Danh tính "khách sộp" sẽ đặt mua hàng chục máy bay vận tải C295W

Ly Vy |

Thời báo Kinh tế cho biết, Không quân Ấn Độ đang lên kế hoạch đàm phán mua 56 máy bay vận tải quân sự cánh quạt C295W để thay thế cho mẫu HS 748 Avro lỗi thời.

Bên cạnh đó, New Delhi cũng đang cân nhắc mua thêm 4 chiếc cho lực lượng biên phòng để vận chuyển binh lính.

Như vậy, tổng số máy bay vận tải Airbus C295W mà Ấn Độ muốn mua có thể lên đến 60 chiếc. 16 chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Ấn Độ từ dây chuyền lắp ráp hoàn chỉnh của Airbus Defence & Space ở Tây Ban Nha, số còn lại sẽ được chế tạo và lắp ráp tại Ấn Độ, do công ty Tata Advanced Systems phụ trách.

Theo Tư lệnh Không quân Ấn Độ - Tướng Singh Dhanoa Birendera, nhằm lấp vào chỗ trống của lực lượng vận tải, nước này còn có kế hoạch mua thêm 6 máy bay vận tải Lockheed Martin C-130J Super Hercules trong nửa đầu năm 2017.

Mẫu Airbus C295W được Không quân Ấn Độ lựa chọn vào giữa năm 2015 trong chương trình mua Máy bay vận tải hạng trung (MTA) để thay thế những chiếc HS 748 Avro.

Đố thủ của nó - mẫu Alenia Aeronautica (Leonardo) C-27J đã từ bỏ cuộc đua sau khi Tập đoàn Finmeccania (nay là Leonardo) của Italia bị Bộ Quốc phòng Ấn Độ đưa vào "danh sách đen" do các bê bối liên quan đến hợp đồng cung cấp trực thăng AgustaWestland AW101.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại