Dàn "xe tăng bay" của các cường quốc quân sự

LÂM VŨ |

Hãng tin RIA Novosti vừa công bố danh sách các xe chiến đấu hiện đại với khả năng "nhảy dù" từ trên không để tấn công đối phương một cách bất ngờ của một số cường quốc quân sự trên thế giới, như Nga, Mỹ, Đức và Trung Quốc.

Hiện nay, Lực lượng đổ bộ đường không của Nga (VDV) được coi là mạnh nhất trên thế giới. Không có quốc gia nào có "bộ sưu tập" trang thiết bị đổ bộ đường không lớn hơn Nga. Là mẫu xe chiến đấu hiện đại của VDV, xe chiến đấu bộ binh BMD-4M tiếp tục được đưa vào sử dụng để thay thế cho mẫu xe BMD-1 và BMD-2 lỗi thời.

Xe chiến đấu bộ binh BMD-4M có trọng lượng 13 tấn, được trang bị pháo 100mm, pháo tự động 30mm, súng máy chống tăng PKTM cỡ nòng 7,62mm cùng 4 tên lửa điều khiển chống tăng Arkan. Tổ lái của BMD-4M gồm 3 thành viên, trong khoang đổ bộ có thể chứa thêm 6 người nữa.

Ngoài ra, VDV Nga còn có thể "thả dù" pháo chống tăng tự hành Sprut-SD, pháo tự hành Nona-S, xe thiết giáp chở quân mới nhất BTR-MDM Rakushka. Ở khía cạnh đổ bộ đường không, toàn bộ trang thiết bị quân sự kể trên đều có khả năng được thả từ độ cao khoảng 400-1.500m. Các xe chiến đấu thường "nhảy dù" từ máy bay vận tải An-12, An-22 và Il-76.

Dàn xe tăng bay của các cường quốc quân sự - Ảnh 1.

Xe chiến đấu bộ binh BMD-4M của Nga. Ảnh: RIA Novosti

Trong khi đó, Lực lượng biệt kích Mỹ chỉ có khả năng "thả dù" một số loại xe bọc thép có trọng lượng nhẹ, ví dụ như xe bọc thép Humvee (2,6 tấn) hoặc xe bọc thép chiến thuật L-ATV (6,4 tấn), LSV (960kg) cùng pháo kéo M119 cỡ nòng 105mm do Anh sản xuất.

Ngày nay, trong thành phần Lực lượng bộ binh của quân đội Đức chỉ có một đơn vị "bộ binh có cánh", đó là Lữ đoàn đổ bộ đường không số 1. Tuy vậy, chính người Đức đã phát triển và đưa vào trang bị loại xe bánh xích đổ bộ đường không nhẹ nhất trên thế giới-xe tăng Wiesel với trọng lượng 2,7 tấn.

Vũ khí chính của Wiesel là khẩu pháo tự động 20mm (hoặc tổ hợp tên lửa TOW-2 ở phiên bản chống tăng). Loại xe đổ bộ này của Đức có thể được thả từ trên không một cách dễ dàng hoặc vận chuyển bằng trực thăng vận tải như CH-53 và CH-47.

Quân đoàn đổ bộ đường không thuộc quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc có trong trang bị một số xe chiến đấu có khả năng "nhảy dù". Nhưng hiện nay, chỉ có thông tin về xe chiến đấu bộ binh ZBD-03 nặng 8 tấn, được đưa vào trang bị từ năm 2003.

Xe chiến đấu bộ binh ZBD-03 được trang bị khẩu pháo chính cỡ nòng 25mm, súng máy 7,62mm và hệ thống tên lửa chống tăng HJ-73C. Loại phương tiện này được vận chuyển và thả từ các máy bay vận tải Il-76MD.

Mỗi chiếc máy bay vận tải loại này sẽ có khả năng chở theo 3 chiếc ZBD-03 cùng kíp lái tới vị trí ấn định. Theo các thông tin mới nhất, quân đội Trung Quốc đang thử nghiệm phiên bản mới của ZBD-03 với pháo cỡ nòng từ 100-150mm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại