Đánh thắng B52 - Phần 2

Hồ sơ chiến tranh nhân dân |

Cuốn phim số 479 lấy từ kho phim không quân Mỹ là báo cáo bằng hình về hành trình đặc biệt của chiếc B-52H, số hiệu 61023.

Ngày 10/1/1964, khi bay qua vùng nhiễu động không khí ở độ cao 4km, cánh đuôi đứng của máy bay bị phá hủy, viên phi công đã bình tĩnh điều khiển chiếc B-52 hạn cánh an toàn cách nơi gặp nạn khoảng 1200m.

Trong chiến tranh Việt Nam, cũng có nhiều phi công B-52 may mắn như vậy. Ngày 20/11/1971, phi công Vũ Đình Rạng điều khiển chiếc MiG-21, bắn hỏng 1 cục động cơ của chiếc B52 trên bầu trời Khu 4, chiếc máy bay không bao giờ cất cánh được nữa, nhưng phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn ở Đông Bắc Thái Lan.

Hơn 1 năm sau, ngày 22/11/1972, Trung đoàn Trên lửa 263 bắn trúng 1 chiếc B-52 trên bầu trời Vinh, Nghệ An. Đây là chiếc B-52 đầu tiên mà Mỹ công nhận bị tên lửa Việt Nam bắn rơi, dù vậy chiếc máy bay vẫn lết được tới biên giới Lào - Thái Lan, cách trận địa tên lửa hơn 200km. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại