Dân Hà Tĩnh đổ xô đi xem cây chuối lạ trổ buồng hơn 350 nải

PHAN ẤN |

Cây chuối lạ của vợ chồng nông dân ở Hà Tĩnh trổ buồng dài hơn 2m, với hơn 350 nải khiến nhiều người tò mò kéo đến xem.

Sáng 11/10, trả lời VTC News, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ) cho biết, mấy ngày nay, nhiều người dân hiếu kỳ đổ xô đến nhà vợ chồng nông dân Lê Hồng Phú chiêm ngưỡng cây chuối lạ trổ buồng hơn 350 nải.

"Đây là trường hợp hy hữu chuối trổ buồng hàng trăm nải như vậy, trên địa bàn từ trước tới nay chưa từng xảy ra", ông Nam chia sẻ.

Dân Hà Tĩnh đổ xô đi xem cây chuối lạ trổ buồng hơn 350 nải - Ảnh 1.

Buồng chuối dài hơn 2m, trổ hơn 350 nải.

Chị Đàm Thị Loan (chủ nhân cây chuối) cho biết, cây chuối này có xuất xứ từ miền Bắc (thuộc giống chuối cô đơn). Hai năm trước, chồng chị mua về trồng thử. Không ngờ, cây chuối này đã trổ 350 nải và vẫn tiếp tục ra quả.

Mặc dù cho rất nhiều nải nhưng cây chỉ cao khoảng 3,5m, đường kính khoảng 30cm, vợ chồng chị Loan phải chống trụ để cây không bị đổ.

Hiện những nải chuối đầu tiên đã bắt đầu chín nhưng phần hoa bên dưới còn phát triển.

Dân Hà Tĩnh đổ xô đi xem cây chuối lạ trổ buồng hơn 350 nải - Ảnh 3.

Dù đã trổ hơn 350 nải nhưng cây chuối vẫn tiếp tục ra hoa cho trái.

Được biết, việc chăm sóc cây chuối lạ này cũng giống các giống chuối bình thường khác, trồng ở nơi mát mẻ, đủ độ ẩm là cây phát triển tốt.

Các chuyên gia nông nghiệp cho biết, đây là hiện tượng biến dị của cây trồng, có thể do đột biến gen, kết hợp với môi trường sinh thái, quang hợp tốt nên tác động đến buồng chuối tạo ra nhiều quả như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại