Đang bầu bí mà mẹ chồng chỉ cho ăn rau, mẹ trẻ “kêu cứu” khi bà muốn cháu nội sau này cũng ăn chay nốt

Bích Hà NF |

Thật nan giải khi mẹ chồng vốn là người ăn chay trường còn con dâu lại đang bầu bí. Làm sao đây để tốt cho cả hai?

Hiện nay, ăn chay đang là lối sống được nhiều chị em phụ nữ áp dụng vì vừa giữ dáng, vừa lành mạnh với sức khỏe và nhân văn với môi trường sống.

Tuy nhiên, nếu là phụ nữ mang thai và trẻ em bước vào thời kỳ ăn dặm cũng ăn chay thì câu chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều.

Tâm sự của bạn P.H.A trên một diễn đàn đang nhận được nhiều chú ý của cộng đồng mạng. Như lời H.A kể, bạn vừa lấy chồng được 4 tháng, đang mang bầu tuần thứ 35, mẹ chồng theo đạo Phật và là người ăn chay trường 3 năm nay.

Thời gian đầu, mỗi lần nghén ngẩm không ăn được thịt thà gì, cô gọi điện tâm sự với mẹ chồng thì bà rất vui và bảo ước gì con dâu nghén như vậy hết 9 tháng 10 ngày!

Sự khác biệt về cách sống ngày càng lớn dần khi H.A về quê, sống tại nhà mẹ chồng để bà chăm đến lúc sinh con.

Đang bầu bí mà mẹ chồng chỉ cho ăn rau, mẹ trẻ “kêu cứu” khi bà muốn cháu nội sau này cũng ăn chay nốt - Ảnh 1.

Cô gái kể lại chuyện ăn uống "không hợp chút nào" khi về quê nghỉ sinh. (Ảnh chụp màn hình)

Một số mẹ đồng tình với mẹ chồng của H.A và cho rằng ăn chay rất tốt, kể cả với phụ nữ mang thai hay trẻ nhỏ.

Thực đơn dinh dưỡng cho người ăn chay thường có nhiều rau, củ, quả. Điều này giúp bà bầu và trẻ em - vốn hay bị táo bón - có đường tiêu hóa tốt hơn.

Đang bầu bí mà mẹ chồng chỉ cho ăn rau, mẹ trẻ “kêu cứu” khi bà muốn cháu nội sau này cũng ăn chay nốt - Ảnh 2.

Một số ý kiến cho rằng trẻ nhỏ vẫn ăn chay được. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, đa số mọi người đều khuyên nên khéo léo tìm cách dung hòa giữa quan điểm của mẹ chồng và của H.A để mối quan hệ mẹ con được tốt đẹp mà không phật lòng ai.

Nhiều mẹ còn khuyên trước mắt H.A nên mua thêm đồ ăn để tự tẩm bổ vì "sắp đẻ rồi ăn thế sao có sức mà đẻ".

Bạn B.N khẳng định thêm, nếu sau này mẹ chồng vẫn muốn cho cháu ăn dặm chay, hãy nói cho bà hiểu là trẻ nhỏ cần được bổ sung đủ dưỡng chất từ bụng mẹ để đáp ứng nhu cầu phát triển những năm đầu đời.

Hơn nữa, ăn chay không nhất thiết phải ăn chay trường, có thể xen kẽ một tuần 2-3 bữa có thịt, vừa thanh lọc cơ thể vừa không lo thiếu chất.

Bạn T.V phân tích: "Em nêu chút ý kiến vì hàng xóm nhà em cũng cho bé ăn chay từ trong bụng mẹ. Em học y nên quan điểm vẫn là nên cho bé ăn đầy đủ thịt cá. Vì trong rau không bao giờ có đủ chất bằng thịt.

Nhưng còn vấn đề cho ăn chay từ nhỏ thật ra vẫn được. Nhưng nếu cho ăn chay thì cực một xíu vì phải tìm các loại hạt, đậu mà nhiều chất cho bé ăn.

Cho bé ăn các thực phẩm như hoa quả bánh kẹo để đủ năng lượng cung cấp cho cơ thể chứ chất xơ không có bao nhiêu calo cả.

Có một số bất cập nữa: cho bé ăn chay từ khi ăn dặm thì sau này bé sẽ ăn chay luôn chứ nếu ăn thịt sẽ bị ói mửa.

Đi ngoài vì chất lạ cơ thể không tiêu hóa được".

"Nhiều mẹ thì lại đau đầu vì ông bà nội bồi bổ cho cháu quá nhiều đạm từ khi bắt đầu ăn dặm, chuyện của bạn thật ra trong cái rủi cũng có cái may mà.

Sau này bạn tìm hiểu ăn dặm kiểu Nhật, thiên về rau củ quả và cũng không nhiều thịt lắm đâu.

Còn không thì bạn chịu khó đưa con lên Hà Nội tìm việc gì vừa làm vừa chăm con được. Dù sao con mình thì cũng chỉ mình lo được tốt nhất thôi", mẹ C.N cho lời khuyên.

Đang bầu bí mà mẹ chồng chỉ cho ăn rau, mẹ trẻ “kêu cứu” khi bà muốn cháu nội sau này cũng ăn chay nốt - Ảnh 3.

Một số khác lại nói không nên nghe mẹ chồng vì lớn lên bé sẽ không ăn được đạm động vật, dễ ói mửa. (Ảnh chụp màn hình)

Dân mạng cho rằng, mặc dù H.A không đồng tình với cách sống của mẹ chồng nhưng cô cũng nên tôn trọng bà, không nên làm căng thẳng.

Bởi suy cho cùng, với quan niệm của người ăn chay, có lẽ mẹ chồng của H.A chỉ muốn tốt cho con dâu và cháu nội mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại