Đâm chết kẻ trêu ghẹo bạn gái mình, thanh niên đi tù 17 năm

Gia Hưng |

Chở bạn gái đi chơi nhưng bị 2 thanh niên khác trêu ghẹo, Nghĩa bức tức nên lao vào đánh và dùng dao đâm chết người trêu bạn gái mình.

Ngày 23/11, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà hình sự xét xử sơ thẩm Hoàng Đình Nghĩa (SN 1993, trú xóm Vạn Thành, Long Thành, Yên Thành) về tội giết người.

Theo cáo trạng, 22h ngày 29/7, Nghĩa chở theo bạn gái lên thị trấn Yên Thành để chơi. Trên đường đi, bạn gái của Nghĩa ngồi sau xe thì bị Thái Hữu Bảo (SN 1997) và bạn đi xe máy khác áp sát trêu ghẹo.

Thấy bạn gái bị trêu ghẹo, Nghĩa và Bảo xảy ra xô xát, đánh nhau. Khi bị đánh thất thế, Bảo liền gọi thêm 2 người khác đến giúp sức. Quá trình đánh nhau, Bảo dùng tay đánh Nghĩa thì bị Nghĩa cầm dao đâm liên tiếp vào ngực, trúng tim.

Đâm chết kẻ trêu ghẹo bạn gái mình, thanh niên đi tù 17 năm - Ảnh 1.

Nghĩa tại phiên toà.

Sau khi gây án, Nghĩa bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân Bảo được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nghĩa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Nghĩa 17 năm tù và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 260 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại