Đánh ghen, lột đồ nạn nhân phát trực tiếp trên facebook rồi bật khóc tại tòa

Đình Thức |

Các bị cáo liên tục cúi mặt, bật khóc tại phiên tòa xét xử dù trước đó nhẫn tâm đánh đập dã man, lột áo quần của bị hại rồi phát trực tiếp trên facebook.

Ngày 27/6, TAND huyện Đại Lộc (Quảng Nam) mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Lê Minh Huyền Trang (SN 1998, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) 15 tháng tù về tội làm nhục người khác và cố ý gây thương tích.

HĐXX cũng tuyên phạt 2 bị cáo Văn Thị Mỹ Dung (SN 1999, trú xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc) và Lê Thị Phương Huyền (SN 2000, trú thị trấn Ái Nghĩa) 15 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội làm nhục người khác.

.Theo cáo trạng, Trang cho rằng Lê Trần Bảo Tr. (SN 2001, ngụ thị trấn Ái Nghĩa) nói xấu mình, quyến rũ người yêu. Ngày 18/1, Trang cùng Dung, Huyền và Lê Thị Phương H. (SN 2000, em sinh đôi của Huyền) hẹn Tr. đến quán cà phê Villa (thị trấn Ái Nghĩa) để hỏi chuyện.

Tại đây, ba bị cáo xông vào đánh đập dã man Tr. ở khu vực nhà vệ sinh.

Nạn nhân liên tục kêu la, van xin những người tấn công buông tha. Tuy nhiên, các bị cáo này vẫn tiếp tục đánh đập, chửi bới thô tục. Đỉnh điểm của màn đánh ghen là ba người cùng nhau lột quần áo của nạn nhân ngay tại quán cà phê và tiếp tục đánh khiến cô gái bị trầy xước khắp người.

Sự việc chỉ dừng tạm lại khi một trong ba người tấn công phát hiện có người đi vào quán. Những người này nhanh chóng kéo nạn nhân rời khỏi hiện trường đến 1 vị trí khác trong quán cà phê.

Toàn bộ sự việc được các bị cáo quay video trực tiếp trên facebook để nhiều người cùng theo dõi.

Tuy vậy, tại phiên tòa xét xử 3 bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận, nhiều lần bật khóc và xin được giảm án khi HĐXX cho nói lời sau cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại