Đâm 2 mẹ con bị thương nặng, tài xế bỏ "xe xịn", rời hiện trường

Hoàng Đan |

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe Range Rover thấy 2 mẹ con người phụ nữ bị thương nặng đã dừng xe giữa đường và rời khỏi hiện trường.

Sáng nay, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội) trước số nhà 73.

Theo đó, trong khi di chuyển cùng chiều, một tài xế xe Range Rover mang BKS 30A - 811.45 đi tốc độ nhanh đã đâm vào 2 mẹ con người phụ nữ đi xe đạp điện. 

Nạn nhân được xác định là chị Cao Thị T. (29 tuổi, ở Hà Nội) chở con trai là cháu Nguyễn Anh Đ. (7 tuổi). 

Cú đâm mạnh khiến 2 mẹ con bị hất văng lên vài mét. Vụ tai nạn khiến chị T. và cháu Đ. bị xây xát nặng ở mặt, đặc biệt theo người dân chứng kiến, cháu Đ. bị thương khá nặng, chảy nhiều máu.

Theo nhiều người dân, sau khi vụ tai nạn xảy ra, lái xe Range Rover thấy 2 mẹ con người phụ nữ bị thương đã dừng ngay xe giữa đường và do hoảng sợ đã rời khỏi hiện trường.

"Mọi người thấy tai nạn thì tập trung lại đưa hai mẹ con chị này đi cấp cứu tại bệnh viện Bảo Sơn ngay đó, đến khi quay lại thì lái xe Range Rover là một thanh niên trẻ đã lên taxi đi mất, còn xe thì vẫn để giữa đường", một nhân chứng kể lại.

Theo thông tin của chúng tôi, sau khi được đưa vào Bệnh viện Bảo Sơn cấp cứu, các bác sỹ xác định, hai mẹ con chị phụ nữ này bị đa chấn thương nặng và hiện đã được chuyển tiếp đến Bệnh viện Xanh - Pôn để cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến hơn 10 giờ sáng nay, chiếc xe gây tai nạn được đưa đi khỏi hiện trường.

Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn đã bỏ xe lại, rời khỏi hiện trường. 

Hiện chiếc xe gây tai nạn trên được lực lượng chức năng công an quận Đống Đa niêm phong, đưa về trụ sở điều tra làm rõ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại