Đây là thứ bố mẹ nhất định phải để xa khỏi tầm tay khi chơi với con

Trần Quỳnh |

Lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh dưới đây không hề sai trong thời đại ngày nay.

Từ câu chuyện của sao Hoa ngữ trong chương trình truyền hình thực tế...

Trước kia, minh tinh Cbiz Lưu Diệp từng cùng cậu con trai Nặc Nhất tham gia một chương trình truyền hình.

Trong tiết mục mở đầu của chương trình này, nhà đài đã bố trí một tình huống đặc biệt bằng cách để cho mỗi cặp bố con ngồi với nhau tại một căn phòng riêng.

Tại căn phòng chỉ có hai cha con và một chiếc máy quay khi đó, cậu bé Nặc Nhất liên tục cùng ba nói chuyện. Nhưng Lưu Diệp chỉ chăm chú lướt web trên điện thoại, trả lời qua loa lấy lệ.

Khi được phát sóng, những cảnh quay trong chương trình này đã khiến nhiều phụ huynh không khỏi giật mình. Bởi cảnh tượng ấy đã trở nên quá quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta.

Dù vậy, không ít các bậc làm cha, làm mẹ vẫn xem nhẹ điều này, cứ lặp đi lặp thói quen cắm cúi vào điện thoại mà không để ý đến cảm nhận nội tâm của con trẻ.

Họ cho rằng, ngồi bên cạnh trông nom một đứa trẻ đã được coi là bầu bạn. Thế nhưng, cách chân chính bầu bạn với con cái là phải trở thành người bạn thơ ấu cùng nhau chơi đùa, nghe con nói những lời hồn nhiên từ đáy lòng, cùng con chia sẻ những bí mật đáng yêu.

Đây là thứ bố mẹ nhất định phải để xa khỏi tầm tay khi chơi với con - Ảnh 1.

Cặp cha con Lưu Diệp - Nặc Nhất từng gây sốt trên sóng truyền hình khi nhận lời tham gia chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế" phiên bản Trung. (Ảnh: Nguồn Internet).

... bàn về cách phụ huynh chơi cùng con trong xã hội hiện nay

Trên thực tế, không ít bậc cha mẹ sẵn sàng để con em mình ngồi một bên, còn bản thân thì thản nhiên đánh bài, xem điện thoại, xem ti vi… căn bản không dành hết sự chú ý cho các bé chứ đừng nói tới việc chơi đùa, tâm sự.

Vì thế, có vô số lời nói của trẻ mà cha mẹ không hiểu, vô số những hành động các con làm thường ngày mà chúng ta không lý giải được ý nghĩa. Đó bị coi là bầu bạn một cách vô hiệu.

Ngược lại, cái gọi là bầu bạn một cách hữu hiệu không liên quan tới thời gian ngắn hay dài, mà quan trọng là cha mẹ có thể thấu hiểu ngôn ngữ cùng cảm thụ của con trẻ, hơn nữa còn có thể sử dụng phương thức hòa hợp để quan tâm các em, đem tới cho các em cảm giác an toàn, thân mật.

Đây là thứ bố mẹ nhất định phải để xa khỏi tầm tay khi chơi với con - Ảnh 2.

Trong số các cách bầu bạn hiệu quả với con em của chúng ta, chơi cùng con trẻ đích thị là phương thức đem tới lợi ích tốt nhất. (Ảnh minh họa).

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng chia sẻ:

"Là cha của hai cô con gái, tôi hiểu rõ một điều rằng, làm cha chính là công việc quan trọng nhất đối với bất kỳ người đàn ông nào".

Trong suốt khoảng thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ, ông Obama chưa bao giờ coi nhẹ việc giáo dục con cái trong gia đình.

Dù công việc có bận rộn tới đâu, vị Tổng thống ấy cũng không bỏ lỡ bất kỳ một lần họp phụ huynh nào cho hai cô con gái.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ông luôn cố dành thời gian cùng gia đình ăn chung bữa tối, kiên nhẫn trả lời từng vấn đề của con đặt ra, cũng chưa bao giờ trả lời qua loa lấy lệ.

Ngay tới một vị Tổng thống trăm công ngàn việc như Obama vẫn có thể bầu bạn cùng con cái, vậy những bậc cha mẹ bình thường như chúng ta lấy lý do gì để coi nhẹ việc này đây?

Đây là thứ bố mẹ nhất định phải để xa khỏi tầm tay khi chơi với con - Ảnh 3.

Câu chuyện về cách làm cha của Tổng thống Obama sẽ khiến nhiều bậc phụ huynh phải suy ngẫm. (Ảnh: Nguồn Internet).

Cùng con trẻ chơi đùa là phương thức bầu bạn tốt nhất. Bởi lẽ, việc dạy dỗ con trẻ phải cần dùng tới một ngôn ngữ mà các bé có thể hiểu và tiếp thu.

Đó không phải những triết lý thâm sâu mà chúng ta giảng giải hàng ngày, mà là những bài học dễ hiểu được truyền tải thông qua các trò chơi.

Mặc dù không phải bất cứ bậc cha mẹ nào cũng có thể bầu bạn với con mọi lúc, mọi nơi. Nhưng khi có thời gian, bạn hãy dành từng phút, từng giây để chuyên chú quan tâm tới con em của mình.

Chỉ khi ta dốc lòng bầu bạn, ta mới có thể quan sát các em một cách tỉ mỉ, tinh tế, mới có thể chân chính hiểu được cảm nhận của trẻ nhỏ, nhìn ra những nhu cầu nội tâm và giúp các em tiến bộ.

Muốn trở thành người bạn tuyệt vời của con trẻ, làm ơn buông xuống tất cả những yêu cầu, những khống chế, những đánh giá khắt khe. Chỉ cần làm được như vậy, bạn mới có thể đối diện với con bằng cái tôi đơn thuần và chân thành nhất của mình.

Khi ấy, các con sẽ nguyện ý cùng bạn ở một chỗ và chia sẻ khoảng thời gian rảnh rỗi cùng nhau. Đó mới đích thị là bầu bạn một cách chân chính.

Đây là thứ bố mẹ nhất định phải để xa khỏi tầm tay khi chơi với con - Ảnh 4.

Hãy bầu bạn với trẻ bằng cái tôi chân thành của mình, khi ấy bạn mới trở thành những người bạn chân chính của các con. (Ảnh minh họa).

Có lẽ, bạn là một người làm kinh doanh có sự nghiệp ngàn người ngưỡng mộ.

Có lẽ, bạn là một nhà lãnh đạo chính trị, công việc bận rộn phải đi sớm về khuya.

Hoặc giả, bạn làm những nghề cần tối ngày đi xã giao, không thể khước từ những cuộc hẹn ngoài giờ làm việc.

Hay có chăng, bạn đang vật lộn mưu sinh, thức khuya dậy sớm, đầu tắt mặt tối?

Nhưng dù cho bạn đang làm nghề nghiệp gì, nếu đã có con cái, đừng quên bạn còn một việc quan trọng hơn hết thảy và cần phải làm cho thật tốt. Đó chính là làm cha, làm mẹ.

Chắc hẳn, bạn đang không ngừng cố gắng để đem tới cho con cái mình những điều kiện vật chất ngày càng khá hơn. Nhưng điều ấy chưa hẳn đã ý nghĩa bằng việc bạn dành ra vài tiếng mỗi ngày để bầu bạn cùng con một cách chân chính.

Cũng giống như câu nói của một giáo sư tâm lý học:

"Mười năm sau, bạn sẽ vì bớt đi một việc làm ngày hôm nay mà cảm thấy tiếc nuối. Nhưng nếu giờ đây bạn bớt đi 1 giờ đồng hồ để chăm sóc con cái, sau này chắc chắn bạn sẽ phải hối hận".

Bầu bạn với con cũng là một cách để bầu bạn với chính mình, là liều thuốc bổ tinh thần cho cả gia đình.

Vì vậy, hãy dành nhiều thời gian hơn cho thế hệ tương lai của chúng ta, để cả bạn và con em của bạn đều có thể hưởng thụ khoảng thời gian tuyệt vời ấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại