Đâm người vì cái tát từ 4 năm trước

KƠ TRANG |

TAND tỉnh Lâm Đồng vừa xử sơ thẩm lưu động tại huyện Đơn Dương,tuyên phạt Võ Văn Minh (17 tuổi) tám năm tù về tội giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường thêm 75 triệu đồng cho người bị hại. Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất côn đồ, gây mất trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, vào thời điểm gây án, bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên HĐXX chỉ phạt như trên.

Tối 29-1-2016, sau khi uống rượu, Minh nghe có tiếng cãi vã giữa bà Lê Thị Công và con trai bà Công là anh Phạm Văn Minh.

Minh nhìn sang nhà hàng xóm thì thấy anh Phạm Văn Minh cầm ghế ném ra ngoài đường rồi tiếp tục gây gổ với mẹ đẻ.

Minh nhớ lại bốn năm trước từng bị anh Phạm Văn Minh tát một cái vào mặt nên đã cầm hai con dao chạy tới đâm hai nhát vào bụng làm nạn nhân bị thương tật 68%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại