Đằng sau cuộc đàm phán về thương vụ S-400 giữa TT Putin và ông Erdogan

Vũ Thu Hương |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thăm Nga lần này là lần thứ 3 với nội dung tập trung hợp tác hơn nữa giữa hai nước và việc Ankara sẵn sàng bác bỏ đề nghị của Mỹ về thương vụ S-400.

Theo Tri-Cityherald, Tổng thống Nga Pu tin đã đón tiếp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga hôm 8/4. Tại cuộc gặp gỡ, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách thức hợp tác trong các bước đi tiếp theo của hai bên ở Syria và cách để tăng cường sự hợp tác kinh tế, trong đó có việc bán tên lửa tân tiến của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ, khiến Mỹ nổi giận.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thăm Nga lần này là lần thứ 3 với nội dung là tập trung hợp tác hơn nữa giữa hai nước và việc Ankara sẵn sàng bác bỏ đề nghị của Mỹ.

Tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ rằng nước này có thể gây nguy hiểm cho các thành viên NATO và chương trình mua máy bay F-35 của Ankara với Washington sẽ thất bại nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua hệ thống phòng thủ tân tiến S-400 của Nga.

Sau cuộc đàm phán hôm 8/4, ông Erdogant tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ coi thương vụ mua tên lửa S-400 của Nga đã hoàn tất và không sẽ chịu áp lực từ nước nào.

"Về vấn đề tên lửa S-400, chúng tôi đã quyết đi theo con đường riêng của chúng tôi, chúng tôi tiếp tục có các bước đi", ông Erdogan tuyên bố.

"Người nào nói với chúng tôi phải từ bỏ kế hoạch của chúng tôi chứng tỏ người đưa ra tuyên bố không hiểu chúng tôi. Một khi chúng tôi đã ký hợp đồng, khi chúng tôi đã có thỏa thuận thì coi như việc này đã hoàn tất. Đó là quyền của chúng tôi, là quyết định của chúng tôi".

Ông Putin miêu tả hợp đồng mua S-400 là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác giữa hai nước, đồng thời ông nói thêm rằng việc mua các vũ khí khác vẫn đang diễn ra.

Việc Ankara mua tên lửa của Nga đánh dấu hợp đồng mua vũ khí đầu tiên của thành viên NATO với vũ khí này. Thổ Nhĩ Kỳ bỏ mặc đề nghị của Mỹ về việc xóa bỏ hợp đồng mua S-400 với Nga và ông Erdogan tuyên bố cuối tuần trước rằng việc chuyển giao S-400 sẽ bắt đầu vào tháng 7 tới.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Washington đã mời Ankara mua hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ sản xuất nhưng tuyên bố rằng vẫn quyết định mua vũ khí của Nga.

Mỹ và các đồng minh NATO khẳng định rằng S-400 không tương thích với hệ thống vũ khí của liên minh này. Washington bày tỏ sự lo ngại về việc nếu Ankara sử dụng S-400 có thể gây nguy hại cho máy bay F-35 của Mỹ.

Ông Putin và ông Erdogan cũng thảo luận về việc hoàn tất đường ống chở khí đốt từ Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ, kế hoạch xây dựng cây năng lượng hạt nhân đầu tiên của Ankara và nhiều dự án khác.

Ông Erdogan khẳng định rằng số khách du lịch Nga thăm Thổ Nhĩ Kỳ năm qua lên tới con số kỷ lục 6 triệu người.

Hai nhà lãnh đạo thường xuyên có những cuộc gặp gỡ. Họ gọi nhau là "người bạn thân mến của tôi" trong các cuộc đàm phán, đồng thời khẳng định hai nước nên có kế hoạch mở rộng thương mại, từ 25 tỉ USD hiện tại thành 100 tỉ USD.

Về vấn đề Syria, Nga và Iran cùng hậu thuẫn cho Tổng thống Syria Assad trong khi Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cho đối thủ của ông Assad trong suốt cuộc nội chiến 8 năm qua. Dù vậy, 3 nước này đều đã trở thành trung gian môi giới hòa bình cho Syria.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng có nhiều động thái hợp tác về vấn đề Syria như tạo vùng an toàn ở tỉnh Idlib.

Ông Putin và Erdogan hứa tiếp tục nỗ lực hình thành sự ổn định chính trị ở Syria bằng việc thúc đẩy xây dựng một ủy ban soạn thảo cho hiến pháp mới của quốc gia Trung Đông này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại