Đang "chờ án" từ quê nhà, Luka Modric tiếp tục dính án tù ở Tây Ban Nha

Ngô Trà |

Án tù 5 năm ở quê nhà Croatia còn treo lơ lửng trên đầu, thì Luka Modric đã phải chấp nhận bản án 8 tháng tù từ tòa án Tây Ban Nha.

Theo tờ El Mundo của Tây Ban Nha, ngôi sao của Real Madrid đã chấp nhận án từ 8 tháng từ tòa án Tây Ban Nha cho 2 cáo buộc trốn thuế. Đây là bản án có được sau khi luật sư của ngôi sao này ngồi vào bàn thương lượng với các công tố viên.

Hồi cuối tháng 11 năm ngoái, nối bước Messi, Ronaldo và HLV Mourinho - những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới phải ra tòa ở Tây Ban Nha vì trốn thuế, Luka Modrid bị cáo buộc gian lận thuế với số tiền lên đến 870.728 euro, từ kinh doanh bản quyền hình ảnh của mình trong năm 2013 và 2014 thông qua một công ty có trụ sở tại Luxembourg.

Đang chờ án từ quê nhà, Luka Modric tiếp tục dính án tù ở Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Hai vợ chồng Luka Modric.

Công ty - Ivano, S.A.R.L, được đặt theo tên cậu con trai Ivano của ngôi sao bóng đá người Croatia này, và được đứng tên bởi cô vợ Vanja Bosnic.

Theo El Mundo, số tiền Modric phải chi ra để có thể hưởng án treo, đồng thời đảm bảo sẽ không bị truy tố lại vụ việc này lên đến 1,26 triệu bảng Anh (khoảng 1,4 triệu euro), bao gồm số tiền gian lận thuế, số tiền phạt 313.450 bảng Anh và thêm vào đó là khoản tiền để không phải ngồi tù, thay vào đó là được nhận án treo.

Đang chờ án từ quê nhà, Luka Modric tiếp tục dính án tù ở Tây Ban Nha - Ảnh 2.

Cũng theo thông tin từ tòa án Tây Ban Nha, ngay từ khi bắt đầu ra tòa, cầu thủ vừa "nẫng tay trên" Ronaldo giải thưởng cầu thủ xuất sắc trong năm của UEFA đã nộp lại 900.000 bảng Anh để "khắc phục hậu quả", và đấy cũng là lý do khiến án phạt dành cho anh là tương đối nhẹ nhàng.

Trước đó, Luka Modrid cũng đã từng dính án phạt 1,08 triệu bảng Anh vì những "bất thường" trong tờ khai thuế năm 2012 của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại