Đang điều tra nhóm vũ trang chiếm đài truyền hình, công tố viên Ecuador bị bắn chết

Huệ Bình |

Công tố viên đang điều tra vụ tấn công vào trường quay của đài truyền hình TC của Ecuador bị bắn chết tại TP Guayaquil vào ngày 17-1.

Bộ trưởng Tư pháp Ecuador Diana Salazar cho biết công tố viên César Suárez bị bắn khi đang lái xe gần văn phòng của mình tại thành phố cảng Guayaquil, tỉnh Guayas.

Đoạn video chưa được xác minh trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe có lỗ đạn trên cửa sổ. Cảnh sát Ecuador cho biết họ đang nỗ lực truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm về vụ sát hại ông Suárez.

Ngoài điều tra vụ tấn công đài truyền hình TC, ông Suárez cũng phụ trách vụ án liên quan đến một trùm ma túy, kẻ được cho là đã nhận được sự đối xử ưu ái từ các thẩm phán, công tố viên, cảnh sát và các quan chức cấp cao.

Công tố viên César Suárez bị bắn khi đang lái xe. Ảnh: Facebook

Công tố viên César Suárez bị bắn khi đang lái xe. Ảnh: Facebook

Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo El Universo một ngày trước khi thiệt mạng, ông Suárez cho biết ông không được cảnh sát bảo vệ mặc dù đã thẩm vấn 13 người bị bắt sau vụ tấn công đài truyền hình.

Theo đài BBC, hiện chưa rõ liệu cái chết của ông Suárez có liên quan đến cuộc điều tra vụ tấn công đài truyền hình TC ở TP Guayaquil vào ngày 9-1 hay không.

Trong vụ việc kịch tính xảy ra vào tuần trước, những người đàn ông đeo mặt nạ đã xông vào trường quay của đài truyền hình TC trong buổi phát sóng trực tiếp, dùng súng khống chế các nhân viên nhà đài và chiếm trường quay.

Những hình ảnh được truyền hình trực tiếp cho thấy nhà báo Jose Luis Calderon cầu xin các tay súng, trong khi các nhân viên nhà đài bị buộc phải ngồi hoặc nằm trên sàn trường quay.

Ngay trong chiều 9-1, lực lượng chức năng đã giành lại quyền kiểm soát đài truyền hình TC, bắt giữ 13 người và thu giữ vũ khí, bao gồm cả lựu đạn. Giới chức khi đó cho biết những kẻ tấn công dường như là thành viên của Los Tiguerones, một băng nhóm ma túy nổi lên từ tỉnh Esmeraldas giáp biên giới với Colombia.

Sát hại công tố viên Suárez là vụ mới nhất trong làn sóng bạo lực khắp Ecuador. Hai thủ lĩnh băng đảng trốn thoát khỏi nhà tù, hàng trăm cai ngục bị bắt làm con tin và các vụ nổ ở một số thành phố.

Trước tình hình đó, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày vào tuần trước, bao gồm cả lệnh giới nghiêm vào ban đêm và xác định 22 nhóm tội phạm là khủng bố.

Chính phủ Ecuador ngày 17-1 thông báo tổng cộng 1.975 người bị giam giữ trong 8 ngày truy quét đầu tiên, kể từ khi Tổng thống Noboa tuyên bố tình trạng "xung đột vũ trang nội bộ" vào ngày 8-1. Trong số đó, 158 cá nhân bị buộc tội khủng bố.

Bạo loạn ở nước cộng hòa thuộc Nga: Hàng nghìn người xô xát cảnh sát, Vệ binh quốc gia Nga được điều động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại