Đây là lý do CIA không thể phủ nhận sự tồn tại của UFO

Huỳnh Huy Chương |

Từ những tài liệu mà CIA ghi nhận được, sự tồn tại của UFO càng khó phủ nhận hơn bao giờ hết.

Toàn bộ giám đốc CIA đều nhận được lệnh phải đề phòng UFO

Ngày 2 tháng 10 năm 1952, toàn bộ trợ lí giám đốc tại văn phòng tình báo Mỹ đều nhận được một bản ghi chú có tựa đề "Flying Saucers."

Đây là lý do CIA không thể phủ nhận sự tồn tại của UFO - Ảnh 1.

Bản ghi chú cho các trợ lí giám đốc

Nội dung đề cập như sau: "Những chiếc đĩa cũng là yếu tố nguy hiểm trong an ninh quốc gia. Đây cũng là vấn đề nên đề cập với công chúng về những mối nguy hại có thể xảy ra".

Những người nhận được bản ghi chú có nhiệm vụ tìm hiểu nguồn gốc của những chiếc UFO và đặt ra những tình huống khi có sự tấn công từ đĩa bay.

Dưới đây là những trường hợp được cho là gặp đĩa bay và sinh vật ngoài Trái Đất đáng chú ý nhất:

Ghi chép về màn trình diễn ánh sáng bí ẩn ở Uzbekistan

Những năm 1940, tại Uzbekistan diễn ra cuộc đổ bộ UFO với hàng ngàn ánh sáng bay nhảy trên bầu trời. Sau đó mất tích không dấu vết.

Đây là lý do CIA không thể phủ nhận sự tồn tại của UFO - Ảnh 2.

Những ánh sáng kì lạ xuất hiện hàng đêm.

Từ tháng năm tới tháng chín năm 1947, cũng tại Uzbekistan, gần như hàng đêm đều có những ánh sáng kì lạ bay lơ lửng trên bầu trời hơn 15 phút từ lúc 21 giờ tới 22 giờ theo giờ địa phương.

Theo các báo cáo chi tiết, ánh sáng luôn luôn bắt đầu như một quả bóng màu đỏ tươi. Trong vòng vài giây nó sẽ mọc một cái đuôi lửa và sau đó biến thành một màu xanh lá cây.

Các đĩa bay ở Đông Đức năm 1952

Theo báo cáo, một người đàn ông cùng con gái của mình đang lái xe qua một khu rừng vào buổi chiều muộn thì phát hiện những ánh sáng kì lạ.

Cùng với cô con gái 11 tuổi, ông đến để nhìn rõ đối tượng lạ. Trước mặt ông là hai sinh vật hình thù kì lạ trong bộ quần áo bằng kim loại sáng bóng đang quỳ trên đĩa bay.

Đây là lý do CIA không thể phủ nhận sự tồn tại của UFO - Ảnh 3.

Hai sinh vật lạ lập tức bay đi khi thấy con người.

Sau khi hai sinh vật bí hiểm phát hiện ra họ đang bị theo dõi bởi hai cha con. Lập tức họ chui vào trong đĩa bay và cất cánh ngay lập tức.

Ba người đàn ông bắt gặp vật thể lạ

Vào giữa tháng 11 năm 1952, ba người đàn ông làm việc trong một khu rừng ở Kirkenes, Na Uy phát hiện một vòng vật thể phẳng chỉ lơ lửng khoảng 500 mét trong không khí.

UFO có đường kính 15-20 mét.Trong khi các công nhân đang quan sát đối tượng bí ẩn trong một thời gian, nó đột nhiên bay đi với tốc độ cực nhanh và không xuất hiện trở lại.

Đây là lý do CIA không thể phủ nhận sự tồn tại của UFO - Ảnh 4.

Họ đã thề rằng: "Chúng tôi đã nhìn nó, chúng tôi thề!"

Tuy nhiên có nhiều người không tin lời kể của ba công nhân trên. Đến nổi ba người này phải tức giận và thề rằng mình không nói dối.

Cho đến nay, UFO và người ngoài hành tinh là một trong những bí ẩn lớn nhất mà con người đang tìm cách giải mã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại