đất hiếm

Giá của loại nguyên liệu 'vàng' Việt Nam có trữ lượng top 2 toàn cầu liên tục phá đáy - sẽ diễn biến ra sao trong năm 2024?

Giá của loại nguyên liệu 'vàng' Việt Nam có trữ lượng top 2 toàn cầu liên tục phá đáy - sẽ diễn biến ra sao trong năm 2024?

Kinh doanh 2024-04-25T10:40:00

Giá đất hiếm có thể đã chạm đáy và sẵn sàng tăng vào cuối năm nay do nhu cầu từ xe điện (EV) và năng lượng gió trong bối cảnh nước sản xuất đất hiếm hàng đầu thế giới dự kiến sẽ rút lại hạn ngạch gia tăng sản lượng.

Trước khi Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc ngỏ ý lần 2, đã có không ít “tay chơi” nhắm vào Kho báu top 2 thế giới tại Việt Nam

Trước khi Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc ngỏ ý lần 2, đã có không ít “tay chơi” nhắm vào Kho báu top 2 thế giới tại Việt Nam

Kinh doanh 2024-04-16T12:16:00

Trữ lượng khoáng sản đất hiếm ở Việt Nam chiếm 18% tổng trữ lượng đất hiếm toàn thế giới với khoảng 22 triệu tấn, chỉ sau Trung Quốc.

Chân dung Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc ngỏ ý lần 2 với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ muốn đầu tư vào “kho báu” đất hiếm thuộc Top 2 thế giới tại Việt Nam

Chân dung Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc ngỏ ý lần 2 với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ muốn đầu tư vào “kho báu” đất hiếm thuộc Top 2 thế giới tại Việt Nam

Kinh doanh 2024-04-13T10:39:00

Tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, lãnh đạo Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc đã có đề nghị hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để phát triển ngành khai thác, chế biến đất hiếm tại Việt Nam.

Lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc gây phản tác dụng

Lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc gây phản tác dụng

Quốc tế 2024-03-08T20:45:00

Trung Quốc là nước xuất khẩu đất hiếm lớn nhất thế giới, có thị phần đáng kể trên thị trường toàn cầu, ảnh hưởng đến nhiều ngành và lĩnh vực liên quan.

Tỉnh giáp Trung Quốc, có "mỏ vàng" lớn nhất Việt Nam, là phên dậu của đất nước sẽ ra sao trong tương lai?

Tỉnh giáp Trung Quốc, có "mỏ vàng" lớn nhất Việt Nam, là phên dậu của đất nước sẽ ra sao trong tương lai?

Thời sự - Xã hội 2024-03-01T09:00:00

Theo quy hoạch, Lai Châu sẽ tập trung vào 3 trụ cột phát triển kinh tế gồm: kinh tế dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp.

Tại sao việc phát hiện mỏ đất hiếm mới ở Mỹ có thể làm 'rung chuyển' thị trường toàn cầu?

Tại sao việc phát hiện mỏ đất hiếm mới ở Mỹ có thể làm 'rung chuyển' thị trường toàn cầu?

Kinh doanh 2024-02-19T21:55:00

Việc phát hiện trữ lượng lớn đất hiếm ở Wyoming mang đến cơ hội cho Mỹ giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu của Trung Quốc và tăng cường chuỗi cung ứng trong nước.

Người Nhật ca ngợi, người Mỹ đánh giá cao một loại ‘vật báu quý hiếm’, Trung Quốc khẳng định mình gần như thống trị: Thông báo vừa phát hiện ra ‘loại mới’, dự kiến tạo ra đột phá toàn cầu

Người Nhật ca ngợi, người Mỹ đánh giá cao một loại ‘vật báu quý hiếm’, Trung Quốc khẳng định mình gần như thống trị: Thông báo vừa phát hiện ra ‘loại mới’, dự kiến tạo ra đột phá toàn cầu
Tri thức mới 2024-01-19T15:00:00

Phát hiện này của Trung Quốc là bước đột phá lớn trong việc tìm kiếm các loại đất hiếm nặng, đồng thời mang lại hiểu biết mới về sự hình thành và tiến hóa của các mỏ khoáng sản.

3 Giám đốc vừa bị khởi tố trong vụ bán 11.000 tấn quặng đất hiếm trái phép trị giá 440 tỷ là ai?

3 Giám đốc vừa bị khởi tố trong vụ bán 11.000 tấn quặng đất hiếm trái phép trị giá 440 tỷ là ai?

Pháp luật 2024-01-05T10:00:00

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 8 người trong vụ án khai thác đất hiếm trái phép xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương.

Mỹ vỡ bẫm ‘kho báu’ 18 triệu tấn trị giá 540 tỷ USD, có thể một bước vượt Trung Quốc, dẫn đầu nguồn cung nguyên liệu then chốt toàn cầu

Mỹ vỡ bẫm ‘kho báu’ 18 triệu tấn trị giá 540 tỷ USD, có thể một bước vượt Trung Quốc, dẫn đầu nguồn cung nguyên liệu then chốt toàn cầu

Tri thức mới 2023-12-27T14:02:00

Kho báu dưới lòng biển được dự đoán có thể giúp Mỹ độc lập về năng lượng, mang lại hàng nghìn tỷ USD cho nền kinh tế.

Siêu tập đoàn nắm 37,6% hoạt động khai thác đất hiếm của Trung Quốc muốn hợp tác với Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam

Siêu tập đoàn nắm 37,6% hoạt động khai thác đất hiếm của Trung Quốc muốn hợp tác với Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam

Kinh doanh 2023-11-25T17:00:00

2 năm trước, Ủy ban Quản lý và Giám sát tài sản nhà nước Trung Quốc đã phê duyệt việc hợp nhất 3/6 công ty Trung Quốc lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực khai thác đất hiếm, tạo ra một siêu doanh nghiệp mới mang tên Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc.

Kim loại quý Việt Nam có sản lượng thứ 2 thế giới: Một tỉnh phía Bắc vừa chấp thuận đầu tư khai thác 600.000 tấn/năm

Kim loại quý Việt Nam có sản lượng thứ 2 thế giới: Một tỉnh phía Bắc vừa chấp thuận đầu tư khai thác 600.000 tấn/năm

Kinh doanh 2023-11-20T07:26:41

Dự án dự kiến khai thác mỏ trên diện tích 105,73 ha và có trữ lượng quặng phong hóa khoảng 382.486 tấn đất hiếm.

Trung Quốc thống trị thị trường đất hiếm, giới xe điện muốn loại bỏ ảnh hưởng

Trung Quốc thống trị thị trường đất hiếm, giới xe điện muốn loại bỏ ảnh hưởng

Xe 2023-11-16T20:48:00

Các nhà sản xuất ô tô thế giới đang nỗ lực cắt giảm và loại bỏ đất hiếm trong sản xuất xe điện khi Trung Quốc kiểm soát phần lớn nguồn cung nguyên liệu này.

Xem tiếp
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại