. Từ năm 2019, ông trở thành thành viên của Nghị viện Châu Âu, nơi ông từng phục vụ từ năm 1999 đến 2001.

Khi qua đời, vị cựu thủ tướng quá cố sinh ngày 29-9-1936 này để lại đế chế kinh doanh khổng lồ, trong đó có công ty Fininvest mà ông nắm 61% cổ phần. Tính đến tháng 6-2023, tài sản của ông ước tính khoảng 7 tỉ USD.

Đế chế kinh doanh khổng lồ của ông Berlusconi để lại cho ai? - Ảnh 1.

Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi phát biểu tại một hội nghị ở Rome vào năm 2009. Ảnh: REUTERS

Vậy ai sẽ là người tiếp quản đế chế kinh doanh khổng lồ mà ông Berlusconi để lại?

Reuters cho biết cố tỉ phú Berlusconi có tất cả 5 người con qua 2 cuộc hôn nhân.

Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, ông có 2 người con là bà Marina, sinh năm 1966 và ông Pier Silvio, sinh năm 1969.

Cả 2 người con này đều trực tiếp tham gia điều hành các công ty của cha ngay sau khi ông Berlusconi tham gia chính trường Ý vào đầu thập niên 1990.

Bà Marina hiện giữ cương vị Chủ tịch Fininvest, trong khi người em Pier Silvio phụ trách mảng kinh doanh của Mediaset, đài truyền hình thương mại lớn nhất đất nước. Đây từ lâu được xem như viên ngọc quý nhất trong đế chế kinh doanh khổng lồ của gia đình cựu thủ tướng quá cố.

Cuộc hôn nhân thứ 2, ông Berlusconi có 3 người con gồm: bà Barbara (sinh năm 1984), bà Eleonora (sinh năm 1986) và ông Luigi (sinh năm 1988).

"Ba người con với người vợ sau không giữ bất kỳ vai trò điều hành cấp cao nào trong đế chế kinh doanh của ông Silvio Berlusconi" – hãng Reuters cho biết và thêm rằng – "Luigi đảm nhận nhiệm vụ đại diện cho gia đình tại Fininvest, ông là thành viên hội đồng quản trị của công ty và chủ yếu tập trung vào công tác quản lý tài sản".

Lúc còn sống, ông Silvio Berlusconi được xem như "chất kết dính" giúp 5 người con luôn sống trong hòa thuận, bất chấp tuổi tác và thái độ cũng như tham vọng của họ khác nhau.

Câu hỏi lớn nữa là liệu sự đoàn kết gia đình còn có thể được duy trì được sau khi ông Berlusconi qua đời hay không và điều đó có tác động gì đến cơ đồ mà vị cựu thủ tướng quá cố dày công xây dựng không?

"Đế chế kinh doanh của ông cũng đối mặt với tương lai không chắc chắn. Ông Berlusconi chưa bao giờ công khai lựa chọn ai là người thay ông điều hành tập đoàn sau khi ông qua đời" – hãng Reuters bình luận và nhận định – "Con gái cả Marina có thể sẽ đóng vai trò nổi bật trong điều hành đế chế mà ông Berlusconi để lại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại