Đang khống chế, hiếp dâm nữ sinh lớp 11, "yêu râu xanh" bỏ dép chạy thục mạng

Xứ Thanh |

Sau khi dùng dao khống chế, hiếp dâm nữ sinh lớp 11 bất thành, Y Đoan Mlô bỏ chạy và để lại đôi dép tại hiện trường.

Chiều 18/10, một lãnh đạo Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Y Đoan Mlô (SN 1991, trú tại xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào khoảng 13 giờ ngày 09/10, thấy một nữ sinh học lớp 11 đang đứng bên đường liên thôn đối diện trường THCS Phan Chu Trinh (thuộc thôn Ea Kung, xã Cư Né, huyện Krông Búk), Y Đoan giả vờ lại hỏi thăm.

Khi nạn nhân hoảng sợ, bỏ chạy thì Y Đoan lập tức đuổi theo khống chế và dùng dao Thái Lan dí vào cổ đe dọa, rồi kéo nữ sinh này vào rẫy cà phê bên đường để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Lúc này, một người bạn của nạn nhân liên tục gọi tên nữ sinh này. Hơn nữa, khi bị Y Đoan khống chế, nữ sinh dùng hết sức lực của mình để chống cự. Sợ bị phát hiện, Y Đoan lập tức bỏ lại đôi dép tại hiện trường rồi trốn thoát.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Búk đã nhanh chóng xác định được người gây ra sự việc với nữ sinh nói trên và để lại đôi dép tại hiện trường chính là Y Đoan Mlô. Sau khi bị bắt và làm việc tại cơ quan công an, ban đầu Y Đoan đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Y Đoan từng có 02 tiền án về tội Cướp và Trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại