Dấu hiệu bỏ lọt tội phạm của nguyên Trưởng Công an Bình Chánh

PHÙNG BẮC |

Vụ án bị tòa án trả lại điều tra vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm của bộ đôi Quý - Tòng từng gây xôn xao dư luận về vụ án cà phê Xin Chào (huyện Bình Chánh, TP HCM).

TAND quận Bình Tân, TP HCM vừa trả hồ sơ vụ án "Chứa mại dâm" điều tra lại vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Vào ngày 6/2, TAND quận Bình Tân đã xét xử sơ thẩm (lần 2) và tuyên án vụ “Chứa mại dâm” đối với hai bị cáo Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1980 tại Vĩnh Long), Nguyễn Thị Diễm Trinh (SN 1984 tại Trà Vinh) và cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm là ông chủ khách sạn.

Tòa án cho rằng: “Cần khởi tố, điều tra làm rõ vai trò chủ mưu của ông Nguyễn Tri Dũng - chủ khách sạn vì việc thực hiện các hành vi phạm tội theo quy kết của VKS đều có sự chỉ đạo điều hành của ông Dũng".

Theo hồ sơ, ngày 15/10/2015, đại tá Nguyễn Văn Quý - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an huyện Bình Chánh lúc bấy giờ ký Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Chứa mại dâm” số 478. Đồng thời, chuyển VKSND huyện Bình Chánh để phê chuẩn và được ông Lê Thanh Tòng – Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh ký phê chuẩn hai quyết định khởi tố hai bị can Vân và Trinh.

Theo kết luận điều tra và cáo trạng, tháng 8/2015, Nguyễn Tri Dũng cùng Dín Minh Cường thuê một căn nhà ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh để thành lập Cty Lê Vũ, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, xông hơi, xoa bóp. Cường giao cho Dũng trực tiếp quản lý khách sạn.

Dũng giao việc quản lý lại cho Trinh. Lúc này, Vân và một số cô gái khác xin vào làm nhân viên massage kích dục.

Đến ngày 28/9/2015, cho rằng việc quản lý của Trinh làm giảm lượng khách đến massage nên Dũng giao việc quản lý lại cho Vân. Còn Trinh được chuyển xuống bộ phận thu ngân. Từ ngày 1/10/2015, Trinh và Vân bắt đầu tuyển nhân viên bán dâm cho khách tại khách sạn Lê Vũ với giá 500 ngàn đồng/lượt.

Trong đó, gái bán dâm hưởng 350 ngàn đồng, giao lại cho Trinh 150 ngàn đồng. Một số nhân viên đồng ý với việc bán dâm, số còn lại chỉ đồng ý massage.

Chiều 12/10/2015, khi Trinh và Vân tổ chức cho 2 nhân viên bán dâm cho hai khách nam thì bị lực lượng Công an huyện Bình Chánh ập vào kiểm tra, bắt quả tang.

Với hành vi phạm tội như trên, tháng 11/2016 TAND huyện Bình Chánh đã xét xử sơ thẩm (lần 1), tuyên Vân và Trinh mỗi bị cáo 5 năm tù - cùng tội danh “Chứa mại dâm”.

Sau án sơ thẩm, VKSND TPHCM có kháng nghị về dấu hiệu lọt tội phạm, bị cáo cũng kháng cáo kêu oan. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 2/3/2017 của TAND TPHCM, VKS nêu có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Và tòa phúc thẩm đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Ngày 6/2, TAND huyện Bình Chánh xét xử sơ thẩm lần 2 đã tuyên trả hồ sơ để làm rõ nhiều nội dung, trong đó: “Cần khởi tố bổ sung chủ khách sạn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại