Dancer nhí được ví như "viên kim cương" trên sàn diễn thời trang Hà thành là ai?

Cao Thanh Hương |

Không chỉ lọt top 6 chương trình Vietnam Kid Fashion Vibe, dancer nhí Tạ Lê Vy còn được trao chứng nhận đại sứ thương hiệu trong Tuần lễ thời trang văn hoá Việt - Hàn.

Sở hữu đôi mắt với thần thái cuốn hút, gương mặt sáng sân khấu và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, Tạ Lê Vy là một trong những gương mặt ấn tượng trên các sàn diễn thời trang nhí.

Xuất thân với vai trò là một dancer nhí, thế nhưng khi lấn sân sang sàn diễn thời trang và xuất hiện ở vai trò mẫu ảnh, Tạ Lê Vy (10 tuổi, Hà Nội) luôn chiếm spotlight tại các sự kiện mà cô bé góp mặt nhờ phong thái và biểu cảm lôi cuốn.

5 tuổi, cô bé đã bộc lộ rõ niềm đam mê với nhảy múa khi nghe và bắt chước khá thuần thục các động tác trong các video trên mạng. Nhận thấy năng khiếu của Lê Vy, mẹ của cô bé cho con tiếp xúc với múa ballet.

Tuy nhiên, khoảng thời gian này Lê Vy thường xuyên ốm vặt và bắt đầu vào học lớp 1 nên gia đình muốn con tập trung học văn hóa nhiều hơn.

Dancer nhí được ví như
Dancer nhí được ví như

Dancer kiêm mẫu nhí Tạ Lê Vy.

Đến năm Lê Vy học lớp 2, khoảng thời gian ở nhà học online vì dịch covid-19 khá buồn chán, ít các hoạt động nên cô bé đã được bố mẹ cho tham gia một lớp học nhảy hiện đại.

Nhờ khả năng học hỏi nhanh và niềm đam mê với bộ môn nhảy hiện đại, Lê Vy đã nâng cao dần kỹ năng trình diễn của mình với những động tác ngày càng khó hơn và nhận được đánh giá cao từ phía những thầy cô.

Cơ duyên đưa Lê Vy đến với các sàn diễn thời trang và làm người mẫu ảnh cũng rất tình cờ. "Một lần tham gia tiết mục nhảy trong fashion show "Công chúa nhỏ" của NTK Phạm Gia Hưng, thấy các bạn cùng trang lứa trình diễn những bộ trang phục đẹp và bắt mắt. Con rất thích thú và nhờ mẹ tìm hiểu thông tin để khi có cơ hội con sẽ thử sức", mẹ của Lê Vy chia sẻ.

Dancer nhí được ví như
Dancer nhí được ví như

Lê Vy bộc lộ năng khiếu với nhảy múa và thời trang từ nhỏ.

Cột mốc đưa cô bé đến với sàn diễn thời trang là vào năm Lê Vy 8 tuổi khi chính thức được sải bước trên sàn diễn thời trang đầu tiên trong show "Night of the God" của NTK Nhật Thực.

Dù lúc tổng duyệt, Lê Vy vẫn còn rụt rè nhưng khi xuất hiện trước ánh đèn sân khấu, cô bé đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin và catwalk rất chuyên nghiệp khiến ban tổ chức bất ngờ.

Kể từ đó, Lê Vy thường xuyên xuất hiện trong các chương trình nhảy múa của VTV, VTC hay thành đoàn Hà Nội tổ chức và "chiếm sóng" các show diễn thời trang, đảm nhận vị trí first face tại các show diễn như: Candyshow, Sắc màu quê hương, Tết Fashion show

Thành tích ấn tượng nhất của Lê Vy phải kể đến vị trí Top 6 trong cuộc thi Vietnam Kid Fashion Vibe. Với thứ hạng cao trong cuộc thi này, Lê Vy cũng đã được tới Hàn Quốc để tham dự Tuần lễ thời trang văn hoá Việt – Hàn và vinh dự được nhận chứng nhận đại sứ thương hiệu trong Tuần lễ thời trang văn hoá Việt - Hàn.

Dancer nhí được ví như
Dancer nhí được ví như

7 tuổi, cô bé học múa ballet và 8 tuổi bén duyên với sàn catwalk.

Vì đang tuổi đi học nên việc sắp xếp thời gian cũng như đưa đón con tham gia các sự kiện là một điều khá vất vả với cả Lê Vy và gia đình.

Tuy nhiên, gia đình Lê Vy vẫn đặt việc học là ưu tiên đầu tiên trong thời gian biểu của con. Bố mẹ Lê Vy luôn cân đối các chương trình, sự kiện để con không phải đi diễn quá nhiều, tránh ảnh hưởng đến việc học tập ở trường lớp.

Lê Vy cũng ý thức được điều này nên cô bé luôn tự giác trong học tập. Mẫu nhí luôn khiến bố mẹ yên tâm khi thành tích từ năm lớp 1 đến lớp 4 đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Dù được trải nghiệm nhiều bộ môn nghệ thuật khác nhau, đến nay Lê Vy vẫn thể hiện thế mạnh lớn nhất của mình trong vai trò một dancer. Cô bé có thể nhảy múa cả ngày nhưng không hề chán nản hay mệt mỏi.

Dancer nhí được ví như

Lê Vy lọt Top 6 chương trình Vietnam Kid Fashion Vibe.

Dancer nhí được ví như

Lê Vy (váy xanh) được trao chứng nhận đại sứ thương hiệu trong Tuần lễ thời trang văn hoá Việt - Hàn

Nói về định hướng trong tương lai cho cô bé đa tài, mẹ Lê Vy khẳng định hiện tại gia đình vẫn đồng hành cùng con, giúp con có được những trải nghiệm đáng nhớ ở bộ môn nghệ thuật mà con thích.

Tuy nhiên, ưu tiên lớn nhất vẫn là thời gian dành cho việc học văn hóa và trau dồi ngoại ngữ. Trong tương lai xa, khi dancer nhí đa tài muốn nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, gia đình sẽ cùng con đưa ra những định hướng đúng đắn hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại