Đây là nữ nghị sĩ trẻ nhất quốc hội Mỹ, vừa được bầu khi mới 29 tuổi

Bích Ngọc |

Ứng viên hạ nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez, 29 tuổi, vừa giành chiến thắng tại khu vực bầu cử số 14 bang New York với hơn 75% số phiếu, trong lần bầu cử giữa kỳ đang diễn ra ở Mỹ, qua đó trở thành nữ nghị sĩ trẻ tuổi nhất trong quốc hội nước này.

Vừa bước sang tuổi 29, Alexandria Ocasio-Cortez vượt qua thành tích của Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ của bang New York Elise Stefanik để trở thành nữ nghị sĩ trẻ tuổi nhất được bầu vào quốc hội Mỹ. Bà Elise lần đầu được bầu vào quốc hội Mỹ năm 30 tuổi.

Trước đó, Ocasio-Cortez đã đánh bại đại diện đảng Dân chủ của bang New York, Joe Crowley, trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi đầu năm nay. Đây được coi là chiến thắng gây sốc và giúp Ocasio-Cortez trở thành chính trị gia nổi bật trên phạm vi cả nước.

Ocasio-Cortez từng là nhà tổ chức chiến dịch tranh cử Tổng thống của ứng viên độc lập bang Vermont, ông Bernie Sanders.

Ocasio-Cortez sinh năm 1989 và lớn lên trong khu vực người lao động tại New York. Mẹ của cô là người Puerto Rico, còn bố là kiến trúc sư đến từ South Bronx. Cô là một học sinh xuất sắc, tốt nghiệp cử nhân về Kinh tế và Quan hệ Đối ngoại, với vị trí thứ 4 trong toàn khóa tại Đại học Boston.

Ocasio-Cortez là một trong số những người phụ nữ da màu tham gia ứng cử vào quốc hội Mỹ nhiệm kỳ này, bên cạnh Sharice Davids và Ilhan Omar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại