Đạo Phật

4 điều du khách cần lưu ý khi khi thăm đền, chùa tại Thái Lan

4 điều du khách cần lưu ý khi khi thăm đền, chùa tại Thái Lan

Đời sống 2022-10-04T17:17:00

Thái Lan có khoảng 93% dân số theo đạo Phật. Mỗi năm có tới hàng triệu du khách tới đất nước này để chiêm ngưỡng hàng ngàn ngôi chùa của nó.

Yêu cầu 2 đệ tử thiền trong 2 phòng có sẵn thịt nướng, ngày hôm sau, hòa thượng già chọn được người kế nhiệm khiến ai cũng ngạc nhiên

Yêu cầu 2 đệ tử thiền trong 2 phòng có sẵn thịt nướng, ngày hôm sau, hòa thượng già chọn được người kế nhiệm khiến ai cũng ngạc nhiên

Đời sống 2021-07-03T12:21:00

Và người được chọn lại là người đã ngồi trong căn phòng có miếng thịt không còn nguyên vẹn.

Doanh nhân Lê Phước Vũ: Từng đi đòi nợ đến độ không dám ngủ ở nhà, trở thành ông trùm ngành tôn thép, khẳng định sẽ từ bỏ tất cả để xuất gia

Doanh nhân Lê Phước Vũ: Từng đi đòi nợ đến độ không dám ngủ ở nhà, trở thành ông trùm ngành tôn thép, khẳng định sẽ từ bỏ tất cả để xuất gia

Kinh doanh 2021-04-24T11:35:00

Từ một thanh niên tỉnh lẻ, phải bươn chải đủ nghề từ lái xe cho đến đòi nợ để kiếm sống, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen đã trở thành “ông trùm” ngành tôn thép và nằm trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, ông khẳng định, mình sẽ chính thức chia tay Hoa Sen vào năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tập đoàn để thực hiện ước mong xuất gia từ năm 30 tuổi, sống cuộc đời phạm hạnh của người tu hành.

Thuyền của kẻ bắt nạt trò bị lật úp, thầy giơ tay tát trò và lý do khiến bao người sững sờ

Thuyền của kẻ bắt nạt trò bị lật úp, thầy giơ tay tát trò và lý do khiến bao người sững sờ

Đời sống 2019-10-01T19:45:00

Câu chuyện kỳ lạ này sẽ cho ta có cái nhìn đa chiều về cách đối nhân xử thế, về nghiệp báo và những sự thật không dễ nhìn thấu từ bên ngoài.

Thẳng tay ném món quà bố tặng, nhiều năm sau, con trai hối hận khi biết món quà đó là gì

Thẳng tay ném món quà bố tặng, nhiều năm sau, con trai hối hận khi biết món quà đó là gì

Đời sống 2019-09-27T21:11:00

Tức giận vì bố tặng món quà không đúng như ý, người con trai đã ném món quà bố tặng và bỏ nhà ra đi. Nhiều năm sau, anh mới hối hận khi biết món quà bố tặng mình là gì.

Sau cuộc tình với Thuyết buôn vua tan vỡ, Linh Nga ra sao trên đất Mỹ?

Sau cuộc tình với Thuyết buôn vua tan vỡ, Linh Nga ra sao trên đất Mỹ?
Giải trí 2019-09-20T10:51:00

Đã từng sống trong nhung lụa ở thời tuổi trẻ nhưng biến cố lớn xảy ra, Linh Nga quyết định sang Mỹ du học và lập nghiệp. Hơn 10 năm trên xứ người, giờ đây, người đẹp làm chủ một hãng phim tư nhân và có một cuộc sống khiến nhiều người ước mơ.

Cùng được đề nghị đổi chiếc đĩa cũ lấy 1 cái vòng, người kiếm cả gia tài, người mất mạng

Cùng được đề nghị đổi chiếc đĩa cũ lấy 1 cái vòng, người kiếm cả gia tài, người mất mạng

Đời sống 2019-09-16T12:41:00

Cùng được đề nghị đổi chiếc đĩa cũ và bẩn lấy 1 cái vòng, 2 thương nhân đã có quyết định khác nhau và tất nhiên, kết quả cũng rất khác biệt.

Định giá Vương quốc bằng chén gạo, ông Vua tham lam bị kẻ bán ngựa dạy cho bài học nhớ đời

Định giá Vương quốc bằng chén gạo, ông Vua tham lam bị kẻ bán ngựa dạy cho bài học nhớ đời

Đời sống 2019-09-12T12:02:00

Vì muốn kiếm lợi nhuận, Nhà Vua đã cho 1 kẻ tham lam, ngu ngốc lên làm quan Tể tướng để định giá các vụ mua bán.

Ra lệnh cho người dân nhìn thấy chó là phải giết, Đức Vua nhận về 1 bài học nhớ đời

Ra lệnh cho người dân nhìn thấy chó là phải giết, Đức Vua nhận về 1 bài học nhớ đời

Đời sống 2019-07-25T15:13:00

Vì chỉ muốn trả thù, Đức Vua đã ra lệnh giết toàn bộ loài chó trong vương quốc, nhưng cuối cùng chính Vua của loài chó đã dạy cho Ngài 1 bài học đáng nhớ.

'Độ ta không độ nàng' bị cho là tiêu cực vì xây dựng hình ảnh tu sĩ trả thù tình

'Độ ta không độ nàng' bị cho là tiêu cực vì xây dựng hình ảnh tu sĩ trả thù tình

Giải trí 2019-06-13T08:15:00

Trong bài nói mới nhất, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã nêu quan điểm riêng về hiện tượng “Độ ta không độ nàng” đình đám nhiều ngày qua.

Thượng tọa Thích Tiến Đạt: "Trong Phật pháp không có chuyện bỏ tiền ra chuộc tội"

Thượng tọa Thích Tiến Đạt: "Trong Phật pháp không có chuyện bỏ tiền ra chuộc tội"

Thời sự - Xã hội 2019-03-31T07:30:00

Thượng tọa Thích Tiến Đạt cho rằng, nghiệp do mình tạo ra, tự mình phải hứng lấy nghiệp và phải tự mình tu tập để giải nghiệp.

Xem tiếp
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại