Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50

IMACHO |

Những nẻo đường phù sa là một trong những bộ phim đình đám của truyền hình Việt thập niên 90 với sự tham gia của dàn sao "khủng" như Diễm My, Diễm Hương, Trịnh Kim Chi, Quyền Linh, NSƯT Ngọc Hiệp...

Lên sóng năm 1997, Những nẻo đường phù sa ngay lập tức đã cộp mác phim “bom tấn” với sự tham gia của dàn sao khủng. 

Bộ phim đã thành công khắc họ những năm tháng đấu tranh gian khổ của người dân Nam bộ trong cuộc kháng chiến chống Pháp với số phận những nhân vật khác nhau, hiện lên đầy màu sắc.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 1.

Diễm My

Thời điểm những năm 80, Diễm My được mệnh danh là “nữ hoàng thanh lịch” nhờ vẻ ngoài thanh tú, sự pha trộn hài hòa giữa các đường nét dịu dàng và sắc sảo. Đến với Những nẻo đường phù sa, cô đóng vai chị gái của Nhã.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 2.

Đây cũng là một trong những vai diễn cuối cùng của Diễm My trước khi “theo chồng bỏ cuộc chơi” vào năm 1994. Sau khi kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức, cô rút chân hoàn toàn ra khỏi làng giải trí, tập trung chăm sóc tổ ấm. 

Phải đến 1 thập kỷ sau, Diễm My mới chính thức tái xuất trong phim truyền hình 39 độ yêu. Những năm trở lại đây, người đẹp một thời vẫn chăm chỉ đóng phim, ghi dấu ấn với vai người mẹ hiền dịu, sang chảnh. Vẻ ngoài bất chấp thời gian của Diễm My đến nay vẫn làm không ít khán giả liêu xiêu.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 3.

Diễm Hương

Với những tác phẩm “mỳ ăn liền” đánh dấu thời kỳ phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt, Diễm Hương được đánh giá là tên tuổi ăn khách, được nhiều đạo diễn săn đón hồi thập niên 80. 

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, đậm chất Á Đông, cô được mệnh danh là “ngọc nữ tinh khôi”, “đệ nhất mỹ nhân” của làng giải trí. Hình ảnh của Diễm Hương khi đó phủ sóng khắp mọi nơi, đi đến đâu cũng bắt gặp người ta treo lịch in hình nữ diễn viên, đủ chứng tỏ độ nổi tiếng không phải dạng vừa của cô.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 4.

Vai diễn nữ chiến sĩ cách mạng trong Những nẻo đường phù sa đánh dấu bước chuyển mình đáng kể trong sự nghiệp diễn xuất của Diễm Hương, can đảm thoát khỏi hình tượng tiểu thư đài cát vốn gắn liền với tên tuổi của cô. Nhưng từ sau bộ phim, người đẹp bỗng mất hút trên màn ảnh, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 5.

Sau chuyện tình cảm đổ vỡ với doanh nhân Juan Minh, Diễm Hương kết hôn với người chồng làm luật sư hơn cô 18 tuổi và sang Canada định cư. Thỉnh thoảng, Diễm Hương về Việt Nam thăm gia đình và gặp gỡ bạn bè song cô chưa từng có ý định trở lại showbiz. 

Không có nhiều thông tin về gia đình của Diễm Hương nhưng một vài nguồn tin cho rằng cô hiện tại đã có 4 người con và không ai trong đó chọn nối bước mẹ hoạt động nghệ thuật.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 6.

NSƯT Ngọc Hiệp

Thành công của Những nẻo đường phù sa giúp NSƯT Ngọc Hiệp trong vai Út Hơn - con gái của người nông dân cùng khổ Tư Cò, được khán giả biết đến nhiều hơn. Diễn xuất đầy sức hút, đưa khán giả qua từng cung bậc cảm xúc của cô được đánh giá cao. 

Nhưng để nói về vai diễn “đinh” trong sự nghiệp của NSƯT Ngọc Hiệp, chắc chắn không thể bỏ qua Huyền Diệu trong Cô gái xấu xí lên sóng năm 2008. 

Không chỉ hoạt động nghệ thuật với tư cách diễn viên, cô còn là đạo diễn, giám đốc hãng phim và giảng viên vừa dạy diễn xuất, sản xuất cho các trường đại học.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 7.

Bên cạnh sự nghiệp vững chắc, NSƯT Ngọc Hiệp cũng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên cạnh chồng là nghệ sĩ kịch câm Nguyễn Thành Danh và cô con gái xinh xắn. Ở ngưỡng tuổi 60, NSƯT Ngọc Hiệp trở thành người phụ nữ đáng ngưỡng mộ có cả sự nghiệp và tình yêu viên mãn.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 8.

Bảo Châu

Những năm 90, Bảo Châu là người mẫu ảnh đắt show nhờ sở hữu vẻ đẹp hiền dịu, vóc dáng cao ráo. Sau đó, cô lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và ghi dấu ấn trong nhiều tác phẩm, trong đó có Những nẻo đường phù sa. 

Trong phim, người đẹp vào vai tiểu thư con nhà giàu, đem lòng cảm mến người chiến sĩ cách mạng tên Nhã. Bên cạnh phim ảnh, Bảo Châu còn hoạt động tích cực trên sân khấu kịch.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 9.

Về đời tư, Bảo Châu lên xe hoa vào năm 2000 với ông xã làm nghề kinh doanh. Đây cũng là người bạn gắn bó với nữ diễn viên từ khi cô còn ngồi trên ghế nhà trường cấp 3. Hiện tại, Bảo Châu vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cạnh chồng và 2 con trai.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 10.

Hình ảnh hiếm hoi của nữ diễn viên với 2 con trai.

Trịnh Kim Chi

Những nẻo đường phù sa xứng danh là bộ phim “bom tấn” thời bấy giờ vì ngoài những tên tuổi thực lực, còn có sự góp mặt của cựu Á hậu Trịnh Kim Chi trong vai thôn nữ chất phác đem lòng cảm mến Nhã nhưng sau đó lại chọn làm vợ luật sư Nguyễn (Huỳnh Anh Tuấn). 

Ở tuổi U50, cô vẫn đều đặn nhận lời mời đóng phim và hoạt động sôi nổi trên sân khấu kịch.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 11.

Năm 2000, Trịnh Kim Chi lên xe hoa với đại gia Võ Trấn Phương. Hôn nhân viên mãn của vợ chồng nữ diễn viên khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Con gái lớn của Trịnh Kim Chi nay đã bước sang tuổi 16 và được nhận xét là thừa hưởng đầy đủ nét đẹp của mẹ.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 12.

Hồng Ánh

Thời điểm đóng Những nẻo đường phù sa, Hồng Ánh chỉ mới là thiếu nữ 20 tuổi. Cô được giao vai Mai, thiếu nữ du kích góp phần vào chiến thắng của quân dân Nam bộ trong kháng chiến chống Pháp. 

Lối diễn giản dị, tràn đầy cảm xúc, Hồng Ánh được đánh giá là ngôi sao thực lực, toàn vẹn tài sắc hiếm hoi của điện ảnh Việt.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 13.

Hồng Ánh từng bị đồn là người thứ 3 khiến cuộc hôn nhân của nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn tan vỡ. Bất chấp dư luận gièm pha, cặp đôi vẫn yêu nhau và tiến tới hôn nhân vào năm 2009. Dù không có với nhau một mụn con cái nhưng Hồng Ánh vẫn tận tụy chăm sóc con riêng của chồng và 2 đứa con nuôi. 

Đối với cô, điểm tựa gia đình là điều quan trọng nhất. Ngoài công việc diễn viên, Hồng Ánh còn thử sức trong vai trò đạo diễn và nhà sản xuất.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 14.

Quyền Linh

Trong phim, Quyền Linh vào vai Tánh, con trai của điền chủ nhưng không theo nghiệp gia đình và chọn theo đuổi con đường cách mạng lý tưởng. Vai diễn này chính là tiền đề giúp anh bước lên đỉnh vinh quang với những tác phẩm ghi dấu ấn khác như Đồng tiền xương máu, Gió qua miền tối sáng… 

Những năm gần đây, Quyền Linh chủ yếu giữ vai trò MC của loạt show nổi tiếng Vượt lên chính mình, Tam sao thất bản, Ai là ai, Bạn muốn hẹn hò... Anh được công chúng yêu mến vì lối sống giản dị, tính cách thân thiện, gần gũi với bà con nông dân qua những chương trình từ thiện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 15.

Ít ai biết Quyền Linh từng trải qua tuổi thơ cơ cực. Anh phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống từ giữ xe, chạy bàn, bơm hơi xe đạp cho đến lượm ve chai, nhặt lông vịt. Trớ trêu hơn, mối tình đầu kéo dài 10 năm của Quyền Linh và cực Á hậu Trịnh Kim Chi kết thúc cũng bởi vì một chữ nghèo. 

Năm 2005, Quyền Linh kết hôn Dạ Thảo, cũng là một fan trung thành của anh. Gia đình nhỏ của nam MC càng thêm hạnh phúc vì sự ra đời của 2 nàng công chúa xinh đẹp.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 16.

Thiệu Ánh Dương

Với vẻ ngoài điển trai, thư sinh, Thiệu Ánh Dương thời đó là “nam thần” trong lòng của khán giả nữ, tên tuổi không thua gì Lê Tuấn Anh, Lý Hùng. 

Trong Những nẻo đường phù sa, anh vào vai Nhã, chàng trai thư sinh quyết tâm bỏ hết tất cả theo đuổi con đường cách mạng. Vai diễn giúp Thiệu Ánh Dương phô diễn hết khả năng diễn xuất, thuyết phục khán giả qua từng diễn biến tâm lý nhân vật.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 17.

Khác với những người bạn đồng trang lứa, Thiệu Ánh Dương chọn cho mình hướng đi riêng. Anh ngừng làm nghệ thuật và chuyển hẳn sang nghề luật sư. Hiện tại, nam diễn viên nổi tiếng một thời đang công tác tại ngân hàng.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 18.

 Trung Dũng

Đến với Những nẻo đường phù sa, Trung Dũng phát huy thế mạnh của một diễn viên chuyên “xử ngọt” những vai phản diện. Anh hóa thân vào một tên lính tay sai, đàn áp nông dân. Lối diễn dứt khoát, sắc sảo của Trung Dũng gây ấn tượng mạnh, khiến khán giả “ghét cay ghét đắng”. 

Sau vai diễn ồn ào trong Lạc giới, anh gần như rút khỏi showbiz Việt, tập trung công việc giảng dạy nghệ thuật ổn định ở Nga. Thi thoảng, nam diễn viên vẫn trở về Việt Nam nếu nhận được lời mời vai diễn phù hợp.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 19.

Về đời tư, Trung Dũng là người khá kín tiếng. Trong một lần hiếm hoi, anh bất ngờ chia sẻ đã có vợ con ở Mỹ và hiện tại đã ly hôn. Những phát biểu trong quá khứ của Trung Dũng cộng với vai diễn trong Lạc giới của anh khiến công chúng không khỏi đặt nghi vấn về giới tính thật sự của anh. 

Song, Trung Dũng chưa bao giờ đề cập đến tin đồn này. Anh hài lòng với cuộc sống độc thân ở thời điểm hiện tại và hết mình vì công việc.

Dàn sao “Những nẻo đường phù sa” sau hơn 2 thập kỷ: Người bị tình đầu 10 năm bỏ rơi vì nghèo, kẻ chia tay vợ, vướng nghi vấn giới tính ở tuổi U50 - Ảnh 20.

Vẻ điển trai ở tuổi trung niên của Trung Dũng vẫn khiến chị em liêu xiêu.

(Nguồn: Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại