Đánh bom liên hoàn ở Sri Lanka từng được cảnh báo trước đó 10 ngày

Song Hy |

Cảnh sát trưởng Sri Lanka hôm 11/4 từng cảnh báo các sỹ quan hàng đầu rằng những kẻ Hồi giáo cực đoan đang lên kế hoạch tấn công các nhà thờ nổi tiếng.

Trước đó, một cơ quan tình báo nước ngoài cũng loan tin về việc nhóm Hồi giáo cực đoan National Thowheeth Jama'ath (NTJ) đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công tự sát nhắm vào các nhà thờ nổi tiếng cũng như Ủy ban cao cấp Ấn Độ ở Colombo.

NTJ là một nhóm Hồi giáo cực đoan ở Sri Lanka, được cho là có liên quan tới các vụ phá hoại các di tích tượng Phật tại quốc gia mà Phật giáo chiếm ưu thế này.

Hôm 21/4, 8 vụ đánh bom liên hoàn vào một số khách sạn và nhà thờ làm rung chuyển thủ đô Colombo của Sri Lanka và các thị trấn lân cận. Ít nhất 207 người thiệt mạng và hơn 450 người khác bị thương. 35 nạn nhân được xác định là công dân nước ngoài tới từ 8 quốc gia khác nhau.

3 cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ nổ bom thứ 8 khi đột kích vào một căn hộ ở Dematagoda để truy đuổi những kẻ tấn công.

Giới chức Sri Lanka cho biết đã xác định nhóm thủ phạm đứng sau vụ tấn công nhưng không công bố chi tiết mà chỉ khẳng định sẽ bắt giữ tất cả những kẻ có liên quan. Trong động thái mới nhất, 7 nghi phạm đã bị bắt giữ.

AP dẫn nguồn tin từ cảnh sát Sri Lanka tiết lộ có ít nhất 2 vụ nổ là 2 vụ đánh bom tự sát.

Các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ tinh thần đoàn kết với người dân Sri Lanka và lên tiếng về lên án bạo lực xảy ra trong lễ Phục sinh.

Đức Giáo hoàng Francis lên án các vụ tấn công là bạo lực tàn ác và tổ chức cầu nguyện cho các nạn nhân. Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi và nhà lãnh đạo Pakistan, Imran Khan khẳng định sẵn sàng kề vai sát cánh với Sri Lanka sau các cuộc tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lời chia buồn tới người dân Sri Lanka, nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng giúp đỡ trong khi Thủ tướng Anh Theresa May gọi đây là những cuộc tấn công "thực sự khủng khiếp".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm 21/4 đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Sri Lanka sau các vụ đánh bom liên hoàn khiến hàng trăm người chết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe và thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại