Đâm chết người vì cho rằng bị nhìn đểu

Khắc Thành |

Cho rằng bị "nhìn đểu", Duy đến nói với Tình và xảy ra mâu thuẫn với người này. Trong lúc xô xát, Duy đã rút dao đâm khiến "đối thủ" tử vong.

Ngày 27/6, TANDTP HCM xét xử sơ thẩm đã xử phạt Nguyễn Văn Duy (20 tuổi, ngụ quận 6) 15 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 29/4/2015, Duy ngồi chơi ở đường Liên Khu 5 – 6 (quận Bình Tân) thì anh Trương Đình Tình (27 tuổi, ngụ Quảng Bình) chở cháu là Nguyễn Văn Hoàn đến mua bánh tráng trộn.

Thấy Hoàn nhìn mình, Duy nói với Tình: "Anh coi lại thằng em của anh, nó cứ nhìn chằm chằm làm em khó chịu". Sau đó, Tình chở Hoàn về và nảy sinh ý định đánh Duy nên nhặt một cục gạch ống làm hung khí.

Hoàn chở Tình quay lại tìm Duy. Tình ném gạch vào người Duy rồi xông đến nhặt gạch và dùng tay chân hành hung. Tức giận, Duy rút dao bấm và đâm 4 nhát vào người Tình.

Gây án xong, hung thủ vứt dao bỏ đi, còn nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Bốn ngày sau, Duy ra công an đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại