De' Base - Hành trình tạo nên thương hiệu thời trang khuấy đảo thị trường Việt

Ánh Dương |

Đứng đằng sau sự nổi bật của De' Base là Phạm Hải Hoàng - một người sáng lập có tâm huyết, đưa thương hiệu từ những ngày đầu thành lập trở thành biểu tượng thời trang Việt.

Với tầm nhìn và sự sáng tạo, Phạm Hải Hoàng đã biến De' Base thành một thương hiệu thời trang không chỉ nổi bật mà còn là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam. Trong chặng đường phát triển, De' Base không ngừng chứng minh sức mạnh của mình trong việc khuấy đảo thị trường thời trang đang ngày càng trở nên cạnh tranh và đa dạng.

Với cái nhìn của một doanh nhân, Phạm Hải Hoàng - sinh năm 1997, thấu hiểu rằng việc xây dựng một thương hiệu đích thực đòi hỏi sự bền vững và khả năng vượt qua những thách thức trên một hành trình dài. De’ Base không chỉ là một dấu mốc quan trọng, mà còn là biểu hiện của sự quyết tâm cho cuộc hành trình dài hướng đến thế giới thời trang. Đây là cảm nhận về sự chuyên nghiệp của Hoàng trong việc quản lý và điều hành một thương hiệu thuộc sở hữu của chính mình.

De' Base - Hành trình tạo nên thương hiệu thời trang khuấy đảo thị trường Việt- Ảnh 1.

Bản chất của thiết kế trong dòng sản phẩm của De’ Base đều xuất phát từ tâm huyết và phong cách cá nhân của Phạm Hải Hoàng. Anh hiểu rõ rằng hình ảnh cá nhân có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người mặc và điều này đã trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo để tạo ra các sản phẩm độc đáo đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Điểm mạnh của De’ Base đến nay chính là tư duy lãnh đạo của Hoàng. Anh hiểu rằng một thương hiệu cần phải khác biệt không chỉ về tầm nhìn mà còn về hướng đi và sự tập trung vào việc tạo ra những sản phẩm đặc sắc qua từng thiết kế. Trong thời kỳ mà thị trường local brand dường như đã bão hòa, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm những sản phẩm thời trang cao cấp. Điều này đồng thời là cơ hội cho Hoàng để phát triển và làm nổi bật De’ Base thông qua sự độc đáo, khẳng định vị thế mình mà không một thương hiệu thời trang nào có thể so sánh được. Việc thực hiện những điều mà người khác không thể làm chính là chìa khóa để De’ Base từng bước chiếm lĩnh thị trường và giành được lòng tin của khách hàng.

"Mỗi giai đoạn trong hành trình phát triển sẽ đối mặt với những thách thức cạnh tranh khác nhau. Trong bối cảnh đó, sự cạnh tranh không chỉ là động lực thúc đẩy mỗi thương hiệu tiến lên mà còn là cơ hội để tất cả các thương hiệu nổi tiếng kết nối và tương tác với nhau. Để sản phẩm tồn tại và phát triển trên thị trường, các thương hiệu phải xác định sự khác biệt của mình, quản lý hoạt động kinh doanh để thu hút đối tượng khách hàng mới, đầu tư vào đội ngũ chuyên nghiệp và xây dựng những chiến lược dài hạn - tất cả đều là yếu tố cốt lõi để tạo ra một thương hiệu bền vững" Phạm Hải Hoàng chia sẻ.

Sau những năm tháng đồng hành cùng De’ Base, Phạm Hải Hoàng rút ra một bài học quý báu trong hành trình kinh doanh của mình: Sự hình thành của sản phẩm không chỉ để thỏa mãn niềm đam mê cá nhân, mà còn phải mang theo ý nghĩa, phục vụ cho cộng đồng và có ích cho xã hội. Anh luôn nhấn mạnh rằng "Người lãnh đạo có thể già đi, nhưng thương hiệu phải luôn trường tồn". Với quan điểm này, khi người lãnh đạo không còn khả năng tạo ra những sáng tạo mới cho thương hiệu, thế hệ kế tiếp sẽ là những người tiếp nối để viết tiếp câu chuyện đó. Sự trẻ trung, hiểu biết về thế giới của thế hệ trẻ sẽ tạo nên những thay đổi đột phá, mở ra tầm nhìn mới cho thương hiệu, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.

De' Base - Hành trình tạo nên thương hiệu thời trang khuấy đảo thị trường Việt- Ảnh 2.

Thương hiệu De’ Base được sáng lập với khao khát vươn xa, vượt qua giới hạn bản thân, tạo ra một không gian động lực cho Phạm Hải Hoàng và những người bạn đồng hành, nơi họ có thể thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật và sáng tạo ra các sản phẩm chất lượng, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ra cả thị trường quốc tế. Hiện nay, De’ Base đã phát triển một danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm áo phông, áo khoác, hoodie, quần jogger unisex và nhiều sản phẩm khác. Mỗi thiết kế của De’ Base mang đến một phong cách cá nhân độc đáo, hướng đến đối tượng khách hàng rộng lớn. Điều này thể hiện sự đa dạng và linh hoạt trong việc đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, mang lại trải nghiệm hoàn hảo từ mỗi sản phẩm.

Bên cạnh đó Hải Hoàng hiểu rằng nếu một thương hiệu thời trang chỉ tập trung vào việc đa dạng mẫu mã mà không chú trọng đến chất lượng sản phẩm, chắc chắn sẽ không để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tiêu dùng. Vì lý do này, anh và đội ngũ của mình luôn đặt ưu tiên hàng đầu vào chất lượng sản phẩm, đảm bảo sự bền vững, thân thiện với môi trường, để mang đến trải nghiệm thoải mái và hài lòng nhất cho khách hàng. Trong tương lai, De’ Base cam kết tiếp tục phát triển, không ngừng nỗ lực để đưa thương hiệu thời trang Việt lên tầm cao mới, vươn ra ngoài biên giới quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại