Đây là điều nhóm nhạc Oplus muốn khẳng định với thị trường giải trí

Vân Anh |

"OPlus là một nhóm nhạc nam có tri thức, trẻ trung, phóng khoáng, giàu năng lượng, với thế mạnh không chỉ là những bản ballad lãng mạn như đã từng thể hiện", nhóm khẳng định.

Tính tới nay đã gần 2 năm kể từ ngày đăng quang ngôi vị Á quân cuộc thi "Nhân tố bí ẩn X-Factor" mùa đầu tiên.

Dù không sở hữu ngoại hình bắt mắt như những nhóm nhạc khác đã và đang tồn tại trong giới showbiz Việt, nhưng Oplus lại khẳng định được bản thân ở chính giọng hát và phong cách âm nhạc không lẫn vào đâu của mình.

Trong buổi họp báo ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới nhất của nhóm, nhạc sĩ Tuấn Hưng tâm sự rằng ngay sau khi nghe Oplus hát, anh đã mong muốn được biểu diễn cùng.

Còn ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh cho biết cô đã tự đặt vé máy bay vào Sài Gòn để nghe trực tiếp xem Oplus có hát hay thật như trên tivi không.

Cũng kể từ đó mà họ trở thành những người anh em, chị em rất thân thiết trong nghề với nhau, và cùng hỗ trợ nhau trong rất nhiều dự án nghệ thuật.

Mới đây, MV "Bye bye" của Oplus vừa ra mắt đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ giới chuyên môn và cộng đồng khán giả trẻ.

Đồng thời album đầu tay của nhóm mang tên "We're still young" cũng được đưa tới công chúng như một món quà ghi lại dấu ấn của Oplus trong hành trình 2 năm vừa qua.

Đây là điều nhóm nhạc Oplus muốn khẳng định với thị trường giải trí - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh bay từ Sài Gòn ra để chúc mừng album đầu tay của nhóm học trò

- Chỉ sau vài ngày lên sóng, MV "Bye Bye" đã tạo lên một cơn sốt trong cộng đồng các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn lớp 12 đang chuẩn bị ra trường. Cảm xúc của Oplus hiện tại như thế nào?

Tuyệt vời! Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì tâm huyết của toàn bộ ekip được đón nhận tốt.

Gần 2 tháng kể từ khi bắt đầu những công việc đầu tiên cho MV "Bye Bye" và Album "We’re Still Young" có thể nói là thời gian "lao lực" nhất của OPlus từ xưa đến nay. Bởi vậy, MV được đón nhận và phản hồi tốt như vậy là một phần thưởng mỹ mãn dành cho nhóm.

"Bye bye" - Oplus

- Điều Oplus muốn gửi gắm nhất trong MV này là gì?

Đó là một món quà tinh thần dành tặng "tuổi 18" nói riêng, các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, và cả những ai đã từng trải qua những thời khắc đẹp nhất cuộc đời ấy nói chung.

Đã từ lâu, chủ đề học trò luôn làm chúng ta nhớ đến những "Tình thơ", "Kỷ niệm trường xưa", "Mong ước kỷ niệm xưa"… Nhưng quả thực âm nhạc và thị hiếu của các bạn trẻ bây giờ đã rất khác.

"Bye Bye" là một ca khúc hiện đại, hợp xu thế nhưng hoàn toàn không kém cảm xúc, chắc chắn là như vậy.

Hơn thế nữa, MV "Bye Bye" có định dạng là một bộ Phim ngắn âm nhạc được nhóm dồn rất nhiều tâm huyết, rất kỹ lưỡng từ khi lên ý tưởng kịch bản cho đến khi tổ chức sản xuất, bấm máy, hậu kỳ…

"Bye Bye" chứa trong mình nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau thông qua những hình ảnh thân thuộc của mái trường, những trò đùa nghịch không thể trộn lẫn của lứa tuổi học trò, cả những câu chuyện tình cảm trong sáng và vu vơ.

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều sẽ có thể tìm thấy một phần của bản thân mình qua các nhân vật trong MV – Phim ngắn âm nhạc "Bye Bye".

- Được biết 3 trong 4 thành viên của Oplus từng là những người bạn cấp 3 khá thân thiết. Hẳn là các bạn có nhiều kỉ niệm thời học trò với nhau lắm?

Tùng và Lâm, Linh học cùng trường cấp 3 nhưng lại khác lớp. Tùng học lớp Tin, Lâm lớp Lý, Linh lại lớp Toán và lịch học cũng khá dày nên ít có thời gian chơi với nhau.

Chỉ thi thoảng gặp nhau đàn hát khi nhà trường sắp có chương trình văn nghệ, gặp nhau khi đá bóng. Năm lớp 12, cả 3 đã từng cùng nhau biểu diễn tốp ca ở trường, thậm chí còn hát Acapella với nhau.

Kỉ niệm mà Tùng nhớ nhất là ngày đầu tới trường, gặp 1 cậu ở ngoài cổng. Tùng chạy rất nhanh lên lớp vì có việc, mà tới tầng 3, lại gặp 1 cậu y chang cậu lúc nãy.

Tùng tưởng là cậu này có thuật phân thân. Mãi sau mới biết ấy là an hem sinh đôi Lâm Linh. (Cười).

- MV "Bye bye" có được xây dựng từ những kỷ niệm đó?

Cũng không hẳn là như vậy. Quá trình thiết kế nên những tình tiết cho MV là quá trình thu thập ý kiến của khá nhiều người về những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi học trò.

Sau đó, nhóm có ngồi với biên kịch và đạo diễn của MV để quyết định lựa chọn sau cho phù hợp với câu chuyện, khả năng chuyển ý tưởng đó thành hình ảnh…

Đây là điều nhóm nhạc Oplus muốn khẳng định với thị trường giải trí - Ảnh 3.

Đây là điều nhóm nhạc Oplus muốn khẳng định với thị trường giải trí - Ảnh 4.

Những khoảnh khắc xúc động của tuổi học trò được tái hiện lại trong "Bye Bye" của Oplus

- Nhìn lại chặng đường hơn 2 năm đã qua kể từ ngày đăng quang X-Factor, Oplus cảm thấy đã gặt hái được những gì?

Họp báo ngày 12/5 vừa rồi là lần đầu tiên OPlus tổ chức họp báo. Và sự có mặt đông đủ của các anh chị báo giới, các anh chị em bạn bè đồng nghiệp và cả các khán giả của OPlus chính là đại diện cho những gì OPlus đã làm được trong thời gian qua.

Gần 2 năm kể từ ngày bước ra từ "Nhân tố bí ẩn 2014" với vị trí Á Quân, đối với một nghệ sỹ trẻ, những gì OPlus đã làm được có thể rất đáng để chúng tôi tự hào.

Đó không chỉ khá nhiều single mới, 4 MV mới, là nghệ sỹ xuất hiện trên truyền hình nhiều nhất năm, mà còn là cơ hội được giao lưu, học hỏi, thậm chí là được tin tưởng mời đứng chung sân khấu với rất nhiều các bậc tiền bối trong nghề.

Những cơ hội ấy cũng mở ra nhiều sự lựa chọn hợp tác lâu dài cho nhóm, và phần nào giúp OPlus có thêm những kinh nghiệm quý báu.

- Vài ý kiến cho rằng hình ảnh mà Oplus chọn an toàn và "lười" thay đổi quá?

Đó là điều mà chúng tôi cũng nhận thấy. Nhận xét khách quan của khán giả đến từ cảm nhận của họ và dù có lý do để giải thích cho điều đó thì OPlus vẫn phải nhìn nhận lại bản thân.

Hơn 1 năm đã qua như đã nói, là thời gian OPlus làm mọi cách để tiếp cận với khán giả đồng thời tận dụng mọi cơ hội có thể để khám phá bản thân.

Vì vậy mà nhóm chưa định hình được cho mình một phong cách âm nhạc, hình ảnh, và định hướng phát triển cụ thể.

Và ở thời điểm này, sau những gì đã tích lũy được, tuy chưa nhiều nhưng là đủ chúng tôi mạnh dạn chính thức tổ chức họp báo ra mắt Album mới với phong cách âm nhạc rõ nét, MV mới hướng đến đúng đối tượng khán giả của mình.

Và để khẳng định lại với thị trường giải trí rằng, OPlus là một nhóm nhạc nam có tri thức, trẻ trung, phóng khoáng, giàu năng lượng, với thế mạnh không chỉ là những bản ballad lãng mạn như đã từng thể hiện mà còn hiện đại, mang hơi hướng Châu Âu.

Đây là điều nhóm nhạc Oplus muốn khẳng định với thị trường giải trí - Ảnh 5.

Một Oplus trưởng thành nhưng vẫn trẻ trung, hiện đại.

- Một boyband như Oplus hiện nay gặp những khó khăn gì? Làm thế nào để các bạn "sống" được và tiếp tục khẳng định mình trong 1 thị trường âm nhạc đậm chất giải trí như hiện nay?

Trải nghiệm trong showbiz thời gian vừa qua khiến OPlus hiểu được rằng bất kỳ một nghệ sỹ nào nếu kiên định với con đường mình đã chọn cũng sẽ đều có khán giả của riêng mình.

Nghệ sỹ chỉ cần làm tốt và phải ngày càng tốt công việc của mình mà thôi. Một nhóm nhạc cũng vậy, nhưng còn có thêm một thử thách khác. Đó là giữ cho tập thể tồn tại được.

Đây đồng thời cũng là thử thách mà OPlus tự tin nhất khi phải đối mặt. Chúng tôi đang rất tự tin vào bản thân mình.

- Trong buổi ra mắt album, nam ca sĩ Tuấn Hưng có gửi lời tâm sự về việc từng rất muốn được hát chung với nhóm và hứa hẹn những dự án hợp tác chung với nhau trong thời gian sắp tới. Oplus có thể bật mí thêm 1 chút về sự hợp tác này?

Như đã nói ở trên, những cơ hội được làm việc, đứng chung sân khấu với những bậc tiền bối lớn trong âm nhạc đã đem lại cho OPlus nhiều sự đề nghị hợp tác ngắn hạn có, lâu dài có.

Mỗi cánh cửa mở ra đồng thời cũng là một thử thách bởi khi bước qua mỗi cánh cửa đó, chúng tôi sẽ phải đi theo một định hướng âm nhạc khác nhau.

Đứng trước tất cả những sự lựa chọn khó khăn ấy, OPlus quyết định lựa chọn theo trái tim chứ không theo lý trí.

Đó là sự lựa chọn dựa trên niềm hạnh phúc đến với âm nhạc và hát thứ âm nhạc mình yêu nhất. Đó cũng là sự lựa chọn dựa trên sự cảm phục trước tấm lòng chân thành và đầy quyết liệt trong công việc với một người anh mà OPlus đều rất yêu mến – ca sỹ Tuấn Hưng.

Cuộc gặp gỡ trong âm nhạc này chắc chắn là một cái duyên, bởi nó đến rất đúng thời điểm, khi mà cả anh Tuấn Hưng và OPlus đều đang có sự chuyển mình trong phong cách và lại có chung một đích đến.

Ở thời điểm hiện tại, chưa thể nói cụ thể trước bất kỳ thông tin gì, nhưng sự hợp tác giữa Tuấn Hưng và OPlus chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở một vài sản phẩm âm nhạc đơn lẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại