Đáp trả tin đồn 'buông' Đông Nam Á cho Grab, CEO Uber khẳng định: Sẽ tiếp tục 'đốt' tiền cạnh tranh đến cùng!

Vân Đàm |

Trong chuyến thăm châu Á đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền điều hành Uber, CEO Dara Khosrowshahi đã phủ nhận hoàn toàn ý tưởng sẽ "buông" Đông Nam Á.

CEO Uber cam kết tiếp tục đầu tư mạnh vào khu vực Đông Nam Á dù ứng dụng này dự kiến sẽ tiếp tục thua lỗ bởi chi phí cạnh tranh với những đối thủ như Grab quá lớn.

Trước đó, khi thoả thuận mua lại 15% cổ phần Uber của Softbank hoàn tất, truyền thông bắt đầu lan truyền những tin đồn về khả năng sáp nhập Uber với những ứng dụng gọi xe khác mà Softbank cũng đầu tư tại châu Á. Hiện tại tập đoàn của Nhật còn có cổ phần tại Grab và Ola.

Ở thời điểm chốt thoả thuận đầu tư, Softbank nói rằng muốn Uber tập trung vào việc phát triển các khu vực gồm Mỹ, châu Âu, châu Mỹ Latin và Australia chứ không phải châu Á - khu vực Uber đang chịu mức thua lỗ nhiều bậc nhất trên thế giới.

Cũng vừa mới tuần trước, tờ CNBC trích một nguồn tin thân cận cho biết Uber đang lên kế hoạch bán mảng kinh doanh tại Đông Nam Á cho Grab để giảm thua lỗ.

Tuy nhiên tất cả những lời đồn đoán và nguồn tin kể trên dường như đều không đúng sự thật khi ngày hôm qua, trong chuyến thăm châu Á đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền điều hành Uber, CEO Dara Khosrowshahi đã phủ nhận hoàn toàn thông tin sẽ "buông" Đông Nam Á.

"Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục chịu thua lỗ tại Đông Nam Á và sẽ đẩy mạnh đầu tư mạnh vào đây nhất là những mảng gồm marketing, khuyến mại…". CEO Dara ám chỉ rằng tiềm năng của khu vực châu Á là vô cùng to lớn vì lượng dân số nhiều và tốc độ người dùng internet ngày càng tăng.

"Từ quan điểm cạnh tranh, chúng tôi nghĩ mình có thể cải thiện". CEO Dara cũng nói rằng 10 năm nữa kể từ bây giờ ông sẽ dẫn dắt Uber đạt 80% tốc độ tăng trưởng là tự nhiên và phần còn lại là thông qua các thương vụ thâu tóm.

"Chúng tôi sẽ xem xét mọi thứ nhưng hiện tại kế hoạch cho Đông Nam Á vẫn sẽ là hướng về phía trước, tiếp tục đầu tư".

CEO Dara khẳng định rằng Softbank là nhà đầu tư lớn vào công ty nhưng Uber sẽ đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc hợp tác hay sáp nhập sau khi thảo luận với hội đồng quản trị. Về thị trường Ấn Độ, ông nói rằng không dự định có bất kỳ thay đổi nào theo sau thoả thuận với Softbank.

Ấn Độ là một trong những thị trường quốc tế tăng trưởng nhanh nhất của Uber và chiếm hơn 10% lượng đặt xe toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường này Uber vẫn chưa có lãi.

Uber và đối thủ cạnh tranh trong nước là Ola vẫn đang trong cuộc chiến đốt tiền khi bỏ ra hàng triệu USD để giành thị phần ở thị tường taxi trị giá 12 tỷ USD của Ấn Độ.

"Giá trị lớn nhất là chúng tôi có thể tạo ra ở đây là tiếp tục đầu tư và phát triển kinh doanh". CEO Dara từ chối nói chi tiết về các khoản đầu tư đặc biệt đối với Ấn Độ mà chỉ nói rằng "sẽ rất nhiều" và con số còn tiếp tục tăng thêm.

"Chúng tôi là một công ty cần phải cân bằng giữa tăng trưởng và đầu tư. Có những thị trường phát triển mà chúng tôi đang tiếp tục đầu tư và sẽ có lãi nhiều hơn. Bên cạnh đó chúng tôi cũng chủ động đầu tư vào những thị tường như châu Mỹ Latin và Ấn Độ - nơi có tiềm năng tăng trưởng to lớn".

Dara là CEO mới thay thế nhà sáng lập Travis Kalanick từ tháng 8. Kể từ khi lên nắm quyền, ông cam kết sẽ "dọn dẹp sạch sẽ" những bê bối về văn hoá công ty mà hãng này đang gặp phải.

Ngoài ra trái với Travis, Dara nói rằng công ty cần phải có trách nhiệm với các chính quyền địa phương và ông ủng hộ việc đối thoại thay vì tỏ ra cứng nhắc đối với mối quan hệ với các nhà chức trách như Travis làm trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại