Đâm chết em ruột vì mâu thuẫn chuyện tiền bạc

Hồng Nam |

Do mâu thuẫn trong chuyện tiền công phụ hồ, Hải đã dùng dao đâm chết em ruột rồi thản nhiên nằm ngủ tại hiện trường.

Sáng 30/3, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải (SN 1966, quê An Giang, ngụ ấp Phú Thạnh 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) 18 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 26/10/2016, sau khi uống rượu, giữa Hải và ông Nguyễn Văn Phụng (SN 1968, em ruột Hải ngụ cùng địa chỉ trên) đã xảy ra cự cãi về chuyện tiền công làm phụ hồ.

Ông Phụng cho rằng Hải nhận tiền công của hai anh em từ chủ nhưng đem về đưa lại cho mình không đủ. Tức giận vì bị nghi ngờ, Hải đã đánh nhau với ông Phụng nhưng được mọi người can ngăn.

Đến khoảng 20 giờ ngày 28/10/2016, sau khi uống rượu về ông Phụng lại tiếp tục cự cãi với Hải, lúc này Hải đã dùng dao Thái Lan đâm vào cổ và ngực khiến ông Phụng tử vong do thủng phổi và mất máu cấp.

Sau khi gây án, Hải để hai cây dao kế bên rồi nằm ngủ tại hiện trường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Hải đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại