Đáp trả Nhà Trắng, Moscow tuyên bố đề nghị trục xuất 35 chính khách ngoại giao Mỹ tại Nga

Linh Nguyễn |

Theo TASS (Nga), Moscow vừa tuyên bố đáp trả các động thái trục xuất nhân sự người Nga và lệnh trừng phạt từ phía Mỹ bằng cách có thể sẽ trục xuất 35 nhà ngoại giao người Mỹ.

Vào thứ Sáu (30/12), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói: "Tất nhiên là chúng ta không thể không đáp trả những hành động sỉ nhục như vậy. Có đi có lại là quy luật của ngoại giao và quan hệ quốc tế," . 

"Chính vì vậy, Bộ Ngoại giao Nga và các quan chức khác đã đệ trình lên Tổng thống Nga một số đề nghị, về việc công bố 31 nhân sự thuộc đại sứ quán Mỹ tại Moscow và 4 nhân sự thuộc lãnh sự quán Mỹ tại St. Petersburg chính thức trở thành "nhân vật không được hoan nghênh" (nguyên văn: persona non grata)."

Trước đó, ông Lavrov đã gọi những cáo buộc chống lại Nga về việc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ là "vô căn cứ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại