Đây là công việc bán thời gian mà vua Hà Lan đã làm suốt 20 năm

Lam Thiên |

Quốc vương Willem-Alexander có biên chế trong đội bay của hãng hàng không Hoàng gia Hà Lan trong suốt 2 thập kỷ vừa qua với công việc bán thời gian là phi công máy bay thương mại. Tại KLM, mức lương cho vị trí này có thế đạt tới 80.000 USD/năm.

Theo hãng tin CNN, trong suốt 21 năm qua, người giữ ngôi vị cao nhất trong hoàng gia Hà Lan - quốc vương Willem-Alexander - thường xuyên tham gia trong đội lái của hãng hàng không Hoàng gia Hà Lan (KLM). Trước đó, ông làm việc cho hãng hàng không Martinair.

Giải thích về công việc không bình thường này, quốc vương Willem-Alexander cho biết ông làm điều này một phần do sở thích cá nhân, phần khác là nhằm giải tỏa những áp lực trong việc điều hành hoàng gia Hà Lan. Với vị vua này, đây được xem là công việc bán thời gian, giúp ông có thể rèn luyện khả năng tập trung cao độ, cũng như thư giãn tinh thần.

Đây là công việc bán thời gian mà vua Hà Lan đã làm suốt 20 năm - Ảnh 1.

Quốc vương Hà Lan và gia đình.

"Có máy bay, có hành khách và phi hành đoàn, vậy nên khi ngồi vào buồng lái, tôi có trách nhiệm với tất cả họ. Điều đó không cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra, dù bạn đang ở dưới đất hay trên trời. Đầu óc khi đó sẽ hoàn toàn được gột rửa những phiền lo khác, và với tôi, đó cũng là thời gian để thư giãn".

Với nhiệm vụ là cơ phó, đôi khi ông sẽ phải xưng danh với hành khách. Tuy nhiên, điều hài hước là hầu hết khách hàng của ông chẳng mấy khi chú ý đến điều này. Ông cũng rất ít khi bị nhận ra, do những yếu tố về an ninh hàng không ngày càng được thắt chặt, khiến hành khách hầu như không có cơ hội gặp mặt phi công trong buồng lái.

Tại KLM, mức lương cho vị trí phi công có thể đạt từ 67.000 USD đến 80.000 USD/năm. Tuy nhiên, thông tin trên CNN không tiết lộ mức lương mà quốc vương Hà Lan được trả khi đảm nhiệm công việc ở hãng hàng không này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại