Danh hài Nga giả Thủ tướng Ukraine, trêu Thống đốc Guam chuyện bán tên lửa cho Triều Tiên

Tất Đạt |

Trong 8 phút đàm thoại với các danh hài người Nga, Thống đốc đảo Guam, ông Eddie Calvo, đã tưởng rằng mình đang nói chuyện với Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman.

Cuộc gọi bất ngờ

Mới đây, trong một đoạn hội thoại được đăng tải trên Youtube, cặp đôi danh hài nổi tiếng người Nga Vladimir Kuznetsov và Alexey Stolyarov (nghệ danh Vovan và Lexus) đã thu hút sự chú ý của người xem khi khiến Thống đốc đảo Guam có một phen "hoảng hồn".

Trong 8 phút nói chuyện, Thống đốc đảo Guam, ông Eddie Calvo, đã tưởng rằng mình đang nói chuyện với Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman.

Vị "thủ tướng" này xác nhận với ông Calvo rằng những tin tức xoay quanh việc Ukraine bán công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) cho Triều Tiên là thật, và nhờ vậy Bình Nhưỡng mới có được sự phát triển thần tốc như vậy trong thời gian gần đây.

"Ôi Chúa ơi… Việc này thật không hay. Tôi hi vọng từ nay các loại vũ khí sẽ không tới được Triều Tiên nữa," ông Calvo tỏ vẻ mất bình tĩnh.

Tuy vậy, sau khi "thủ tướng Ukraine" nói rằng các động cơ tên lửa đều là hàng giả và không bắn tới được các mục tiêu định sẵn, Thống đốc đảo Guam mừng rỡ và không ngừng cảm ơn người đang đối thoại.

"Thật là một tin tốt lành. Tôi rất vui vì những tên lửa Triều Tiên sẽ không thể nào bắn trúng Guam. Một lần nữa, cảm ơn ông," ông Calvo nói, và nhờ "thủ tướng Ukraine" chuyển thông tin này tới chính phủ Mỹ.

Cuộc hội thoại giữa Thống đốc đảo Guam và các danh hài Nga. Nguồn: RT

Không dừng ở đó, ông Calvo còn tin rằng chính thủ tướng Ukraine đã tham gia thỏa thuận với Triều Tiên, và số tiền chi trả cho đợt tên lửa giả đã được đầu tư xây dựng nhà máy bánh kẹo của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Nga.

"Tôi thực sự rất cảm ơn, hãy chuyển lời cảm ơn của tôi đến ngài tổng thống. Tôi hi vọng Ukraine đã kiếm được một khoản lớn từ Triều Tiên sau vụ bán tên lửa. Một lần nữa, xin cảm ơn," ông Calvo nói, cười lớn và bày tỏ thán phục kế hoạch hoàn hảo của chính phủ Ukraine.

"Tôi sẽ chuyển thông tin này tới ông [tổng thống Mỹ Donald] Trump," ông Calvo hứa hẹn, và đảm bảo rằng Ukraine sẽ được thông báo ngay lập tức bất kì thông tin nào "có thể ảnh hưởng tới Ukraine".

"Hạm đội Belarus"

Khi nói về "mối đe dọa Nga", cặp danh hài cảnh báo ông Calvo rằng Moskva có thể sẽ hỗ trợ vũ trang cho Bình Nhưỡng chống lại Mỹ và tới đây sẽ cử một "hạm đội Belarus" tới xâm chiếm Guam. Để đối phó, "thủ tướng Ukraine" cam kết rằng nước này đã sẵn sàng gửi các tàu chiến tới để bảo vệ Guam.

Theo diễn biến đoạn hội thoại, Thống đốc Calvo dường như không biết rằng Belarus là một quốc gia không có biển.

Ông cũng khá chăm chú khi nghe rằng "hạm đội Belarus xấu xa" sẽ được dẫn đầu bởi "Thuyền trưởng Lukashenko", người có "ước mơ chinh phục các vùng đất mới".

Theo RT, văn phòng đảo Guam và ông Calvo vẫn chưa xác nhận tính xác thực của đoạn hội thoại hay bình luận gì về việc này. 

Danh hài Nga giả Thủ tướng Ukraine, trêu Thống đốc Guam chuyện bán tên lửa cho Triều Tiên - Ảnh 2.

Thống đốc đảo Guam Eddie Calvo. Ảnh: AP

Tuy nhiên, nếu đây là sự thực, thì cặp danh hài người Nga đã có thành công mới sau hàng loạt những "phi vụ" lừa Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, Thượng nghị sĩ Mỹ Maxine Waters, Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Trước đó, trong một báo cáo, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) đặt tại London cho rằng các động cơ từng được sản xuất bởi các nhà máy Ukraine đã hiện diện trong tên lửa Hwasong-12 và Hwasong-14 của Triều Tiên. 

Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tin rằng các tên lửa này có tầm bắn xuyên lục địa.

Mặc dù báo cáo không đề cập tới chính phủ Ukraine mà chỉ cho rằng các động cơ từ thời Liên Xô đang trôi nổi trên thị trường chợ đen, nhưng Kiev đã nhanh chóng phủ nhận có tham gia vào chương trình phát triển tên lửa của Bình Nhưỡng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại