Dàn diễn viên “Vườn sao băng” sau 17 năm: Người ồn ào thị phi tình ái, kẻ lại sa cơ đến mức ngồi tù

Ngọc Ah NF |

Là tượng đài đi đầu cho dòng phim thần tượng, "Vườn sao băng" phiên bản Đài Loan đã trở thành bước đệm đưa tên tuổi của dàn diễn viên trẻ phủ sóng toàn châu Á. Tuy nhiên, sau 17 năm, số phận của mỗi người lại khác biệt đến mức ngỡ ngàng.

Từ Hy Viên

Xuất thân là ca sĩ trong nhóm nhạc SOS với em gái Từ Hy Đệ, Từ Hy Viên chính thức lấn sân sang diễn xuất khi đảm đương vai nữ chính Sam Thái trong Vườn sao băng.

Sau thành công của bộ phim, Từ Hy Viên được ví là người đi đầu trong làn sóng nữ thần phim thần tượng Đài Loan.

Sau 5 năm Vườn sao băng lên sóng, Từ Hy Viên công khai "phim giả tình thật" với bạn diễn Châu Du Dân và cả hai được coi là cặp đôi hot nhất xứ Đài.

Thế nhưng, mối tình 3 năm cuối cùng vẫn đi đến kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều người. Có thông tin cho rằng, nguyên nhân chia tay là vì Châu Du Dân kiểm soát bạn gái quá mức, khiến Từ Hy Viên cảm thấy mệt mỏi.

Cuối năm 2010, Từ Hy Viên tuyên bố lên kết hôn với đại gia Uông Tiểu Phi kém cô 5 tuổi chỉ sau 20 ngày quen biết.

Tại thời điểm đó, chuyện kết hôn của nữ diễn viên đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều, riêng Từ Hy Viên còn bị chỉ trích thậm tệ vì tin đồn "kẻ thứ 3" cướp bồ của bạn thân An Dĩ Hiên và tham lam khối tài sản kếch xù của nhà chồng.

Dàn diễn viên “Vườn sao băng” sau 17 năm: Người ồn ào thị phi tình ái, kẻ lại sa cơ đến mức ngồi tù - Ảnh 1.

Từ Hy Viên hạnh phúc trong ngày lễ trọng đại của mình.

Trước những thị phi "chĩa" vào mình, Từ Hy Viên lặng lẽ rút khỏi giới giải trí để ở nhà nội trợ, chăm sóc chồng con.

Tuy nhiên, năm 2012, toàn bộ tài sản nhà chồng Từ Hy Viên bị phong tỏa, Uông Tiểu Phi cũng vì thế mà phá sản. Trong lúc khó khăn nhất, Từ Hy Viên chính thức quay trở lại showbiz để kiếm tiền giúp nhà chồng.

Dàn diễn viên “Vườn sao băng” sau 17 năm: Người ồn ào thị phi tình ái, kẻ lại sa cơ đến mức ngồi tù - Ảnh 2.

Hiện Từ Hy Viên đang tập trung dưỡng thai và cùng chồng chăm sóc con nhỏ.

Được biết, Từ Hy Viên không được lòng mẹ chồng khi sinh con gái đầu lòng, vì thế mọi hiềm khích chỉ được giải quyết khi nữ diễn viên hạ sinh con trai vào năm 2016.

Ở tuổi 43, Từ Hy Viên tuyên bố mang thai lần 3. Hiện cô đang tập trung dưỡng thai và cùng chồng chăm sóc con nhỏ.

Ngôn Thừa Húc

Đảm nhận vai Đạo Minh Tự trong Vườn sao băng, Ngôn Thừa Húc đốn tim khán giả bằng phong cách bụi bặm, nam tính xen lẫn nét kiêu ngạo, lạnh lùng.

Ngôn Thừa Húc là một trong những ngôi sao hiếm hoi phát triển thành công ở cả hai mảng diễn xuất và ca hát. Tất cả những sản phẩm phim ảnh và album ca nhạc của anh đều được đông đảo người hâm mộ đón nhận nhiệt tình.

Dàn diễn viên “Vườn sao băng” sau 17 năm: Người ồn ào thị phi tình ái, kẻ lại sa cơ đến mức ngồi tù - Ảnh 3.

Ngôn Thừa Húc là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi phát triển đều ở cả hai mảng diễn xuất và âm nhạc.

Những năm trở lại đây, Ngôn Thừa Húc không có nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Khán giả chủ yếu nhớ đến anh bởi những ồn ào tình ái. Từng có thời gian, Ngôn Thừa Húc còn rơi vào khủng hoảng trầm trọng do bị lộ ảnh nude 100%.

Năm 2001, Ngô Thừa Húc chính thức hẹn hò với chân dài đắt giá Lâm Chí Linh.

Cả hai chọn cách yêu đương bí mật trong suốt 5 năm, cho đến lúc chia tay cũng lặng thinh, không hề ồn ào trước báo giới.

Bởi vậy nên đây là mối tình nhận được nhiều sự ủng hộ nhất, đồng thời cũng gây nhiều tiếc nuối nhất đối với người hâm mộ.

Dàn diễn viên “Vườn sao băng” sau 17 năm: Người ồn ào thị phi tình ái, kẻ lại sa cơ đến mức ngồi tù - Ảnh 4.

Mối tình đẹp một thời khiến nhiều người tiếc nuối.

Ngoài Lâm Chí Linh, Ngôn Thừa Húc còn nhiều lần vướng phải tin đồn tình cảm với "bông hồng lai" Nhật Bản Shoko và nữ diễn viên Lâm Tâm Như, tuy nhiên phía nam diễn viên vẫn kiên quyết phủ nhận.

Tháng 11 năm ngoái, tin tức Ngôn Thừa Húc quay lại với Lâm Chí Linh sau 12 năm chia cách tràn ngập trên các mặt báo.

Đây được ví như một vụ tái hợp thế kỉ của cặp đôi từng đẹp nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Theo truyền thông Đài Loan, Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc đã đăng ký kết hôn vào đầu năm 2017 trong bí mật.

Thế nhưng gần đây, Lâm Chí Linh lại khiến truyền thông đau đầu trước chia sẻ cả hai đã đường ai nấy đi, đồng thời phủ nhận chuyện bầu bí.

Trong khi đó, người hâm mộ cũng ngơ ngác không biết chuyện tình dai dẳng yêu đương – chia tay – tái hợp này rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu.

Dàn diễn viên “Vườn sao băng” sau 17 năm: Người ồn ào thị phi tình ái, kẻ lại sa cơ đến mức ngồi tù - Ảnh 5.

Hình ảnh Ngôn Thừa Húc và Lâm Chí Linh bị bắt gặp hẹn hò sau 12 năm chia cách.

Châu Du Dân

Dàn diễn viên “Vườn sao băng” sau 17 năm: Người ồn ào thị phi tình ái, kẻ lại sa cơ đến mức ngồi tù - Ảnh 6.

Châu Du Dân đã có bước thay đổi lớn trong sự nghiệp sau thành công của Vườn sao băng.

Trước khi Vườn sao băng gây sốt toàn châu Á, Châu Du Dân vẫn chỉ là cái tên mờ nhạt với công chúng. Nhờ vai diễn Hoa Trạch Loại, Châu Du Dân đã "đốn tim" nhiều fan nữ Châu Á với đôi mắt sâu thẳm đượm buồn cùng vẻ ngoài thư sinh, lãng tử.

Nếu như trong phim, Châu Du Dân vào vai chàng trai si tình yêu thầm Từ Hy Viên thì ngoài đời, anh lại may mắn giành được trái tim của "chị đẹp" và có một mối tình đẹp như mơ suốt 3 năm.

Nam diễn viên cũng chia sẻ, quãng thời gian yêu Từ Hy Viên là một trong những kí ức tươi đẹp nhất của đời mình.

Sau thành công của Vườn Sao Băng, Châu Du Dân đá chéo sân và trở thành ca sĩ, cùng với Ngô Kiến Hào, Ngôn Thừa Húc, Chu Hiếu Thiên lập thành nhóm F4, trở thành nhóm nhạc quyền lực của làng giải trí châu Á.

Dàn diễn viên “Vườn sao băng” sau 17 năm: Người ồn ào thị phi tình ái, kẻ lại sa cơ đến mức ngồi tù - Ảnh 7.

Châu Du Dân khoe nhẫn cưới bên vợ.

Châu Du Dân từng có thời gian hẹn hò với Hứa Vỹ Luân khi cả hai đóng chung trong Cơn Lốc Tình Yêu. Tuy nhiên, tai hoạ đã ập đến khi Hứa Vỹ Luân qua đời trong một tai nạn xe hơi.

Tháng 11/2015, Châu Du Dân bất ngờ thông báo đính hôn với Dụ Hồng Uyên sau 4 năm hẹn hò và cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào năm 2016.

Thế nhưng không lâu sau, làng giải trí xứ Đài lại được thêm một phen chấn động trước thông tin Châu Du Dân bị tố "tình một đêm" với một cô gái người Thái, thậm chí nam diễn viên còn khiến cô này có thai.

Tuy đã ra sức phủ nhận nhưng vụ việc vẫn khiến danh tiếng của Châu Du Dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngô Kiến Hào

Dàn diễn viên “Vườn sao băng” sau 17 năm: Người ồn ào thị phi tình ái, kẻ lại sa cơ đến mức ngồi tù - Ảnh 8.

Ngô Kiến Hào gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc.

Ngô Kiến Hào sinh năm 1978 ở Mỹ. Năm 2000, anh trở về Đài Loan và may mắn lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất Vườn sao băng cho vai diễn Mỹ Tác.

Sau bộ phim, Ngô Kiến Hào không để lại nhiều ấn tượng trong nghiệp diễn, tuy nhiên con đường ca hát của nam tài tử lại rất thành công.

Anh tổ chức nhiều chuyến lưu diễn ở châu Á và còn đảm nhận vị trí giám khảo của show truyền hình tìm kiếm tài năng châu Á "Asia’s Got Talent 2015".

Chuyện hôn nhân của Ngô Kiến Hào cũng khiến giới truyền thông tốn khá nhiều giấy mực với những màn vợ tố chồng và tin đồn cãi vã, li hôn.

Năm 2013, Ngô Kiến Hào từng khiến showbiz ghen tị khi cưới được thiên kim tiểu tư danh giá Singapore Thạch Trinh Thiện (Arissa Cheo).

Dàn diễn viên “Vườn sao băng” sau 17 năm: Người ồn ào thị phi tình ái, kẻ lại sa cơ đến mức ngồi tù - Ảnh 9.

Cuộc hôn nhân của Ngô Kiến Hào rơi vào bế tắc.

Thuở mới cưới, cặp đôi gây "hoa mắt chóng mặt" với những chuyến du lịch hạng sang, mua sắm toàn đồ xa xỉ phẩm.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, rạn nứt hôn nhân bắt đầu hình thành, Arissa tố chồng là người bỏ bê, không quan tâm tới gia đình, trong khi nam diễn viên cho biết anh không có hơi sức đâu mà đôi co với vợ.

Cuộc hôn nhân chính thức rơi vào bế tắc khi có tin đồn cựu thành viên F4 đã chủ động đề nghị li hôn nhưng người vợ lại kiên quyết từ chối kí vào tờ đơn này.

Chu Hiếu Thiên

Trong số các thành viên F4, Chu Hiếu Thiên có sự nghiệp trầm lặng nhất. Những bộ phim anh tham gia đều không gây được tiếng vang trong khi sự nghiệp ca hát cũng không có gì nổi bật.

Do không kiểm soát được cân nặng nên Chu Hiếu Thiên còn bị chính các fan chê béo, xuống sắc trầm trọng.

Ngoại hình mất phong độ khiến nam diễn viên cũng không còn được nhiều đạo diễn để mắt tới như trước.

Dàn diễn viên “Vườn sao băng” sau 17 năm: Người ồn ào thị phi tình ái, kẻ lại sa cơ đến mức ngồi tù - Ảnh 10.

Chu Hiếu Thiên khiến fan thất vọng vì nhan sắc tụt dốc.

Sau năm 2009, Chu Hiếu Thiên gần như rút lui hẳn khỏi showbiz. Tuy nhiên, anh lại gây chú ý vì danh sách bạn gái toàn những cái tên hot nhất nhì làng giải trí như Khương Hân Vũ, Lý Băng Băng, Lâm Hy Lôi, Maggie Wu,…

Trong một show truyền hình, Chu Hiếu Thiên còn gây sốc khi thẳng thắn thừa nhận mình là một gã trai hư, nghiện tình dục.

Tuy nhiên, sau chuỗi ngày mê muội, trượt dài trong những cuộc vui ái tình, Chu Hiếu Thiên cuối cùng cũng thức tỉnh và nhận ra mình cần thay đổi. Anh chính thức rời khỏi showbiz và chuyên tâm theo học làm đạo diễn như đam mê của mình.

Dàn diễn viên “Vườn sao băng” sau 17 năm: Người ồn ào thị phi tình ái, kẻ lại sa cơ đến mức ngồi tù - Ảnh 11.

Chu Hiếu Thiên hạnh phúc bên vợ Hàn Văn Văn.

Tháng 9/2016, Chu Hiếu Thiên được cư dân mạng "réo tên" là chàng trai may mắn nhất khi đã tổ chức thành công đám cưới với nữ diễn viên, ca sĩ Hàn Văn Văn.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Chu Hiếu Thiên cũng nhiều lần khiến người khác cảm thấy ghen tị vì những khoảnh khắc đời thường quá đỗi hạnh phúc và ngọt ngào.

Âu Định Hưng

Trong Vườn sao băng, Âu Định Hưng vào vai Trần Thanh Hòa - bạn thân của Sam Thái. Khi bộ phim ra mắt và trở thành cú nổ lớn đưa hàng loạt tên tuổi từ chính đến phụ đều trở thành sao nổi tiếng thì Âu Định Hưng lại không có được may mắn đó.

Ở tuổi 38, anh chịu cảnh thất nghiệp nhiều năm vì không có vai diễn mới.

Dàn diễn viên “Vườn sao băng” sau 17 năm: Người ồn ào thị phi tình ái, kẻ lại sa cơ đến mức ngồi tù - Ảnh 12.

Âu Định Hưng là nghệ sĩ có cuộc sống khổ cực nhất của đoàn phim Vườn sao băng.

Rơi vào cảnh túng thiếu, Âu Định Hưng quyết định mở quán kinh doanh thời trang. Tuy nhiên, không lâu sau, nam diễn viên bị khách hàng đệ đơn báo cảnh sát vì bán hàng giả.

Âu Định Hưng phải chấp hành án tù 59 ngày và mức nộp phạt lên đến 100 nghìn tệ (tương đương 359 triệu đồng).

Trả lời phỏng vấn về kế hoạch làm lại từ đầu, nam diễn viên sinh năm 1980 mệt mỏi cho biết: "Tôi chưa tính được xa. Có thể tôi sẽ sang Macau làm thuê ở các sòng bạc".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại