Đặng Hùng Võ

GS. Đặng Hùng Võ: Luật Đất đai sửa đổi phải có những chính sách, cơ chế thực sự cởi mở về đất đai, thuế, đầu tư… để du lịch phát triển

GS. Đặng Hùng Võ: Luật Đất đai sửa đổi phải có những chính sách, cơ chế thực sự cởi mở về đất đai, thuế, đầu tư… để du lịch phát triển

Kinh doanh 2023-10-06T16:45:00

GS.TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT cho rằng Luật Đất đai sửa đổi cần bổ sung những dự án đô thị, du lịch quy mô vào danh sách thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội. Điều này đi đúng định hướng Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị khẳng định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thị trường bất động sản đang giống 10 năm trước?

Thị trường bất động sản đang giống 10 năm trước?

Kinh doanh 2023-06-21T18:15:00

GS Đặng Hùng Võ cho rằng, hiện nay thị trường bất động sản không chỉ trầm lắng, không có giao dịch mà còn có những khó khó khăn hơn thị trường 10 năm trước.

Đại gia Đường "bia": Cùng một khu đất, doanh nghiệp làm nhà ở thương mại sẽ lãi hơn 12 lần so với làm nhà ở xã hội

Đại gia Đường "bia": Cùng một khu đất, doanh nghiệp làm nhà ở thương mại sẽ lãi hơn 12 lần so với làm nhà ở xã hội

Kinh doanh 2023-06-01T15:05:00

Nếu làm nhà ở thương mại trên diện tích xây dựng khoảng 150.000 m2, doanh nghiệp sẽ thu lợi khoảng 2.500 tỷ đồng. Nhưng nếu xây nhà ở xã hội, doanh nghiệp chỉ lời 200 tỷ đồng, tức thấp hơn khoảng 12 lần so với làm nhà ở thương mại.

GS Đặng Hùng Võ: “Thị trường bất động sản hiện nay không chỉ rơi vào trầm lắng mà còn có những khó khăn hơn thị trường của 10 năm trước”

GS Đặng Hùng Võ: “Thị trường bất động sản hiện nay không chỉ rơi vào trầm lắng mà còn có những khó khăn hơn thị trường của 10 năm trước”

Kinh doanh 2023-05-11T07:40:00

Đó là chia sẻ của GS Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tọa đàm: 'Tháo gỡ những điểm nghẽn cho thị trường bất động sản năm 2023', do báo Tiền Phong tổ chức sáng ngày 9/5.

Giáo sư Đặng Hùng Võ: Hãy nhìn thẳng vào sự thật và không ai giải cứu ai cả

Giáo sư Đặng Hùng Võ: Hãy nhìn thẳng vào sự thật và không ai giải cứu ai cả

Kinh doanh 2023-02-28T13:27:00

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường GS. Đặng Hùng Võ cho rằng, trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay, doanh nghiệp và nhà đầu tư phải tự chịu trách nhiệm cho những tính toán của mình và lối ra duy nhất là hãy nhìn thẳng vào sự thật.

Lợi ích nhóm trong các dự án bỏ hoang

Lợi ích nhóm trong các dự án bỏ hoang

Kinh doanh 2021-03-06T15:00:00

Trao đổi với PV Tiền Phong, nguyên thứ trưởng Bộ TN&MT Đặng Hùng Võ khẳng định, Nhà nước đã bị thiệt hại rất lớn từ các dự án treo, dự án bỏ hoang đất. Ông Đặng Hùng Võ nói:

Bà Phạm Chi Lan: Tăng thuế để hạn chế dân di cư vào Hà Nội, TP.HCM là "không công bằng, dễ tạo tiền lệ xấu"

Bà Phạm Chi Lan: Tăng thuế để hạn chế dân di cư vào Hà Nội, TP.HCM là "không công bằng, dễ tạo tiền lệ xấu"
Thời sự - Xã hội 2019-11-24T14:23:00

Bà Phạm Chi Lan cho rằng, việc đề xuất dùng rào cản thuế để quản lý vấn đề dân di cư vào Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là không được, không ổn, dễ tạo sự bất bình đẳng.

GS Đặng Hùng Võ: Thị trường bất động sản đang có những biểu hiện bất ổn

GS Đặng Hùng Võ: Thị trường bất động sản đang có những biểu hiện bất ổn

Kinh doanh 2019-10-28T11:22:30

GS Đặng Hùng Võ cho rằng cơ chế phân lô bán nền là nguyên nhân làm xuất hiện các dự án "ma". Sự bất ổn của thị trường bất động sản đang biểu hiện khác với các giai đoạn trước. Muốn thị trường phát triển ổn định, cần bỏ chính sách chia lô bán nền, khung pháp luật phải chỉnh lý lại theo hướng chi tiết và tạo được đồng bộ giữa các luật có liên quan đến thị trường bất động sản.

GS Đặng Hùng Võ: 'Không nhất thiết phải thu hồi, hủy sổ hồng của dân chung cư ông Thản'

GS Đặng Hùng Võ: 'Không nhất thiết phải thu hồi, hủy sổ hồng của dân chung cư ông Thản'

Thời sự - Xã hội 2019-07-18T12:15:34

Theo GS Đặng Hùng Võ, với thực tế hiện nay, không nhất thiết phải thu hồi "sổ hồng" của người dân "chung cư ông Lê Thanh Thản" mà lúc này cần xử lý mọi sai phạm của chủ đầu tư.

Ông Đặng Hùng Võ: Người nhiều tiền ở Việt Nam thích cái gì độc nhất vô nhị

Ông Đặng Hùng Võ: Người nhiều tiền ở Việt Nam thích cái gì độc nhất vô nhị

Kinh doanh 2019-03-09T10:26:00

GS Đặng Hùng Võ cho rằng các dự án bất động sản siêu cao cấp thường không hướng vào tệp khách hàng người Việt Nam do xu hướng đầu tư giữa khách trong nước và nước ngoài khác nhau.

GS Đặng Hùng Võ: Việc chuyển nhượng đất ở cho gia đình ca sỹ Mỹ Linh là trái pháp luật

GS Đặng Hùng Võ: Việc chuyển nhượng đất ở cho gia đình ca sỹ Mỹ Linh là trái pháp luật

Thời sự - Xã hội 2018-10-20T11:05:00

Theo GS Đặng Hùng Võ, việc UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng đất ở giữa người chủ cũ và gia đình ca sỹ Mỹ Linh là "hoàn toàn trái pháp luật".

Không có lý do để biệt phủ trái phép được tồn tại

Không có lý do để biệt phủ trái phép được tồn tại

Thời sự - Xã hội 2015-12-07T11:22:36

Nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Đặng Hùng Võ đã nói như trên về khu biệt thự xây dựng trên núi Hải Vân (Đà Nẵng).

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại