Đánh lại 2 người đi SH, tạt đầu ở đường trên cao, tài xế ô tô có phạm tội?

Trang Anh |

Theo quan điểm của luật sư Thơm, hành vi của 2 thanh niên đi ô tô là phòng vệ chính đáng để ngăn chặn sự côn đồ, hung hãn của các đối tượng đi xe máy.

Liên quan đến đoạn video 2 người đàn ông điều khiển xe SH di chuyển trên đường Vành đai 2 trên cao, chặn đầu xe ô tô và đánh nhau với 2 người trên xe, cơ quan công an đã làm việc với 2 người đi xe SH.

Theo đó, 2 người đàn ông đi xe máy trong clip được xác định là Trần Văn H. (sinh năm 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trịnh Th. (sinh năm 1980). Tại cơ quan công an, 2 người đàn ông khai nhận trước đó va chạm với ô tô của chị N.P.T.A. (sinh năm 1996, trú tại Long Biên, Hà Nội).

Cụ thể, chiều ngày 25/2 chị A. đi ô tô Huyndai i10 trên đường đường Vành đai 2 trên cao hướng từ cầu Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở. Khi đi đến đoạn phía trên cầu Mai Động, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thì xe chị A. bị xe SH BKS 29H1 của H. điều khiển chở Th. lạng lách tạt đầu xe ô tô. Hai đối tượng này đập vào xe của chị A. rồi chửi bới.

Hai người đàn ông đi xe SH lên đường vành đai để gây sự, đánh tài xế ô tô - Ảnh: Tiền Phong

Hai người đàn ông đi xe SH lên đường vành đai để gây sự, đánh tài xế ô tô - Ảnh: Tiền Phong

Sau đó 2 người đàn ông tiếp tục di chuyển trên đường Vành đai 2 trên cao và gây gổ với hai nam thanh niên trong xe ô tô màu trắng BKS 30K. Bị gây sự, hai nam thanh niên trên xe ô tô trắng dùng chân tay không đánh nhau với H. và Th.

Chị A. đã quay lại video diễn biến sự việc và cung cấp các đoạn video, nội dụng vụ việc xảy ra cho báo chí. Hiện công an đang tiếp tục xác minh nhân thân hai nam thanh niên đi xe ô tô Vinfast.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, do hành vi của hai người đi xe máy không chỉ vi phạm về giao thông mà còn có dấu hiệu hành hung người khác, nên đơn vị đã phối hợp cùng Công an quận Hai Bà Trưng để cùng làm rõ.

LS khẳng định hành vi của 2 thanh niên trên xe ô tô không cấu thành tội phạm

Chia sẻ về hành động đánh lại 2 người đàn ông đi xe máy của tài xế ô tô, luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng theo clip phản ánh, đối tượng dừng xe SH chặn đầu xe ô tô trắng nhảy xuống kéo cửa bên lái xe ô tô để hành hung. 

Luật sư Thơm nhận định "hành vi của lái xe ô tô và người đàn ông bên ghế lái mở cửa xuống có xô xát với 2 thanh niên đi xe máy SH là hành vi phòng vệ chính đáng để ngăn chặn sự côn đồ, hung hãn của 2 đối tượng là bên chủ động tấn công".

Việc ngăn chặn 2 người đàn ông đi xe SH lao vào hành hung là tương xứng và cần thiết bởi luật sự đánh giá "2 đối tượng điều khiển xe SH đang thực hiện hành vi gây rối trật tự công công, gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản của người khác thì bất kỳ ai cũng có quyền ngăn chặn, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm".

Đánh lại 2 người đi SH, tạt đầu ở đường trên cao, tài xế ô tô có phạm tội?- Ảnh 2.

Thanh niên đánh người trên ôtô - Ảnh cắt từ clip

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng hành vi của 2 đối tượng điều khiển xe máy SH không những vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ mà còn gây mất an ninh trật tự, xâm phạm đến tính mạng, tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.

"Hành vi của các đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa bàn nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật", luật sư nhận định.

Đối với chiếc xe máy SH là công cụ phương tiện phạm tội, nếu thuộc quyền sở hữu của đối tượng sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xem xét hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản phương tiện ô tô hoặc Cố ý gây thương tích (nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm) để xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu đối tượng làm hư hỏng tài sản xe ô tô từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý theo Điều 178 BLHS. Nếu tài sản thiệt hại dưới 2 triệu đồng và có hành vi xâm hại sức khỏe người chưa đến mức truy cứu TNHS thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Clip 2 người đàn ông đi xe SH đi lên đường trên cao chặn đánh tài xế ô tô - Nguồn: Bộ Công an

Vụ 191 học viên trốn trại cai nghiện: Nhóm người đánh cán bộ, phá cổng, cầm hung khí bỏ chạy Vụ 191 học viên trốn trại cai nghiện: Nhóm người đánh cán bộ, phá cổng, cầm hung khí bỏ chạy

Trước khi bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện, nhóm học viên kích động còn đập phá đồ đạc, đuổi đánh cán bộ quản lý và chống lại lực lượng bảo vệ bằng hung khí.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại