Dân TQ khuyên Tập Cận Bình nên học phong cách của... Obama

Thủy Thu |

"Giới truyền thông đã 'hành' tôi cả một năm trời, tôi cần mượn cơ hội tối nay để trả thù lại", Tổng thống Barack Obama tếu táo pha trò trước báo giới Mỹ.

Vừa qua, vợ chồng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tham dự buổi tiệc cuối cùng trong nhiệm kỳ do Hiệp hội báo chí Nhà Trắng (WHCA) tổ chức.

Theo BBC (Anh), sau khi được đăng tải trên trang mạng xã hội Sina của Trung Quốc, đoạn video đầy đủ về bài diễn thuyết của ông Obama đã thu hút tới hơn 1 triệu lượt xem.

Các tài khoản mạng xã hội nước này đều không ngớt lời khen ngợi dành cho phong thái tự tin và hài hước vốn có của ông chủ Nhà Trắng.

Đồng thời, họ cũng đề nghị nhà lãnh đạo Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình, "thoải mái hơn" và có thể mô phỏng theo phong cách của... ông Obama.

Dân TQ khuyên Tập Cận Bình nên học phong cách của... Obama - Ảnh 1.

Bữa tiệc báo chí của Nhà Trắng hôm 30/4 tràn ngập bầu không khí vui vẻ và tiếng cười bởi sự hài hước, hóm hỉnh của ông Obama. (Ảnh: Huanqiu.com)

"Chân thành, hài hước, thoải mái"

Rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã đặt hai nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới này lên "bàn cân" để so sánh về sự khác nhau trong phong cách diễn thuyết.

Một tài khoản để lại lời bình luận trên Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc): "Ở Mỹ có thể thấy, chính trị gia cũng là người bình thường nhưng tại Trung Quốc, chính trị gia lại mang hình tượng 'khuôn phép xa vời'".

Bình luận khác của một tài khoản Weibo miêu tả Obama: "Điển trai, phong độ, chân thành, hài hước, nhẹ nhàng và tự tin". Đoạn bình luận này đã nhận được rất nhiều sự tán đồng của các tài khoản khác sau đó.

Bên cạnh đó, giới truyền thông Trung Quốc cũng dành lời ưu ái cho bài diễn thuyết hài hước này của Tổng thống Obama.

Ngay cả Hoàn Cầu cũng đăng tải thông tin về lần diễn thuyết này của ông Obama nhưng lại đưa ra nhận xét: "Ông Obama 'thoải mái' như thế này có thấy nhận thấy, quyền lực của Tổng thống Mỹ cũng tương đối có hạn".

Bởi tờ báo diều hâu này lý giải: "Xét theo một ý nghĩa nào đó, ông Obama có thể không làm chủ được 'nền chính trị' của quốc gia mình".

Ngay lập tức, bình luận của Hoàn Cầu đã bị cư dân mạng Trung Quốc giễu cợt không thương tiếc.

Truyền thông thế giới đánh giá, một trong những nguyên nhân khiến người Trung Quốc yêu thích ông Obama chính bởi phong thái đối thoại hài hước, dung dị.

Trong khi đó, tác phong như vậy chưa được đề cao ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, những năm gần đây, người dân Trung Quốc đang cố gắng dùng những phương thức mềm dẻo để mô tả về người lãnh đạo và chính sách quốc gia của họ.

Bữa tiệc thường niên của Hiệp hội báo chí Nhà Trắng (Mỹ) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1921.

Năm 2016, buổi tiệc này được coi như "Buổi đại nhạc hội Nhà Trắng" bởi đây là lần cuối cùng ông Obama tham dự với tư cách là Tổng thống của nước Mỹ.

Ngoài ra trong buổi tiệc, ông cũng không quên trêu chọc ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng Hòa Donald Trump và cả đồng minh Hillary Clinton.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại