Đấm Sane, Sadio Mane bị Bayern treo giò

A Phi |

Sadio Mane chính thức bị Bayern Munich treo giò và bị phạt tiền sau khi đấm Leroy Sane ở sân Etihad của Man City.

Đấm Sane, Sadio Mane bị Bayern treo giò - Ảnh 1.

Mane và Sane đối mặt trong buổi tập mới nhất của Bayern

Bayern Munich đang rơi vào cảnh rối như tơ vò sau trận thua thảm Man City 0-3 ở lượt đi vòng tứ kết Champions League vừa qua. Theo truyền thông Đức, hai ngôi sao của “Hùm xám” là Sadio Mane và Leroy Sane đã tranh cãi gay gắt sau khi tiếng còi mãn cuộc tại Etihad vang lên. Kết quả, Mane không giữ được bình tĩnh và lao vào đấm Sane trong phòng thay đồ của Bayern.

Đến hôm nay, Sadio Mane vẫn xuất hiện trong buổi tập của Bayern bên cạnh Sane. Tuy nhiên, đội chủ sân Allianz Arena đưa ra tuyên bố trừng phạt Mane ngay sau đó. Trên trang chủ, Bayern cho biết: “Sadio Mane, 31 tuổi, sẽ không góp mặt trong đội hình Bayern tiếp đón Hoffenheim vào thứ 7 tới. Lý do vì hành vi sai trái của tiền đạo này sau trận đấu với Man City ở Champions League. Ngoài ra, Mane cũng sẽ nhận án phạt khác của CLB”.

Cho dù Bayern không cho biết chi tiết lý do Mane bị treo giò và phạt tiền, nhưng quyết định công khai của họ chứng minh tiền đạo người Senegal đã có hành vi không đẹp với đồng đội. Mane nổi tiếng là cầu thủ tốt bụng ở quê nhà với nhiều hoạt động từ thiện giàu ý nghĩa. Tuy nhiên, tiền đạo này vướng vào không ít tin đồn mâu thuẫn với các đồng đội trên sân cỏ.

Khi còn ở Liverpool, Mane từng gây hấn với Van Dijk và Mo Salah. Nhiều nguồn tin khẳng định tiền đạo 31 tuổi này đã nổi loạn để rời Anfield vào mùa hè năm ngoái vì không cam phận “làm nền” cho Salah.

Hiện tại, Mane chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về thông tin đấm Sane và bị Bayern trừng phạt. Trong khi đó, người hâm mộ Bayern đã bắt đầu kêu gọi ban lãnh đạo CLB này thanh lý hợp đồng với Mane ngay lập tức. Ở mùa giải này, tiền đạo người Senegal vốn chơi không tốt. Anh chỉ ghi 11 bàn và kiến tạo 5 bàn sau 32 trận đấu cho "Hùm xám".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại