Danh tính 13 nạn nhân thương vong trong vụ lật xe trên đèo Khánh Lê

MINH MINH |

13 người thương vong trong vụ tai nạn lật xe trên đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) đều có quốc tịch Trung Quốc.

Sáng 19/7, công an tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người chết, 9 người bị thương (đều là quốc tịch Trung Quốc) tại đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Danh tính 13 nạn nhân thương vong trong vụ lật xe trên đèo Khánh Lê - Ảnh 1.

Vụ tai nạn khiến 13 người thương vong và xe ô tô hư hỏng.

Theo đó, vào lúc 15h20 ngày 18/7, tại Km 56+200 Quốc lộ 27C, thuộc thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, xe ô tô khách biển kiểm soát 29B... do ông Hồ Ngọc Hưng (SN 1965, trú tại 4/81 Trần Khắc Chân, Quận 1, TP HCM) điều khiển theo hướng Đà Lạt đi Nha Trang, trên xe chở tổng cộng 24 người (trong đó: 21 khách Trung Quốc và 2 hướng dẫn viên người Việt, 1 lái xe người Việt).

Theo tài xế, khi đang đổ dốc đèo Khánh Lê thì bất ngờ xe mất thắng nên lật nhào.

Vụ tai nạn khiến 4 người chết và 9 người bị thương (đều là khách có quốc tịch Trung Quốc). Xe ô tô hư hỏng hoàn toàn.

4 người chết gồm: Wang WenYuan (SN 1959), Yin Chunxia (SN 1963), Li YuLing (SN 1953), Si ShuZhen (SN 1962).

9 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa gồm: Wang Lin (SN 1982), Zheng Gui Qin (SN 1969), Zhu Zhi Feng (SN 1960), Li Jing Yin (SN 1953), Ma Yong Cai (SN 1956), Feng Jin Mei (SN 1966), Dong Gui Hong (SN 1972), Liu Zhung Feng (SN 1960), Ding Hong (SN 1963).

Danh tính 13 nạn nhân thương vong trong vụ lật xe trên đèo Khánh Lê - Ảnh 3.

9 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cho biết, tài xế âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn; giấy phép lái xe hạng D, có giá trị đến ngày 9/3/2028; tem kiểm định an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày 27/7. Qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe tại hiện trường, xác định tốc độ xe thời điểm cuối cùng lúc 14h47 là 45km/h (đoạn đường cho phép tốc độ 50km/h).

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 668/CĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Khánh Hòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại