Dãy nhà kiên cố xây theo kiểu người Hoa ở Đà Nẵng bị buộc tháo dỡ

T.Công |

Công trình trái phép gồm một dãy nhà xây kiên cố theo kiến trúc của người Trung Quốc xưa, có gác và mái ngói.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vietmay (Vietmay Home) có địa chỉ tại số 3 đường Phạm Hùng, phường Hòa Xuân cho Công ty TNHH Liên Hợp Thế Duy (67 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thuê lại kho bãi rộng 1.500 mét vuông.

Tháng 3 năm nay, khi cơ quan chức năng kiểm tra kho bãi đã phát hiện dãy nhà xây trái phép trên diện tích này.

Theo mô tả của tờ Thanh niên thì có 6 căn nhà này được xây theo kiểu của người Trung Quốc xưa, có gác và có mái, nằm sát nhau.

Tại dãy nhà đã được xây thêm một số hạng mục như vỉa hè, trụ đèn, quảng trường thu nhỏ... trông như một "khu phố Tàu thu nhỏ".

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng còn thấy có 5 người mang quốc tịch Trung Quốc đang "tham quan" ở đó.

Được biết, công ty Thế Duy đã xây khu nhà này để làm dự án "Cửa hàng đặc sản hương vị Việt".

Hôm nay (26/5), tờ Tuổi trẻ dẫn thông tin từ giới chức phường Hòa Xuân cho hay, đơn vị đã yêu cầu Công ty TNHH liên hợp Thế Duy phải tự tháo dỡ công trình vi phạm gồm nhiều căn nhà nêu trên vì đã tự ý cải tạo khi chưa có giấy phép xây dựng.

Công ty Thế Duy cam kết sẽ tự tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 22/6.

Dãy nhà kiên cố xây theo kiểu người Hoa ở Đà Nẵng bị buộc tháo dỡ - Ảnh 1.

Ảnh: Báo Giao thông

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại