Đây, lý do khiến Anh phải thất bại nhục nhã trước Iceland

Tiểu Mã |

Thật khó có thể tưởng tượng những chú sư tử Anh lại có thể bất lực đến như vậy trước Iceland.

Trận đấu giữa ĐT Anh với Iceland đã diễn ra theo kịch bản đầy kich tính khi Tam Sư có lợi thế từ rất sớm (từ phút thứ 4 trên chấm 11m).

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang bởi chỉ trong khoảng hơn 10 phút sau đó, Iceland đã có cú lội ngược dòng quá đỗi ấn tượng, dẫn lại 2-1.

Trong phần lớn thời gian thi đấu còn lại, khán giả chứng kiến sự đối lập giữa lối chơi kiên cường của Iceland và sự bất lực của Tam Sư.

Sau trận đấu, Sportmail đã tiến hành chấm điểm và có lẽ những chú sư tử Anh sẽ "phát hoảng" khi nhìn lại những gì mình đã làm được.

Đây, lý do khiến Anh phải thất bại nhục nhã trước Iceland - Ảnh 1.

ĐT Anh đã thi đấu quá tệ hại trước Iceland.

Đáng thất vọng nhất trong đội hình Tam Sư chính là vị trí vốn nhận được nhiều sự tin tưởng ở thời điểm trước giải – thủ thành Joe Hart.

Màn thi đấu tệ hại trước Iceland khiến Joe Hart chỉ được chấm 3.5 điểm – một con số quá "khủng khiếp"!

Trong khi đó, ở sơ đồ 4-3-3 của Roy Hodgson, bộ tứ hàng phòng ngự gồm Kyle Walker, Gary Cahill, Chris Smalling và Danny Rose cũng chỉ được chấm với số điểm vô cùng tệ hại, lần lượt là 4; 4.5; 4.5 và 5 điểm, sau khi để Iceland làm mưa làm gió trước khung thành Joe Hart.

Đây, lý do khiến Anh phải thất bại nhục nhã trước Iceland - Ảnh 2.

Sự thất vọng của thủ thành Joe Hart.

Ở hàng tiền vệ, Dele Alli cũng chỉ được chấm 4,5 điểm; tương tự là Eric Dier (5) và đội trưởng Rooney (4).

Hàng tiền đạo của Tam Sư cũng chẳng khá khẩm hơn khi bộ tam Daniel Sturridge, Harry Kane , Sterling cũng chỉ được chấm với điểm số lần lượt là 4,5; 4 và 5,5 điểm.

Trên băng ghế chỉ đạo, Hodgson đã có những sai lầm toàn tập về đấu pháp trước người Iceland và khi đã lĩnh hậu quả là 2 bàn thua, ông cũng không thể đưa ra sự điều chỉnh có thể giúp phát huy tác dụng. Hệ quả, Hodgson chỉ được Sportmail chấm 3.5 điểm.

Đây, lý do khiến Anh phải thất bại nhục nhã trước Iceland - Ảnh 3.

Roy Hodgson là nguyên nhân chính dẫn tới sự tệ hại của Tam Sư.

Ngược lại với những con số "khủng khiếp" của Tam Sư thì Iceland lại có một ngày thi đấu chói sáng.

Trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2 của HLV Lars Lagerback, tất cả 3 tuyến đều thi đấu cực kỳ xuất sắc trong đó 2 gương mặt nổi bật nhất chính là Sigurdsson (9 điểm – cầu thủ xuất sắc nhất trận) và Gunnarsson – cẩu thủ sở hữu những cú ném biên thần thánh (8.5 điểm).

Và đây là điểm số cụ thể của Iceland: Halldorsson 7; Sævarsson 7, Arnason 8, Sigurdsson 9, Skúlason 8; Gudmundsson 8.5, Sigurdsson 8, Gunnarsson 8.5, Bjarnason 7; Sigthórsson 8.5, (E Bjarnason, 77, 7), Bödvarsson 8 (Traustason 88, 6).

Bên cạnh đó, với những đấu pháp tuyệt vời trên băng ghế chỉ đạo, HLV Lars Lagerback của Iceland đã được chấm tới 9.5 điểm – con số khiến đối thủ Roy Hodgson có lẽ chỉ còn biết cúi đầu hổ thẹn.

Đây, lý do khiến Anh phải thất bại nhục nhã trước Iceland - Ảnh 4.

Trái ngược với tuyển Anh, Iceland đã có một ngày thăng hoa.

Như vậy trong một ngày thi đấu thăng hoa dưới đấu pháp hợp lý của HLV Lars Lagerback, Iceland đã giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục để thẳng tiến vào tứ kết gặp chủ nhà Pháp.

Còn với ĐT Anh, họ đã bị loại mà chẳng có một lời bào chữa nào cả. Bởi đơn giản họ xứng đáng phải nhận kết cục đó.  

Ngay sau trận đấu, HLV Roy Hodgson đã chính thức xin từ chức, và huyền thoại Alan Shearer đang được coi là ứng viên nặng ký sẽ thay thế vai trò dẫn dắt ĐT Anh.

Cựu tiền đạo Newcastle United cũng bày tỏ nguyện vọng được nắm giữ cương vị này thông qua những phát biểu:

"Từ 4 hay 5 năm trước, tôi đã nói với LĐBĐ Anh (FA) rằng tôi muốn trở thành người dẫn dắt ĐT, nhưng họ đã trả lời tôi rằng: Không, anh là một người thiếu kinh nghiệm.

Tôi đã nói với họ rằng: Các vị đã thuê một kẻ có kinh nghiệm và giờ, tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ làm tốt hơn những điều tồi tệ mà ông ấy vừa trải qua.

Đó là màn trình diễn tồi tệ nhất mà tôi từng thấy ở ĐT Anh từ trước tới nay. Thực sự đáng xấu hổ vì điều đó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại