Đây mới là trận chiến quan trọng nhất của Hữu Thắng

Đoàn Dự |

Nó chẳng phải lần đầu tiên của Hữu Thắng, cũng chẳng phải lần đầu tiên ở Mỹ Đình, nhưng tại sao lại là quan trọng nhất?

Cho đến lúc này, HLV Hữu Thắng đã dẫn dắt ĐTQG Việt Nam đi qua 2 trận đấu, gặp Đài Loan ở Mỹ Đình và gặp Iraq ở trên đất Iran.

Hai trận đấu này dù không còn ý nghĩa, nhưng đều thuộc sân chơi lớn là vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Tuy nhiên phải đến ngày 31/5 tới, Hữu Thắng mới có trận đấu thực sự quan trọng với anh và ĐTQG Việt Nam, gặp Syria. Tại sao vậy?

Nhắc lại Đài Loan, đối thủ thua chúng ta đến 1-4 tại Mỹ Đình, thực tế không phải đối thủ xứng tầm cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Trong khi đó, Iraq là đối thủ quá mạnh so với chúng ta, lại phải đá sân khách khi lực lượng chưa đầy đủ.

Syria thì khác. Đứng hạng 110 trên bảng xếp của FIFA, đội tuyển này hơn Việt Nam 34 bậc và dĩ nhiên mạnh hơn hẳn. Nhưng chúng ta có lợi thế sân nhà, cùng những nhân sự được cho là đã đáp ứng đủ yêu cầu của Hữu Thắng.

Cách đây 5 năm, chúng ta cũng từng gặp địch thủ này 2 lần ở vòng loại Asian Cup 2011. Trên sân nhà, Việt Nam thua Syria sít sao 0-1 và hòa đối thủ 0-0 ở đất bạn.

Như thế, chuyện ĐTQG Việt Nam lại 1 lần nữa gây bất ngờ cho Syria là hoàn toàn khả thi.

Đây mới là trận chiến quan trọng nhất của Hữu Thắng - Ảnh 1.

Những cầu thủ Hữu Thắng cần gần như đã có đầy đủ.

Hơn cả 2 lần trước đó, cuộc chiến trên Mỹ Đình ít ngày nữa nhận được sự chú ý đặc biệt của NHM, vì Hữu Thắng sẽ có những quân bài tốt nhất hiện tại cho lối chơi anh theo đuổi, đó là bộ 3 HAGL bao gồm Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường.

Mới đây, các cầu thủ ĐTQG Việt Nam chia sẻ mặt sân tập mới của VFF dù đẹp, nhưng lại có vài vấn đề "không quen" như độ lún, nảy dẫn tới khó khăn khi khống chế và chuyền.

Nhưng cũng chính vì thế, áp lực đặt lên thầy trò HLV Hữu Thắng là không nhỏ, đặc biệt các cầu thủ Việt Nam vẫn có "thói quen" khá lạ đời là bị "cóng" khi được cổ vũ quá nhiều ở Mỹ Đình.

Gặp 1 đối thủ mạnh trên sân nhà, với những "đàn em" ưu tú nhất, rõ ràng đấy là một cơ hội tốt để Hữu Thắng thể hiện.

Nhưng cơ hội thì luôn đi cùng thách thức, nếu có một trận đấu chẳng ra gì trước Syria, như vừa đấu với U19 Việt Nam, thì sẽ có nhiều thứ quanh Hữu Thắng bị tổn thương.

Nên biết, chuyện mệt mỏi vì V-League, hay đá "nương tay" với đàn em U19 Việt Nam chỉ là những lý do để bào chữa cho 1 trận đấu kém, chứ không chắc đã thể hiện đúng lý do đằng sau khi lớp đàn anh sa sút phong độ.

Nếu gặp Syria, sẽ chẳng có lý do nào có thể đưa ra được nữa đâu, nên phải thẳng đường và cố gắng hết sức để tiến lên thôi. Đứng coi nó chỉ là 1 trận giao hữu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại