Đây là tam giác gì? Và bạn chỉ có 30 giây để giải 2 bài toán này!

Hoa Hướng Dương |

Đây là những bài toán mà một học sinh cấp 2 cũng có thể giải được, tuy nhiên với những người đã lâu không... "đụng tới" toán thì có thể sẽ cảm thấy lúng túng. Bạn thì sao?

Dưới đây là 2 bài toán mà với kiến thức hình học của một học sinh lớp 7 là đã có thể dễ dàng tính ra được đáp án, thế nhưng với những người đã lâu không còn sử dụng thì điều này lại có thể gây ra một chút khó khăn. 

Hãy thử sức và bấm giờ, bạn có 30 giây để giải 2 bài toán này, nếu chậm hơn coi như thua cuộc nhé!

Bài toán 1: Có 1 tam giác như hình dưới với 1 góc bằng 40 độ, một góc bằng 50 độ nhưng phần còn lại của tam giác đã bị che mất (do đó không biết góc này bằng bao nhiêu). Bạn hãy suy luận xem đây là tam giác gì?


Bài toán 2: Tương tự câu đố trên, nhưng lần này chúng chỉ biết 1 góc bằng 60 độ, còn 2 góc còn lại đã bị che mất, liệu rằng bạn có thể xác định đây là tam giác gì không? 

Đáp án: Chỉ với kiến thức ở lớp 7: Tổng 3 góc trong của một tam giác bất kỳ đều bằng 180 độ và kiến thức về các loại tam giác (thế nào là tam giác cân, nhọn, vuông, đều...) là bạn đã có thể giải được hai câu đố trên rồi.

Với bài toán 1, do 2 góc đã biết có tổng là 40 + 50 = 90 độ nên suy ra góc còn lại bị che sẽ là 90 độ, như vậy tam giác đã cho là tam giác vuông.

Với bài toán 2, mặc dù chỉ biết một góc bằng 60 độ nhưng có một chi tiết mà nhiều người có thể bỏ qua, đó là hai cạnh đánh dấu x (ký hiệu của hai cạnh bằng nhau), vì thế đây là tam giác cân.

Từ đó suy ra tam giác này là tam giác đều (cả 3 góc đều bằng 60 độ và 3 cạnh bằng nhau) vì theo tính chất tam giác đều ở lớp 7 (tam giác cân có 1 góc bằng 60 độ sẽ là tam tam giác đều).

Sau khi thử sức với 2 bài toán vui, chúc bạn một buổi chiều đầy thú vị!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại