*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vừa qua, Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 61 ngày 1/6/2026 quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP.
Tiền lương 1 tiết dạy thêm giờ nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập được tính bằng tiền lương 1 tiết dạy nhân 150%. Số tiền này được chi trả sau khi kết thúc năm học và là khoản tiền chịu thuế thu nhập cá nhân.
Thời gian gần đây, nhiều phụ huynh tại phường Hoa Lư (TP Ninh Bình) phản ánh tình trạng giáo viên Trường THCS Ninh Thành đưa học sinh bên ngoài vào trường để tổ chức dạy thêm vào buổi tối và thu tiền. Điều đáng chú ý, trong nhóm giáo viên dạy thêm trái phép này có cả một Phó Hiệu trưởng của nhà trường.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
“Không ép” – nhưng ai dám từ chối?
Vấn đề về dạy thêm, học thêm tiếp tục được thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Số doanh nghiệp mới thành lập ngành giáo dục chỉ sau ngành công nghiệp chế biến chế tạo (6.648) và bán buôn bán lẻ (18.341).
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, khi kiểm tra Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Việt Nga đã phát hiện nhiều sai phạm trái quy định Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT. Đoàn kiểm tra đã tạm đình chỉ hoạt động đối với trung tâm này kể từ trưa ngày 23/4.
Theo quy định mới nhất về dạy thêm và học thêm, không phải đối tượng nào cũng có thể tham gia học thêm trong nhà trường.
Lạc quan thì tốt đấy, nhưng cái gì cũng nên nhìn thực tế một chút.
Nhiều GV có thể từ bỏ hệ công lập có trách nhiệm cao nhưng thu nhập thấp để chuyển sang mô hình giáo dục tư nhân có thu nhập cao.
Bà mẹ rất ngạc nhiên khi nhận được phản hồi.
Tâm điểm