Đàm phán với VFF, thầy Park sẽ loại bỏ điều khoản đang khiến ông "dở khóc dở cười"?

Đoàn Dự |

VFF chia sẻ đang đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo. Ngoài chuyện lương bổng, tin rằng vấn đề phạm vi trách nhiệm cũng là điều thầy Park đặc biệt quan tâm.

Trước khi thành danh với bóng đá Việt Nam, tin rằng HLV Park Hang-seo đã đọc rõ điều khoản trong bản hợp đồng, quy định tại dải đất hình chữ S ông sẽ phải kiêm nhiệm cả ĐTQG lẫn lứa U23.

Chẳng thế mà trong lễ ra mắt và chính thức ký hợp đồng hồi 10/2017, ông đã đưa ra 2 mục tiêu lớn: Giúp ĐTQG Việt Nam lọt top 100 FIFA và đưa U23 dự Olympic 2020.

Nhưng càng đạt thành công với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo càng phải tham gia vào nhiều sân chơi và những trận cầu ác liệt. Điều ấy bào mòn sức lực và tinh thần HLV người Hàn Quốc.

Cuối cùng, vào đầu năm 2019, sau nhiều lần gián tiếp than phiền trên báo chí Hàn Quốc, thầy Park đề đạt với VFF việc chỉ cầm ĐTQG dự vòng loại World Cup 2022, hoặc cầm U23 đá giải châu Á và SEA Games (U22). Lý do thì cũng rất hợp lý, bởi vòng loại World Cup và SEA Games khá trùng lịch, nếu thầy Park kiêm nhiệm sẽ rất mệt và có thể kém hiệu quả.

Nhưng rồi, một mặt là do ràng buộc hợp đồng, một mặt là do các quan chức Việt Nam khuyên nhủ, thầy Park buộc phải nhận cả 2 nhiệm vụ nói trên.

Đàm phán với VFF, thầy Park sẽ loại bỏ điều khoản đang khiến ông dở khóc dở cười? - Ảnh 1.

Rút kinh nghiệm từ việc ấy, tin rằng trong những cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng, HLV Park Hang-seo sẽ đặc biệt lưu ý đến chuyện có nên hay không hủy bỏ điều khoản phải cùng lúc dẫn dắt cả ĐTQG Việt Nam lẫn lứa U23 (U22).

Trong trường hợp HLV Park Hang-seo muốn hủy điều khoản này và VFF đồng ý cũng là hết sức bình thường. Ở đa số các nền bóng đá phát triển trên thế giới, HLV ĐTQG và lứa U23 là 2 công việc riêng biệt để đảm bảo có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và tránh quá tải cho người cầm sa bàn.

Các chuyên gia Việt Nam như HLV Lê Thụy Hải, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, BLV Quang Huy cũng đều đồng ý rằng thôi thì thầy Park cứ cố nốt năm nay vì NHM Việt Nam rất cần HCV SEA Games nhưng về lâu về dài, VFF cần giảm tải cho HLV người Hàn Quốc.

Đàm phán với VFF, thầy Park sẽ loại bỏ điều khoản đang khiến ông dở khóc dở cười? - Ảnh 2.

Nhưng nếu HLV Park Hang-seo thật sự hủy đi quyền nắm đội U23, hẳn ông sẽ có đôi phần tiếc nuối. Như đã nói ở đầu bài, hồi 10/2017, thầy Park từng tuyên bố sẽ đưa Việt Nam dự Olympic 2020.

Cho đến lúc này, mục tiêu ấy không hẳn qua xa vời mà khả năng thành công tăng lên nhiều. Sau ngôi Á quân VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo đã chứng tỏ được khả năng của mình.

Đầu năm 2020, lứa U23 sẽ mất nhiều hảo thủ nhưng vẫn còn đó những cái tên như Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng... Nếu có thể lọt vào top 4 đội mạnh nhất, cơ hội cho Việt Nam dự Olympic là cực lớn.

Dù chỉ là lứa U23 nhưng rõ ràng sân chơi Olympic vô cùng danh giá. Nếu Việt Nam đạt được bước ấy, liệu HLV Park Hang-seo có tiếc vì bỏ quyền nắm đội U23?

Tất cả vẫn là câu chuyện ở tương lai xa, nhưng trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra. Tin rằng là một người đầy nhiệt huyết, giờ đây việc quyết định bỏ hay nắm quyền ở U23 Việt Nam trong bản hợp đồng mới sẽ khiến thầy Park phải đắn đo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại